Xây dựng mô hình Chi đoàn 3 không 'Không thử, không giữ, không sử dụng ma túy'

15/03/2024 17:00

(Chinhphu.vn) - Nhằm phát huy hiệu quả công tác phối hợp giữa lực lượng công an và Đoàn Thanh niên trong công tác phòng chống ma túy và tệ nạn xã hội, tại Quảng Nam, Thị Đoàn-Hội Liên hiệp Thanh niên và Công an thị xã Điện Bàn đã phát động phong trào xây dựng mô hình Chi đoàn 3 không "Không thử, không giữ, không sử dụng ma túy" cho giáo viên, học sinh trường THPT Nguyễn Khuyến.

Xây dựng mô hình Chi đoàn 3 không 'Không thử, không giữ, không sử dụng ma túy'- Ảnh 1.

Hơn 300 đoàn viên thanh niên và học sinh trường PTTH Nguyễn Khuyến được trang bị các kiến thức liên quan đến tác hại của ma túy

Đồng thời tổ chức chương trình “Tuyên truyền giáo dục pháp luật về phòng chống ma túy” năm 2024. 

Tại buổi tuyên truyền, hơn 300 đoàn viên thanh niên và học sinh được trang bị các kiến thức về phòng, chống ma túy, nâng cao nhận thức về tác hại các loại ma túy, cảnh giác mối nguy hại từ ma túy đã và đang có xu hướng xâm nhập vào trong trường học dưới nhiều hình thức khác nhau.

Qua buổi tuyên truyền, đoàn viên thanh niên và học sinh đã nhận thức được tác hại nghiêm trọng của ma túy đối với con người, trong học tập cũng như trong cuộc sống, các dấu hiệu nhận biết về người nghiện ma túy, cách xử lý khi gặp người nghiện ma túy và được giải đáp những thắc mắc liên quan đến tệ nạn ma túy và hoạt động phòng, chống ma túy trong trường học. 

Cũng tại buổi tuyên truyền, Thị Đoàn-Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam và Công an thị xã Điện Bàn đã phát động xây dựng Mô hình Chi đoàn 3 không "Không thử, không giữ, không sử dụng ma túy" trong các trường THPT, THCS trên địa bàn…

* Tại Hà Nội, hưởng ứng Tháng Thanh niên, hôm nay 15/3, Cụm thi đua số 10 thành phố Hà Nội tổ chức Hội thi tuyên truyền phòng, chống ma túy của tình nguyện viên Đội công tác xã hội tình nguyện.

Tham gia hội thi có 5 đội thi của 5 huyện với 3 phần thi gồm: Giới thiệu; tìm hiểu Luật Phòng, chống ma túy năm 2021 và các văn bản hướng dẫn thi hành; thi kỹ năng tuyên truyền và xử lý tình huống.

Các đội thi đem đến hội thi những nội dung tuyên truyền được đổi mới bằng các hình thức sân khấu hóa đa dạng, góp phần nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật về phòng, chống ma túy trên địa bàn.

Hội thi nhằm tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong công tác phòng, chống ma túy, việc cụ thể hóa Luật Phòng, chống ma túy năm 2021 và các văn bản hướng dẫn thi hành. Qua đó, tạo chuyển biến mạnh mẽ về ý thức trách nhiệm, hành động của lãnh đạo cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp và cán bộ, nhân dân trong thực hiện công tác phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm và tệ nạn ma túy, góp phần phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội.

Tại hội thi, các bạn trẻ thanh niên và các tình nguyện viên cũng cho biết sẽ tiếp tục tuyên truyền để giới trẻ nhận thức được tác hại của ma túy, đồng thời thực hiện 3 không: 'Không thử, không giữ, không sử dụng ma túy'.

Vĩnh Hoàng

Top