Sát cánh bên những người lầm lỡ

03/09/2023 12:36

(Chinhphu.vn) – Quốc khánh 2/9 là ngày mà mỗi người Việt, dù đang ở đâu đều có thể tự hào về đất nước mình. Với các học viên đang cai nghiện tại Cơ sở Cai nghiện ma túy số 3 Hà Nội (Sóc Sơn, Hà Nội), mặc dù chưa được đoàn tụ bên gia đình, người thân nhưng đã được đón những ngày lễ ý nghĩa, vui tươi.

Sát cánh bên những người lầm lỡ - Ảnh 1.

Các học viên của Cơ sở cai nghiện ma túy số 3 Hà Nội thi đấu môn kéo co - Ảnh: VGP/HG

Nhân kỷ niệm 78 năm Quốc khánh (2/9/1945 – 2/9/2023), thầy và trò Cơ sở cai nghiện ma túy số 3 Hà Nội đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực tại Cơ sở.

Ông Ngô Văn Ất, Giám đốc Cơ sở Cai nghiện ma túy số 3 Hà Nội cho biết, Ban Giám đốc và các cán bộ của Cơ sở luôn mong muốn đồng hành, gần gũi, chia sẻ, giúp đỡ học viên học tập và rèn luyện tốt để tái hòa nhập cộng đồng, góp phần xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, thân thiện trong Cơ sở, giúp học viên có niềm tin, nghị lực, ý chí vươn lên.

Từ tháng 8, Cơ sở đã ban hành kế hoạch tổ chức các hoạt động nhân dịp Quốc khánh 2/9. Trong đó chú trọng tuyên truyền và tổ chức các hoạt động phong trào sâu rộng cho cán bộ và học viên trong Cơ sở hiểu được ý nghĩa lịch sử, truyền thống cách mạng dân tộc, tạo không khí thi đua sôi nổi trong lao động, học tập và rèn luyện.

Sát cánh bên những người lầm lỡ - Ảnh 2.

Các học viên thi đấu môn bóng chuyền - Ảnh: VGP/HG

Giải thể thao đã thu hút các vận động viên tham gia thi đấu ở 3 bộ môn bóng đá, bóng chuyền và kéo co. Đây cũng là dịp để các cán bộ, học viên các đội quản lý học viên tăng cường rèn luyện sức khỏe, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần, tạo động lực cho học viên trong việc thay đổi hành vi, nhân cách để quyết tâm đoạn tuyệt với ma túy trở thành công dân tốt có ích cho gia đình và xã hội.

Bên cạnh các hoạt động thể dục, thể thao diễn ra sôi nổi, thu hút đông đảo học viên tham gia, công tác tổ chức bữa ăn cải thiện cho học viên cũng luôn được Ban giám đốc Cơ sở quan tâm, thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách của Đảng và Nhà nước.

Sát cánh bên những người lầm lỡ - Ảnh 3.

Các trận thi đấu bóng đá thu hút sự tham gia, hưởng ứng của đông đảo học viên - Ảnh: VGP/HG

Học viên N.V.T chia sẻ: "Trong những ngày tháng ở Cơ sở đặc biệt là trong không khí của những ngày lễ tết chúng em đã nhận được sự quan tâm, động viên của các thầy cô, được tham gia nhiều hoạt động thể dục thể thao, văn nghệ cũng như được liên hoan. Em và các bạn học viên cảm ơn các thầy cô, Ban lãnh đạo Cơ sở cai nghiện ma túy số 3 Hà Nội đã chia sẻ, quan tâm, động viên, tổ chức nhiều hoạt động làm cho chúng em có cảm giác Cơ sở như là ngôi nhà thứ 2 của mình. Em hứa sẽ cố gắng học tập, điều trị tốt để sớm trở về với gia đình và xã hội".

Theo ông Ngô Văn Ất, công tác chăm sóc, quản lý, giáo dục người nghiện ma túy vô cùng khó khăn, bởi người nghiện ma túy có sức khỏe, sức đề kháng kém, tâm lý rất phức tạp, lúc sống buông xuôi, chán nản, loạn thần, ảo giác, lúc manh động, liều lĩnh, bất cần. Nhiều học viên có tiền án, tiền sự và mắc các bệnh xã hội, bệnh truyền nhiễm như: Lao, viêm gan A,B, HIV/AIDS.

Sát cánh bên những người lầm lỡ - Ảnh 4.

Công tác tổ chức bữa ăn cải thiện cho học viên luôn được Ban giám đốc Cơ sở quan tâm - Ảnh: VGP/HG

Hằng năm, Cơ sở tiếp nhận mới hơn 200 học viên. Để người nghiện từ bỏ, đoạn tuyệt được với ma túy, ngay khi tiếp nhận, Cơ sở tiến hành lập hồ sơ, phân loại học viên dựa trên cơ sở độ tuổi, đặc điểm nhân thân, mức độ nghiện, tiền án, tiền sự để lên kế hoạch sắp xếp chỗ ở cho phù hợp, thuận tiện trong công tác quản lý và giáo dục.

Sau đó, Phòng Y tế sẽ tiến hành kiểm tra sức khỏe ban đầu, phân loại tình hình sức khỏe, vào bệnh án để có hướng điều trị, theo dõi phù hợp và thực hiện quy trình cắt cơn, giải độc cho học viên theo phác đồ điều trị. Sau vài ngày thực hiện cắt cơn, giải độc, các học viên bắt đầu có nhận thức hơn, đơn vị sẽ tổ chức cho học viên học tập nội quy, quy chế tại Cơ sở, chấp hành quy trình tổ chức cai nghiện, cắt cơn nghiệp ma túy theo quy định.

Sát cánh bên những người lầm lỡ - Ảnh 5.

Các học viên liên hoan nhân ngày Quốc khánh - Ảnh: VGP/HG

Đặc biệt, Cơ sở đẩy mạnh các hoạt động tư vấn, hướng nghiệp, dạy nghề, tổ chức các hoạt động sinh hoạt câu lạc bộ, văn hóa, thể thao, nâng cao nhận thức và làm chuyển đổi hành vi, phục hồi nhân cách của người nghiện nhằm giúp họ từng bước rèn luyện, thay đổi sự lệch lạc trong nhận thức, dần hình thành ý thức trách nhiệm, sinh hoạt có nền nếp và lối sống lành mạnh để trở thành người công dân tốt.

Hằng năm, đơn vị phối hợp với Trường Trung cấp nghề Cơ khí I Hà Nội và Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Sóc Sơn mở từ 3 đến 4 lớp đào tạo nghề điện dân dụng, hàn, hàn điện, may công nghiệp cho khoảng 90 - 130 học viên. Hoàn thành các khóa đào tạo, học viên được làm nghề tại chỗ, đồng thời được bao tiêu sản phẩm đầu ra. Cách làm này vừa giúp học viên tham gia lao động trị liệu, qua đó dần hình thành những suy nghĩ tích cực, vừa có thu nhập, vừa có nghề để tăng cơ hội tái hòa nhập sau khi kết thúc thời gian điều trị cai nghiện, trở về gia đình, cộng đồng.

Với những nỗ lực trên, Cơ sở Cai nghiện ma túy số 3 Hà Nội đã thực sự trở thành ngôi nhà chung, giúp người nghiện ma túy cắt được cơn, có tay nghề, hòa nhập cộng đồng và có việc làm ổn định.

Có thể nói, công tác cai nghiện ma túy hiện nay đã được đổi mới theo hướng quan tâm và tạo điều kiện tốt nhất cho người nghiện được tiếp cận với những dịch vụ trong công tác cai nghiện. Điều đó thể hiện rõ tính nhân văn và sự ưu việt trong chính sách của Đảng và Nhà nước ta nhằm tạo cơ hội cho người nghiện có một môi trường cai nghiện thuận lợi từ đó mang lại hiệu quả cao trong quá trình điều trị phục hồi để sớm từ bỏ ma túy.

Hoàng Giang

Top