Quản lý nhà nghỉ bị xử phạt do để xảy ra mua, bán dâm

24/09/2023 15:33

(Chinhphu.vn) - Một quản lý nhà nghỉ tại xã Tân Hương (huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương) vừa bị UBND tỉnh xử phạt 35 triệu do có hành vi để xảy ra hoạt động mua dâm, bán dâm ở cơ sở do mình quản lý.

Quản lý nhà nghỉ bị xử phạt do để xảy ra mua, bán dâm - Ảnh 1.

Quản lý nhà nghỉ bị xử phạt do để xảy ra mua, bán dâm. Ảnh minh họa

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương Lưu Văn Bản vừa ký quyết định xử phạt vi phạm hành chính bà Nguyễn Thị Hiền (sinh năm 1969) - quản lý nhà nghỉ 69 Thuận Anh địa chỉ thôn Đan Cầu, xã Tân Hương, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương với số tiền 35 triệu đồng.

Bà Nguyễn Thị Hiền bị xử phạt do ngày 14/7/2023, tại nhà nghỉ 69 Thuận Anh để xảy ra hoạt động mua dâm, bán dâm ở cơ sở do mình quản lý.

UBND tỉnh Hải Dương cũng xử phạt bổ sung tước quyền sử dụng Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự trong thời gian 9 tháng.

Cùng ngày, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương cũng ký, ban hành quyết định xử phạt hành chính đối với Phạm Văn Th (sinh năm 1987, trú tại thôn Thọ Xương, xã Đức Xương, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương); Phạm Văn T (sinh năm 1990, trú tại thôn Lạc Thượng, xã Thống Kênh, huyện Gia Lộc, Hải Dương) và Nguyễn Quốc H (sinh năm 1984, thôn Động Trạch, xã Hồng Phong, huyện Ninh Giang, Hải Dương). Ba người này bị xử phạt mỗi người 1,5 triệu đồng do có hành vi mua dâm.

Phạm Văn Th và Phạm Văn T bị phát hiện có hành vi mua dâm tại Nhà nghỉ 69 Thuận Anh vào lúc 23h ngày 14/7/2023. Trong khi đó, Nguyễn Quốc H được phát hiện mua dâm tại quán Karaoke - nhà nghỉ 588 ở thôn Trịnh Xuyên, xã Nghĩa An, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương vào lúc 18h ngày 14/7/2023.

Liên quan vụ việc trên, Nguyễn Thị Lệ Tr (sinh năm 1996, trú tại huyện Phú Tân, An Giang); Thạch Thị Ngọc D (sinh năm 1997, trú tại huyện Châu Thành, Trà Vinh) và Trần Thị Ngọc L (sinh năm 2002, trú tại Cầu Ngang, Trà Vinh) cũng bị UBND tỉnh Hải Dương xử phạt hành chính do có hành vi bán dâm, mỗi người bị xử phạt 400.000 đồng.

Vĩnh Hoàng

Top