Siết chặt quản lý các cơ sở kinh doanh có điều kiện

09/09/2022 11:54

(Chinhphu.vn) - Một loạt các vụ án liên quan đến ma túy, mại dâm, cháy nổ… thời gian qua phần lớn xảy ra ở các cơ sở kinh doanh có điều kiện, gây mất ổn định trật tự xã hội, ảnh hưởng sức khỏe, cuộc sống của người dân. Trước tình hình này, chính quyền các địa phương và lực lượng chức năng đề nghị cần phải siết chặt quản lý các cơ sở kinh doanh này.

Siết chặt quản lý các cơ sở kinh doanh có điều kiện - Ảnh 1.

Qua test nhanh, có 37/39 đối tượng dương tính với chất ma túy tại cơ sở karaoke Thiên Đường II, ở TP Đồng Hới, Quảng Bình

 Dùng quán karaoke để sử dụng ma túy, chơi bóng cười, hoạt động mại dâm

Hồi 0h5 ngày 7/9, Công an huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn, phát hiện, bắt quả tang 19 đối tượng nam nữ (có hộ khẩu thường trú tại các tỉnh Lạng Sơn, Cao Bằng, Hà Giang và Lào Cai) về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy trong quán karaoke Trà Cổ, có địa điểm tại huyện Hữu Lũng. Qua test nhanh tại chỗ có 16 trong 19 đối tượng dương tính với chất ma túy.

Trước đó, khoảng 23h ngày 30/8, Công an TP Quy Nhơn phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Bình Định kiểm tra đột xuất quán karaoke Công Bằng do ông Bàng làm chủ. Tại đây, cảnh sát phát hiện 5 người (4 nam, 1 nữ, đều ngụ tỉnh Phú Yên) sử dụng ma túy tại phòng số 6. Khai với cảnh sát, Lê Thanh Sơn thừa nhận anh ta mua ma túy và thuốc lắc rồi rủ cả nhóm cùng sử dụng. Tiếp tục kiểm tra phòng số 7, Công an TP Quy Nhơn phát hiện 7 người (4 nam, 3 nữ) sử dụng trái phép chất ma túy.

Tại Quảng Bình, khoảng 23h30′ ngày 2/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh đã lập kế hoạch, huy động gần 200 cán bộ, chiến sỹ đột kích, kiểm tra tại cơ sở karaoke Thiên Đường II, ở TP Đồng Hới. Cơ sở kinh doanh karaoke này có 28 phòng hát, thường xuyên tổ chức sử ma túy và "bay lắc". Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện tại 8 phòng hát với 39 đối tượng đang có hành vi tổ chức, sử dụng trái phép chất ma túy.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng đã thu giữ nhiều bộ dụng cụ dùng để sử dụng ma túy cùng với một số thuốc dạng viên và một số tinh thể màu trắng. Qua test nhanh phát hiện có 37 đối tượng dương tính với các chất ma túy. Đấu tranh ban đầu, các đối tượng đều khai nhận hành vi mua bán hoặc sử dụng, tổ chức sử dụng ma túy. Hiện Công an tỉnh Quảng Bình đã tạm giữ 42 đối tượng có liên quan để phục vụ điều tra.

Lợi dụng hoạt động kinh doanh karaoke, nhiều đối tượng cũng sử dụng địa điểm này để sử dụng bóng cười. Ngày 7/9, tại xã Gia Phù, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La, Đội QLTT số 4 phối hợp với Đội Cảnh sát kinh tế, ma túy (Công an huyện Phù Yên) tiến hành kiểm tra đột xuất đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke do ông Đinh Công Đại - làm chủ hộ kinh doanh.

Tại thời điểm kiểm tra đoàn kiểm tra phát hiện cơ sở kinh doanh có lưu giữ 11 bình sắt có chứa khí N2O (khí cười) còn nguyên màng co, loại 5kg/bình. Trên vỏ bình không có nhãn hàng hóa, không căn cứ xác định được nguồn gốc xuất xứ của hàng hóa. Chủ cơ sở không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh tính hợp pháp của hàng hóa, không có Giấy phép kinh doanh hóa chất hạn kinh doanh trong lĩnh vực công nghiệp.

Qua làm việc, chủ cơ sở đã thừa nhận hành vi vi phạm của mình, Đoàn kiểm tra tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính đối với hai hành vi trên, đề xuất Đội trưởng Đội QLTT số 4 ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền 35,9 triệu đồng; trong đó phạt hành chính 26 triệu đồng, trị giá hàng tịch thu 9,9 triệu đồng (11 bình khí N2O có trọng lượng 55kg).

Ngày 3/9, Công an huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc cho biết đang điều tra vụ mua bán dâm tại quán karaoke DJ Club trên địa bàn xã Sơn Lôi. Trước đó, vào rạng sáng 1/9, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh Vĩnh Phúc kiểm tra đột xuất quán karaoke DJ Club do Trần Thị Hằng (28 tuổi) làm quản lý.

Tại thời điểm kiểm tra, tổ công tác phát hiện trong phòng hát Karaoke VIP 3 có 2 cặp nam, nữ đang có hành vi mua, bán dâm gồm N.V.G (SN 1995), quê ở Mê Linh, Hà Nội và H.H (SN 2007) ở TP Hòa Bình, Hòa Bình ; N.H.Q (SN 2000) ở Mê Linh, Hà Nội và B.T.N.M (SN 2002), quê ở Hàm Yên, Tuyên Quang. Cả 2 cô gái bán dâm đều là nhân viên của quán karaoke DJ Club. Lực lượng chức năng sau đó đã lập biên bản vụ việc, đưa những người liên quan về trụ sở để điều tra.

Siết chặt quản lý các cơ sở kinh doanh có điều kiện - Ảnh 2.

Có hay không sự buông lỏng quản lý của cơ quan chức năng trong việc cấp phép hoạt động đối với cơ sở karaoke khi xảy ra các vụ cháy kinh hoàng. Ảnh tại hiện trường vụ cháy tại quán karaoke An Phú ở số 166C, Bùi Thị Xuân, khu phố 1A, phường An Phú, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương

Xảy ra nhiều vụ cháy nổ, gây mất trật tự xã hội

Liên quan vụ cháy kinh hoàng quán karaoke An Phú (TP.Thuận An, tỉnh Bình Dương) ngày 6/9 khiến 33 người thiệt mạng, lãnh đạo TP.Thuận An cho biết, công an đã tổ chức kiểm tra hành chính cơ sở kinh doanh này 5 lần, ra quyết định xử phạt với tổng số tiền gần 35 triệu đồng. Nguyên nhân ban đầu của vụ cháy được xác định là do chập điện trong phòng karaoke. Trước khi xảy ra vụ cháy, tại quán karaoke An Phú có 5 phòng hát đang hoạt động và có khoảng 60 người có mặt tại cơ sở (gồm khách hát và nhân viên).

Trước đó, vụ cháy cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke tại số 68 phố Trần Thái Tông, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội xảy ra vào ngày 01/11/2016, hậu quả khiến 13 người thiệt mạng thương tâm…

Hay gần đây nhất là vụ cháy tại cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke ISIS, địa chỉ ở số 231 phố Quan Hoa, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội ngày 1/8/2022. Đã có3 cán bộ chiến sỹ thuộc Công an thành phố Hà Nội đã anh dũng hy sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chữa cháy, cứu nạn cứu hộ.

Thống kê trên cả nước hiện có hàng chục nghìn cơ sở thuộc nhóm ngành nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự, trong đó chiếm phần lớn là các dịch vụ lưu trú, karaoke, cầm đồ, massage… Các cơ sở này luôn tiềm ẩn phát sinh cháy nổ, các tệ nạn xã hội và vi phạm pháp luật, đòi hỏi lực lượng chức năng phải siết chặt quản lý, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm.

Siết chặt quản lý và xử lý nghiêm các vi phạm

Theo ông Nguyễn Thanh Tâm, Chủ tịch UBND TP.Thuận An, thực tế qua công tác quản lý nhà nước về loại hình karaoke trên địa bàn nhận thấy luôn tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây mất an ninh trật tự như là nơi để các đối tượng đến sử dụng ma túy, dễ xảy ra mâu thuẫn phát sinh tại các điểm karaoke dẫn đến hành vi cố ý gây thương tích giết người, có nguy cơ về cháy, nổ do không bảo đảm các quy định về phòng cháy chữa  cháy. Do đó, thời gian tới cần nghiên cứu xem xét tổng thể về các loại hình giải trí, trong đó có karaoke, để quản lý chặt chẽ hơn, đồng thời không khuyến khích phát triển đối với loại hình giải trí này trên địa bàn.

Nhằm hạn nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về phòng cháy, chữa cháy và an ninh trật tự trong thời gian tới UBND TP.Thuận An sẽ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm nhằm không để những sự việc tương tự xảy ra. Đó là tăng cường rà soát lại tất cả hệ thống văn bản chỉ đạo trên lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy, nhất là việc triển khai, tổ chức thực hiện nghiêm túc Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật phòng cháy, chữa cháy và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy. Chỉ đạo lực lượng Công an xây dựng kế hoạch tổ chức tổng kiểm tra đối với cơ sở kinh doanh ngành nghề có điều kiện về an ninh trật tự, trước mắt tập trung đối với các cơ sở kinh doanh karaoke để phát hiện và kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, nếu cơ sở không đủ yếu tố an toàn về phòng cháy, chữa cháy thì tạm ngưng hoạt động. Thực hiện chuyên đề kiểm tra an toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đối với khu dân cư, hộ gia đình, nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh nhất là ở các khu dân cư có mật độ đông, khu chợ tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ cao.

Trước tình hình phức tạp thường xảy ra ở các cơ sở kinh doanh có điều kiện, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy và các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an phối hợp với Công an tỉnh Thái Nguyên mới đây đã tiến hành kiểm tra đồng thời 2 cơ sở kinh doanh sinh thái Làng Việt tại xã Sơn Cẩm và phường Thịnh Đán (TP. Thái Nguyên); qua đó phát hiện, thu giữ nhiều loại ma túy tổng hợp, khí cười và hàng chục bộ loa, thiết bị ánh sáng phục vụ việc "bay lắc" của các đối tượng.

Tiến hành xét nghiệm tại đây, lực lượng chức năng phát hiện 94/114 đối tượng dương tính với chất ma túy. Đáng chú ý là trong năm 2021, Công an TP. Thái Nguyên từng kiểm tra Nhà nghỉ sinh thái Làng Việt tại xã Sơn Cẩm, phát hiện 24 trường hợp có dấu hiệu phạm tội tàng trữ và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, tạm giữ hình sự 12 đối tượng; xử phạt vi phạm hành chính đối với chủ cơ sở và nhân viên tại đây.

Trong tháng 5/2022, Công an TP. Phổ Yên cũng tiến hành kiểm tra Nhà nghỉ Yến Anh, ở tổ dân phố Bắc Nam, phường Đồng Tiến, phát hiện 11 đối tượng có tuổi đời từ 16 đến 22 đang bật nhạc to, có biểu hiện đã sử dụng ma túy. Lực lượng công an thu giữ tại hiện trường nhiều dụng cụ: Túi nilon, đĩa sứ, bình gas mini có gắn đầu khò… phục vụ việc sử dụng ma túy; phát hiện cả 11 trường hợp đều dương tính với ma túy.

Để các cơ sở kinh doanh có điều kiện hoạt động lành mạnh, đảm bảo ANTT, lực lượng Công an tỉnh đã tăng cường thanh tra, kiểm tra, chú trọng tổ chức các đoàn liên ngành, kiểm tra đột xuất để phát hiện và xử lý nghiêm những vi phạm. Điều này tạo tính răn đe, giúp đa số các cơ sở chấp hành nghiêm quy định của pháp luật. Một nội dung cũng được quan tâm và thực hiện là thẩm định trước khi cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự, hậu kiểm sau khi cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự và quản lý cơ sở khi đi vào hoạt động.

Bên cạnh vai trò nòng cốt của lực lượng Công an trong đấu tranh, xử lý các vi phạm liên quan đến cơ sở, ngành nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự, chính quyền địa phương và các đoàn thể cơ sở cũng đóng vai trò quan trọng trong việc tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về lĩnh vực này; thông báo phương thức, thủ đoạn của tội phạm, hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động tín dụng "đen" và kinh doanh dịch vụ cầm đồ trái pháp luật để nâng cao nhận thức, hiểu biết của nhân dân. Chủ động nắm chắc tình hình và địa bàn, phát động phong trào toàn dân tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác các hoạt động trái pháp luật.

Thủ tướng yêu cầu tổng kiểm tra, rà soát hoạt động kinh doanh dịch vụ karaoke

Liên quan đến vụ cháy cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke ở tỉnh Bình Dương, hôm qua 8/9, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có văn bản yêu cầu cần phải siết chặt quản lý dịch vụ karaoke.

Thủ tướng giao Bộ Công an chỉ đạo thực hiện quyết liệt các giải pháp bảo đảm an ninh, trật tự, phòng cháy, chữa cháy tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke; thực hiện có hiệu quả Công điện số 792/CĐ-TTg ngày 7 tháng 9 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch rà soát công tác cấp phép kinh doanh, hoạt động karaoke, tăng cường hướng dẫn, tổ chức các đoàn thanh tra, kiểm tra liên ngành các cấp đối với hoạt động kinh doanh dịch vụ karaoke.

Đồng thời, tham mưu sửa đổi, bổ sung theo hướng quy định chặt chẽ hơn việc cấp phép kinh doanh dịch vụ karaoke; bổ sung quy định về thời hạn hiệu lực của giấy phép kinh doanh dịch vụ karaoke; quá trình cấp phép phải căn cứ điều kiện về phòng cháy, chữa cháy, an ninh, trật tự của cơ quan chức năng có thẩm quyền; tăng mức chế tài xử phạt đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke vi phạm quy định của pháp luật.

Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Tập đoàn Điện lực Việt Nam có các giải pháp quản lý an toàn điện (sau công tơ điện) tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke; tăng cường quản lý hoạt động quảng cáo, tiếp thị, kinh doanh rượu, bia tại cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke.

Bộ Xây dựng chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương thực hiện nghiêm việc thẩm định, cấp phép xây dựng đối với các công trình thuộc đối tượng thẩm duyệt, thiết kế về phòng cháy, chữa cháy, đặc biệt là các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn các địa phương tăng cường công tác quản lý Nhà nước về lao động, phòng chống tệ nạn xã hội tại cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke.

Về phía các địa phương, Thủ tướng yêu cầu Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, siết chặt công tác quản lý Nhà nước về kinh doanh dịch vụ karaoke. Tổ chức tổng kiểm tra, rà soát hoạt động kinh doanh dịch vụ karaoke trên địa bàn, xử phạt nghiêm minh, kiên quyết thu hồi giấy phép, đình chỉ hoạt động của các cơ sở không đủ điều kiện về phòng cháy, chữa cháy, đảm bảo an ninh, trật tự.

Đồng thời, chỉ đạo Ủy ban nhân dân các cấp, các cơ quan chức năng địa phương thực hiện nghiêm túc công tác quản lý Nhà nước về kinh doanh dịch vụ karaoke. Có chế tài xem xét, xử lý trách nhiệm người đứng đầu chính quyền địa phương nếu để cơ sở kinh doanh karaoke không đủ điều kiện, hoạt động không phép.

Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương yêu cầu 100% cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke phải có lối thoát nạn thứ 2 (qua ban công, lô gia, lối lên mái, thang dây, ống tụt…); chủ động trang bị các phương tiện, thiết bị chữa cháy, có phương án xử lý tình huống cháy nổ, thoát nạn an toàn.

Đồng thời, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo tăng cường tuyên truyền, giám sát để hoạt động kinh doanh dịch vụ karaoke trở thành hoạt động giải trí lành mạnh.

Trước yêu cầu này, các địa phương như TPHCM, Hà Nội, Cần Thơ, Đồng Nai... đã ra văn bản yêu cầu tổng kiểm tra, rà soát hoạt động kinh doanh dịch vụ karaoke trên địa bàn.

Giang Oanh

Top