Triệt xóa nhóm tội phạm chuyên mua bán 'cỏ Mỹ'

25/03/2024 08:25

(Chinhphu.vn) - Với những thủ đoạn tinh vi, ma mãnh, Nguyễn Đại Tài (sinh năm - SN 1993, trú xã Vĩnh Thạnh, TP. Nha Trang) đã lôi kéo một số “chân rết” để tiếp thị hoặc trực tiếp bán loại ma túy đặc biệt nguy hiểm có tên “cỏ Mỹ” cho các nam, nữ thanh niên nghiện ngập.

Triệt xóa nhóm tội phạm chuyên mua bán 'cỏ Mỹ'- Ảnh 1.

Cơ quan chức năng thu giữ lượng lớn ma túy "cỏ Mỹ"

Sau một thời gian hoạt động, nhóm tội phạm nguy hiểm này đã bị lực lượng chống tội phạm về ma túy Công an TP. Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) phối hợp với Công an xã Vĩnh Hiệp bóc gỡ.

Chuyên hoạt động ở vùng ven

Sau Tết Nguyên đán 2024, qua nguồn tin từ cơ sở, các trinh sát thuộc Đội Cảnh sát điều tra (CSĐT) tội phạm về ma túy Công an TP. Nha Trang thu thập được thông tin một số người nghiện ma túy đã dạt ra vùng ven ngoại thành Nha Trang, nhất là địa bàn các xã Vĩnh Hiệp, Vĩnh Ngọc và một số xã lân cận để mua "cỏ Mỹ" nhằm thỏa mãn cơn nghiện. "Cỏ Mỹ" được các đối tượng bán trực tiếp cho người nghiện với giá từ vài chục đến hàng trăm ngàn đồng/gói tùy theo trọng lượng.

Sau nhiều ngày tập trung lực lượng, sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, đến trung tuần tháng 3, các đối tượng trong đường dây tội phạm nguy hiểm này đã dần lộ diện. Theo đó, Nguyễn Đại Tài thường sử dụng các "chân rết" là phụ nữ lớn tuổi, trong đó Thiềm Thị Bích Hà (SN 1978, trú khu nhà trọ thuộc tổ 1 Vĩnh Điềm Trung, xã Vĩnh Hiệp) là một mắt xích quan trọng để tiếp thị hoặc trực tiếp giao, bán ma túy cho các đối tượng trên địa bàn. "Chân rết" thứ cấp của Bích Hà là Trần Thị Thùy Trang (SN 1973, trú thôn Ngọc Hội, xã Vĩnh Ngọc). Thùy Trang thường liên lạc trực tiếp với người nghiện và giao "cỏ Mỹ" cho những mối khách quen.

Sa lưới

Giữa trưa 18-3, trong lúc thực hiện nhiệm vụ tại khu vực đường 23-10, đoạn qua tổ 6 Vĩnh Điềm Trung, mũi trinh sát Đội CSĐT tội phạm về ma túy Công an TP. Nha Trang phối hợp với cán bộ Công an xã Vĩnh Hiệp phát hiện 2 thanh niên điều khiển xe máy kiểu dáng Honda Wave màu xanh, sau khi tiếp cận người phụ nữ tại khu vực vòng xoay đầu đường A1 Khu đô thị Vĩnh Điềm Trung tiếp giáp với đường 23/10, có nhiều biểu hiện nghi vấn về ma túy nên lập tức bám theo. Khi 2 đối tượng đi trên xe máy hướng về Cầu Dứa được vài chục mét cũng là lúc lực lượng chống tội phạm ma túy truy đuổi kịp. Thấy lực lượng chức năng yêu cầu dừng xe để kiểm tra, 2 thanh niên này gồm: Nguyễn Đức Trọng (SN 1996) và Nguyễn Phúc Khôi (SN 1998), cùng trú huyện Diên Khánh, đã tấp xe vào lề và giao nộp 9 túi "cỏ Mỹ" vừa mua của người phụ nữ tại khu vực vòng xoay đầu đường A1 với giá 400.000 đồng.

Thời điểm này, sau khi bán ma túy cho 2 đối tượng, người phụ nữ nói trên chạy xe máy hiệu Elizabeth vào đường Cầu Dứa Phú Nông (xã Vĩnh Ngọc). Khi đi tới trước nhà số 225, nữ nghi phạm đã bị lực lượng chống tội phạm ma túy Công an TP. Nha Trang bắt giữ. Đó là Trần Thị Thùy Trang - một trong những "chân rết" thứ cấp của Nguyễn Đại Tài. Tại đây, Trang tự giao nộp 38 túi "cỏ Mỹ" chưa kịp đưa đi tiêu thụ, cùng 400.000 đồng (số tiền vừa bán ma túy cho 2 thanh niên).

Theo lãnh đạo Đội CSĐT tội phạm về ma túy Công an TP. Nha Trang, từ giữa trưa 18-3 đến khuya cùng ngày, lần lượt các đối tượng Thiềm Thị Bích Hà và Nguyễn Đại Tài đã sa lưới pháp luật. Tài bị bắt khi đang mang 8 gói "cỏ Mỹ" đi tiêu thụ. Trước thời điểm Tài sa lưới, Bích Hà cũng bị bắt gọn.

Tối 18/3, tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Tài, Cơ quan CSĐT Công an TP. Nha Trang đã thu giữ thêm 21 túi "cỏ Mỹ". Tại cơ quan điều tra, bước đầu Tài khai nhận đã đặt mua ma túy từ các đối tượng (chưa rõ danh tính) trên mạng xã hội, sau đó ma túy được gửi về Nha Trang. Tại nơi ở của mình, Tài sử dụng cân điện tử, chia ma túy thành các gói nhỏ, giao cho Bích Hà bán cho các "chân rết" thứ cấp, trong đó có Thùy Trang.

"Cỏ Mỹ" rất nguy hiểm

Theo Bộ Công an, cỏ Mỹ xuất hiện tại Việt Nam khoảng 8 năm trở lại đây. Do chứa chất XLR-11, cỏ Mỹ được đánh giá là chất kích thích có tính nguy hiểm cao, hơn cả cần sa nên đã được Bộ Y tế đưa vào danh mục các chất ma túy từ ngày 1/2/2016. 

Cỏ Mỹ du nhập vào Việt Nam qua nhiều con đường, vốn là một hỗ hợp thực vật được sao khô, cắt nhỏ và tẩm ướp hóa chất tạo cảm giác giống như cần sa. Loại hỗn hợp này được cuốn vào giấy rồi hút như thuốc lá.

Chất XLR-11 được tẩm trong cỏ Mỹ là một chất ma túy nguy hiểm. Người sử dụng cỏ Mỹ chứa chất này sẽ khiến nhịp tim tăng nhanh khoảng 150 lần/phút, gây tăng huyết áp lên đến 200mmHg, tăng nhịp hô hấp, giãn tĩnh mạch, tê, cảm giác như kiến bò, da nhợt nhạt, thậm chí gây nôn ói, tâm lý hoảng sợ, trong một số trường hợp có thể gây co giật, hôn mê, bất tỉnh…

Sử dụng cỏ Mỹ trong thời gian dài sẽ gây ảnh hưởng nặng nề đến hệ thần kinh, gây ra chứng hoang tưởng, ảo giác, thiếu kiểm soát hành vi, rơi vào hội chứng rối loạn tâm thần muộn, rất khó để trở lại minh mẫn như ban đầu.

Theo nghiên cứu, trong cỏ Mỹ cũng chứa chất THC tương tự như cần sa, sau khi qua phổi sẽ đi vào máu lên não, tạo cảm giác "phê". Tuy nhiên, cơ thể sẽ phải mất 1 tháng để đào thải một liều THC ra khỏi cơ thể, chất này được tích tụ dần trong cơ thể qua các mô mỡ. Nếu sử dụng cỏ Mỹ với liều lượng cao trong thời gian liên tục từ 3 tháng thì não bộ của người nghiện sẽ bị tổn thương nghiêm trọng.

Vĩnh Hoàng (t/h)

Top