Quyết tâm đưa Hải Phòng trở thành thành phố không có tội phạm ma túy

27/03/2024 08:45

(Chinhphu.vn) - Thiếu tướng Vũ Thanh Chương, Giám đốc Công an TP Hải Phòng cho biết quan điểm, chủ trương của Thành ủy Hải Phòng là phấn đấu từng bước đưa Hải Phòng trở thành thành phố không có tội phạm về ma túy.

Quyết tâm đưa Hải Phòng trở thành thành phố không có tội phạm ma túy- Ảnh 1.

Đại tá Lê Nguyên Trường – Phó Giám đốc CATP và Phó Bí thư Thành đoàn Nguyễn Văn Hiếu ký “Kế hoạch phối hợp giữa CATP và Thành đoàn về thực hiện Chương trình phòng chống ma tuý trong thanh thiếu niên đến năm 2030”. Ảnh: Công an Hải Phòng

Ngày 26/3, Công an TP Hải Phòng phối hợp với Thành đoàn Hải Phòng tổ chức Hội nghị phát huy vai trò của tổ chức đoàn, đoàn viên trong thực hiện nhiệm vụ 'Phấn đấu từng bước đưa Hải Phòng trở thành thành phố không có tội phạm về ma túy'.

Đồng thời tổ chức ký Kế hoạch phối hợp giữa Công an TP và Thành đoàn về thực hiện Chương trình phòng chống ma túy trong thanh thiếu niên đến năm 2030.

Hội nghị đã tập trung thảo luận các vấn đề chính như: Những vấn đề đặt ra trong công tác phòng chống ma túy trong cộng đồng, đặc biệt với đối tượng là thanh, thiếu niên; phát huy vai trò của tổ chức đoàn tại địa phương trong tuyên truyền, giáo dục, quản lý thanh, thiếu nhi nhằm phòng ngừa vi phạm pháp luật về ma túy; thực trạng, giải pháp nâng cao hiệu quả công tác phòng chống ma túy trong sinh viên; trách nhiệm của mỗi đoàn viên, sinh viên trong công tác phòng chống ma túy và giải pháp nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện ma túy, giúp đỡ người cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng, tổ chức truyền thông phòng, chống ma túy học đường…

Mỗi trường học phải trở thành “lá chắn thép” trước tệ nạn ma túy

Thực tế cho thấy, hiện nay hàng loạt vụ việc liên quan đến các thanh thiếu niên sử dụng ma túy bị phát hiện thời gian qua khiến dư luận không khỏi lo lắng. Ma túy thế hệ mới đã và đang nguy cơ xâm nhập môi trường học đường với nhiều chiêu thức tinh vi, gây ra những hậu quả khó lường. Nếu như trước kia các bệnh viện thường tiếp nhận các trường hợp ngộ độc heroin, thì những năm trở lại đây, số ca ngộ độc này giảm hẳn, thay vào đó là các ca ngộ độc những loại ma túy mới (ma túy tổng hợp) tăng nhanh. Không cần tiêm chích, ma túy thế hệ mới trá hình dưới dạng tem thấm, cỏ thơm… Thời gian qua, thị trường còn xuất hiện ma túy mới núp bóng thực phẩm dưới hình thức thực phẩm chức năng có chứa chất ma túy và ma túy được các đối tượng pha trộn, đóng gói dưới dạng thực phẩm, đồ uống.

Có thể thấy học sinh là những đối tượng mới lớn, đang trong độ tuổi hình thành và hoàn thiện nhân cách, tâm lý chưa ổn định, bị ảnh hưởng rất nhiều bởi bạn bè cùng lứa tuổi, chủ quan, dễ dao động, dễ bị dụ dỗ, lôi kéo, rủ rê, trải nghiệm những cái mới và thể hiện bản thân. Từ đó, học sinh trở thành đối tượng mà tội phạm ma túy muốn hướng đến. Không những thế, lợi dụng sự phát triển của internet, tội phạm sử dụng các trang mạng xã hội như Facebook, Zalo, YouTube,… để quảng cáo, môi giới, buôn bán ma túy và tổ chức sử dụng ma túy.

Để tăng cường năng lực phòng, chống ma túy trong trường học, thời gian qua, lực lượng chức năng của Thành phố đã đẩy mạnh tuyên truyền phòng, chống ma túy đến từng khu phố, hộ gia đình và trực tiếp tại cộng đồng dân cư; đa dạng hóa hình thức, biện pháp, nội dung tuyên truyền; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, mạng xã hội, nền tảng di động... trong các hoạt động tuyên truyền. Đồng thời, các cơ quan chức năng cũng cần tích cực nghiên cứu, rà soát, sửa đổi, bổ sung tài liệu, học liệu về tuyên truyền, giáo dục tội phạm, vi phạm pháp luật, phòng ngừa lây nhiễm HIV/AIDS, tệ nạn ma túy, mại dâm trong trường học để phù hợp với bối cảnh hiện nay.

Mỗi trường học phải trở thành “lá chắn thép”, trang bị cho học sinh những kiến thức, kỹ năng cũng như sức đề kháng để tự bảo vệ bản thân trước tội phạm ma túy. Ngoài các biện pháp tuyên truyền ngăn chặn ma túy “từ sớm, từ xa”, nhà trường cũng cần khuyến khích các em chủ động phát hiện, tố giác các hành vi vi phạm.

Nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm, tự giác của thanh, thiếu niên

Tại Hội nghị, Công an TP và Thành đoàn Hải Phòng đã ký kết Kế hoạch phối hợp về thực hiện Chương trình phòng chống ma túy trong thanh thiếu niên đến năm 2030.

Theo đó, mục tiêu của Kế hoạch là nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm, tự giác của thanh, thiếu niên, nhi đồng trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về phòng chống ma túy; phòng ngừa, ngăn chặn, đẩy lùi tội phạm và tệ nạn ma túy trong thanh, thiếu niên; giảm số lượng thanh thiếu niên sử dụng trái phép chất ma túy, nghiện ma túy, vi phạm pháp luật về ma túy, góp phần xây dựng thế hệ thanh, thiếu niên phát triển toàn diện; nâng cao vai trò, trách nhiệm của thanh, thiếu niên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Qua đó, phấn đấu đạt một số chỉ tiêu như: đến năm 2025, trên 80% và năm 2030, trên 90% thanh, thiếu niên sử dụng trái phép chất ma túy, nghiện ma túy có hồ sơ quản lý, được tư vấn khám sàng lọc, đánh giá, được giáo dục, thay đổi hành vi, điều trị, cai nghiện ma túy thích hợp và thanh, thiếu niên sau cai nghiện ma túy, thanh thiếu niên chấp hành xong án phạt tù về tội phạm ma túy được hỗ trợ dạy nghề, việc làm và các hoạt động hỗ trợ hòa nhập cộng đồng theo quy định.

Các tổ chức đoàn xã, phường, thị trấn mỗi năm giúp đỡ, cảm hóa được ít nhất 1 thanh, thiếu niên sau cai nghiện ma túy hoặc thanh, thiếu niên chấp hành xong án phạt tù về tội phạm ma túy hoặc thanh, thiếu niên chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng, có việc làm ổn định. 100% thanh, thiếu niên được tuyên truyền, hướng dẫn và nhận thức cơ bản về kiến thức, kỹ năng phòng, chống ma túy…

Cũng nhân dịp này, Lãnh đạo Công an Hải Phòng và Thành đoàn Hải Phòng đã trao tặng Kỷ niệm chương vì thế hệ trẻ; trao giải thưởng Gương mặt trẻ Công an Hải Phòng xuất sắc tiêu biểu năm 2023 tặng các cá nhân có thành tích xuất sắc.

Phát biểu tại hội nghị, Thiếu tướng Vũ Thanh Chương – Giám đốc Công an TP nhấn mạnh quan điểm, chủ trương và quyết tâm phấn đấu từng bước đưa Hải Phòng trở thành TP không có tội phạm về ma túy của lãnh đạo Bộ Công an, Thành ủy Hải Phòng. Năm 2024, Công an TP đã giao chỉ tiêu đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy cho Công an các đơn vị, địa phương cao gấp đôi so với năm 2023.

Vĩnh Hoàng

Top