Triệt xóa 'boongke' phức tạp về ma túy tại Thái Bình

09/04/2024 11:28

(Chinhphu.vn) - Công an tỉnh Thái Bình phối hợp với Cục Nghiệp vụ và Pháp luật Cảnh sát biển vừa triệt phá, bóc gỡ thành công đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy trên địa bàn tỉnh Thái Bình, bắt giữ 3 đối tượng, thu giữ số lượng lớn ma túy.

Triệt xóa 'boongke' phức tạp về ma túy tại Thái Bình- Ảnh 1.

Tang vật vụ án

Qua công tác nắm tình hình, lực lượng chức năng phát hiện trên địa bàn ven biển huyện Hưng Hà, tồn tại điểm phức tạp về ma túy gây bức xúc trong dư luận nhân dân, các đối tượng hoạt động mua bán ma túy hết sức tinh vi để đối phó với lực lượng chức năng.

Trước tình hình trên, với tinh thần kiên quyết đấu tranh phòng, chống tội phạm, Công an tỉnh Thái Bình phối hợp Cục Nghiệp vụ và Pháp luật Cảnh sát biển (Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển) đã chỉ đạo các đơn vị xây dựng phương án, triển khai đồng bộ các biện pháp, huy động lực lượng tập trung đấu tranh, triệt xóa. 

Ngày 27/3, lực lượng chức năng bắt quả tang Nguyễn Xuân Nội (sinh năm 1953) đang có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy, thu giữ: 0,6591 gam heroin; 5.800.000 đồng và 01 xe máy. 

Khám xét khẩn cấp chỗ ở của đối tượng tại thôn Bùi Xá, xã Tân Lễ, huyện Hưng Hà phát hiện, thu giữ 2 bánh heroin và các tang vật liên quan.

Tiếp tục mở rộng điều tra, ngày 28/3, tại khu vực đường quốc lộ 39, thuộc thôn Bùi Xá, xã Tân Lễ, huyện Hưng Hà, Thái Bình cơ quan công an bắt quả tang Nguyễn Văn Mấn (sinh năm 1957) đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ 01 bánh heroin, 01 xe máy, 02 điện thoại di động và trên 122 triệu đồng.

Căn cứ tài liệu chứng cứ thu thập, ngày 3/4, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Thái Bình ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Xuân Nội và Nguyễn Văn Mấn, cùng trú tại xã Tân Lễ, huyện Hưng Hà về tội mua bán trái phép chất ma túy theo Khoản 4 điều 251 Bộ luật Hình sự.

Theo cơ quan điều tra, Đối tượng Mẫn đã có 1 tiền án ma túy với khung hình phạt chung thân trong đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy do Vũ Xuân Trường cầm đầu. Sau khi chấp hành xong án phạt tù và được giảm án vào năm 2014, Mẫn được tha về hoà nhập cộng đồng, gắn bó như vợ chồng với đối tượng Phương (sinh năm 1961) là bạn tù. 

Mẫn và Phương đã thuê đầm nuôi tôm ngoài đê biển ở thôn Chi Bồ và thôn Lỗ Trường, xã Thụy Trường, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình. Đây là khu vực ít người qua lại, hẻo lánh, vắng vẻ, tạo lớp vỏ bọc hoàn lương kín kẽ để hai đối tượng tiếp tục hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Tại đây, Mẫn và Phương đã tạo thành đường dây cung cấp ma túy cho các đối tượng thân quen, bạn tù trên địa bàn ven biển và các huyện lân cận của tỉnh Thái Bình và chỉ bán buôn không bán lẻ.

Nổi bật trong đường dây này là đối tượng Nguyễn Xuân Nội. Đối tượng Nội là người cùng huyện với đối tượng Mẫn và nghiện ma túy nặng. Lợi dụng cao tuổi, là thương bệnh binh loại đặc biệt có người chăm sóc, đối tượng Nội đã coi thường pháp luật, cùng vợ là Bùi Thị Sành (sinh năm 1959) tạo thành boongke để bán ma túy ngay tại nhà, trong đó nguồn ma túy do đối tượng Mẫn cung cấp.

Thu Hà

Top