Tình nguyện viên với việc hỗ trợ người yếu thế vay vốn

17/01/2018 09:46

Trong những năm qua, nhờ sự hỗ trợ, tư vấn của các tình nguyện viên Đội Công tác xã hội tình nguyện (CTXHTN), nhiều người sau cai nghiện tại phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội đã được vay vốn, hỗ trợ sinh kế để hòa nhập cộng đồng một cách bền vững.

* Kinh nghiệm hỗ trợ, giúp đỡ người yếu thế vay vốn phát triển sinh kế

* Phối hợp hỗ trợ tín dụng cho người yếu thế

Bác Lê Minh Xừ, Đội trưởng Đội CTXHTN, Chủ nhiệm Câu lạc bộ B93 (CLB của những người sau cai nghiện) phường Mai Dịch, cho biết, phường Mai Dịch là phường đô thị hoá nhanh, là vị trí giáp ranh với quận Nam Từ Liêm và Bắc Từ Liêm. Địa bàn có nhiều trường đại học, trung học chuyên nghiệp. Số đông người tỉnh ngoài về làm ăn thời vụ. Số sinh viên và người lao động tạm trú hàng năm trên 15 nghìn người. Tình hình trật tự an toàn xã hội, có thời điểm số nghiện ma tuý lên tới 130 người. Qua các năm số người nghiện ma tuý được đi cai nghiện đến nay chỉ còn 59 đối tượng ma tuý.

Bác Lê Minh Xừ. Ảnh Nhật Thy

Số người hoàn thành cai nghiện ma tuý về đã được các thành viên Đội CTXHTN vận động tham gia sinh hoạt CLB B93 để quản lý giúp đỡ họ tái hoà nhập cộng đồng, tạo công ăn việc làm ổn định. CLB B93 thường tổ chức cho hội viên vui chơi thể thao, lao động vệ sinh môi trường, không bị kỳ thị, phòng tránh tái nghiện. Trước đây CLB còn có trung tâm sửa chữa xe máy - đã giúp đỡ được nhiều hội viên học nghề thành nghề và có việc làm, tăng thu nhập kinh tế gia đình. Đến nay Trung tâm đã giải thể vì đất quy hoạch đã thu hồi.

Theo bác Lê Minh Xừ, từ khi có chủ trương vay vốn theo Quyết định 29 của Thủ tướng Chính phủ, Đội CTXHTN, CLB B93 đã mạnh dạn đề xuất và được các cấp chính quyền quan tâm giải quyết 3 trường hợp được vay vốn ngân hàng làm kinh tế với lãi suất thấp 0,55%/tháng.

Trong quá trình các hội viên được vay vốn, các tình nguyện viên phải luôn luôn bám sát theo dõi giúp họ sử dụng đồng vốn đúng mục đích. Khi học viên có vấn đề gì vướng mắc tình nguyện viên phải tìm cách tiếp cận, chia sẻ giúp học viên vượt qua khó khăn.

Anh Lê Quang Dũng, sinh năm 1977, hiện đang sinh sống tại phường Mai Dịch là một trong những trường hợp được vay vốn.

Anh Lê Quang Dũng cho biết, năm 2004, trong lúc nhàn rỗi không có công ăn việc làm, anh đã đi chơi và bị bạn bè rủ rê sử dụng ma túy. Từ khi sử dụng ma túy, sức khỏe của anh bị hủy hoại, mất khả năng lao động, ảnh hưởng trầm trọng đến kinh tế gia đình… Nhiều khi không có tiền mua thuốc, anh đã muốn buông xuôi bỏ mặc tất cả.

Năm 2005, anh Dũng được gia đình và các đoàn thể vận động, giúp đỡ đưa vào Trung tâm Chữa bệnh-Giáo dục-Lao động xã hội ở Sơn Tây, Ba Vì, Hà Nội cai nghiện. Trong thời gian ở trong Trung tâm anh đã rèn luyện và đoạn tuyệt được với ma túy. Sau hai năm, anh đã hoàn thành xong thời gian cai nghiện ở Trung tâm.

Khi về với gia đình và địa phương, anh Dũng đã tự nguyện làm đơn xin tham gia sinh hoạt CLB B93 để được gần gũi với cộng đồng. Được các bác trong Ban chủ nhiệm động viên giúp đỡ, anh đã cố gắng làm lại cuộc đời và sửa chữa những sai lầm mà anh mắc phải.

Nhờ sinh hoạt trong CLB, anh được biết, Thủ tướng Chính phủ có chủ trương cho người yếu thế vay vốn ngân hàng với lãi suất thấp để làm kinh tế.

Năm 2016, được sự hướng dẫn, hỗ trợ của Ban Chủ nhiệm CLB B93, anh đã mạnh dạn đề nghị được vay vốn với số tiền là 20 triệu đồng, lãi suất thấp 0,55%/tháng, thời hạn vay là 1 năm. Hàng tháng anh đều trả lãi đầy đủ vào ngày 3 hàng tháng tiền lãi là 110.000 đồng/tháng trả lãi do Hội Phụ nữ thu và nộp ngân hàng.

Anh Dũng cho biết, trình tự, thủ tục vay vốn và trả lãi khá đơn giản, dễ dàng. Sau khi vay được tiền từ Ngân hàng Chính sách xã hội Quận Cầu Giấy, anh đã mua được máy ép nước mía, đầu tư mở cửa hàng tạp hóa, tạo việc làm cho cả hai vợ chồng, ngoài ra anh còn làm thêm nghề xe ôm. Công việc ổn định, thu nhập ngày một tăng thêm, cuộc sống cũng bớt khó khăn hơn, tinh thần thoải mái hơn. Con cái anh cũng yên tâm làm ăn và học hành.

Từ khi kinh tế gia đình ổn định, trong quá trình làm việc anh Dũng cũng thường xuyên động viên, giải thích và giúp đỡ để những người đã có hoàn cảnh như anh phấn đấu vươn lên ổn định cuộc sống.

“Trong quá trình vay vốn, tôi thấy rất may mắn và thuận lợi là được sự quan tâm, chủ động, tích cực giúp đỡ hội viên của Ban Chủ nhiệm CLB B93. Chủ nhiệm CLB đã bảo lãnh trong việc tiếp cận nguồn vốn vay cũng như làm hồ sơ, thủ tục để vay. Từ kết quả tôi có được ngày hôm nay, kinh nghiệm của bản thân tôi cho thấy nếu đã lỡ mắc phải những sai lầm cần phải có quyết tâm thoát khỏi và sửa chữa những sai lầm đó, ổn định tâm lý, tích cực tham gia các hội, CLB đoàn thể ở địa phương để chia sẻ, giao lưu, từ đó tăng thêm những cơ hội để nắm bắt, tiếp cận những chủ trương của Nhà nước với những người yếu thế. Ngoài ra, cần phải tự tạo công việc phù hợp với năng lực cho bản thân và nhờ sự giúp đỡ của những người xung quanh, gia đình,bạn bè hoặc các đoàn thể như CLB B93, tổ dân phố,… để có phương án sản xuất kinh doanh và tiếp cận nguồn vốn vay mua sắm các thiết bị phục vụ kinh doanh, buôn bán hoặc mua vật nuôi, gia súc, gia cầm.

Có thể nói chương trình cho vay theo Quyết định số 29 của Thủ tướng Chính phủ là một chính sách rất có ý nghĩa và mang tính nhân văn trong công tác hỗ trợ người yếu thế có việc làm, tạo thu nhập và ổn định cuộc sống sau khi tái hòa nhập cộng đồng, qua đó làm giảm số người tái phạm, tái nghiện trở lại, tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội được đảm bảo, đời sống các hộ gia đình như tôi được cải thiện so với nhóm người không được vay vốn”, anh Dũng chia sẻ.

Top