Nhiều biệt thự, chung cư có nguy cơ trở thành điểm 'nóng' về ma túy

30/01/2024 16:26

(Chinhphu.vn) - Nếu như trước đây, “dân chơi” thường sử dụng quán karaoke, bar làm nơi tụ tập “bay lắc” thì giờ đây các đối tượng đã biến các căn hộ chung cư cao cấp, biệt thự thành bãi đáp, nơi "trú ngụ" để tụ tập sử dụng ma túy.

Nhiều biệt thự, chung cư có nguy cơ trở thành điểm 'nóng' về ma túy- Ảnh 1.

Lực lượng chức năng triệt xóa tụ điểm “bay lắc” trong căn biệt thự 4 lớp cửa tại Bắc Ninh vào tháng 10/2023

Biệt thự, chung cư cao cấp trở thành "đại bản doanh mới" của dân “bay lắc"

Mới đây, ngày 25/1, Công an quận Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng đã bắt nóng Đoàn Phạm Quốc Huy (SN 2002, trú phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng) - đối tượng cầm đầu nhóm mua bán trái phép chất ma túy tại chung cư M.T (phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn).

Trước đó, từ đầu tháng 1/2024, qua công tác nắm tình hình, Công an quận Ngũ Hành Sơn phát hiện trên địa bàn có một số đối tượng nghi vấn hoạt động mua bán trái phép chất ma túy nhiều phương thức, thủ đoạn tinh vi nên đã xác lập chuyên án đấu tranh, theo dõi.

Đến khoảng 23h đêm 24/1, các tổ trinh sát trong Ban Chuyên án bất ngờ ập vào căn hộ 3324, khu chung cư M.T, đã bắt quả tang Đoàn Phạm Quốc Huy cùng Huỳnh Tuấn Hải (SN 2004, trú phường Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) đang tàng trữ 44 viên thuốc lắc, 8 gói ketamin, 1 gói ma túy đá, 1 hộp cần sa, 5 kg bột màu, 11 viên nén màu vàng nghi là ma túy, 1000 vỏ bao nilong (bên ngoài có các nhãn hiệu Chali, Kush...), 1 máy kít bao nilong, 1 bình khò, 3 cối chày để nghiền ma túy. Ngoài số tang vật này, cơ quan Công an còn thu giữ thêm 1 cây súng tự chế, 1 cây kiếm.

Súng tự chế "phòng thân", ma túy các loại được phát hiện tại căn hộ 3324, khu chung cư M.T mà Huy, Hải thuê để làm đại bản doanh cung cấp cho các con nghiện.

Qua đấu tranh, các đối tượng khai nhận đã thuê căn hộ cao cấp của chung cư M.T để làm "đại bản doanh" tập kết, phân lẻ" ma túy cho các con nghiện trên địa bàn TP. Đà Nẵng. Ban đầu, Huy, Hải bán ma túy nguyên bản, nhưng để kiếm lời nhiều hơn, cả hai còn tự điều chế ra loại ma túy "nước vui" bằng cách trộn nhiều hóa chất, tinh dầu và các loại ma túy với nhau. Riêng súng tự chế và kiếm được phát hiện trong căn hộ, Huy khai nhận dùng để "phòng thân" khi có... "biến".

Qua mở rộng chuyên án, đến 0h10' ngày 25/1, Công an quận Ngũ Hành Sơn tiến hành kiểm tra một khách sạn trên địa bàn phường Mỹ An, qua đó phát hiện 3 đối tượng đang tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Một vụ án khác tại Bắc Ninh vào tháng 10/2023 lực lượng chức năng đã bắt giữ nhóm 17 người tụ tập “bay lắc” trong căn biệt thự kiên cố, xa hoa tại Từ Sơn, Bắc Ninh. Chủ căn biệt thự là Nguyễn Kim Sơn (37 tuổi, ở khu phố Chùa Dận, phường Đình Bảng, thành phố Từ Sơn).

Biệt thự của Sơn được thiết kế chắc chắn với 4 lớp cửa và lắp đặt hệ thống camera giám sát xung quanh 24/24 giờ. Bên trong, Sơn bố trí một phòng riêng tại tầng 3 có hệ thống cách âm, loa đèn hiện đại để phục vụ "bay lắc". Người ngoài rất khó tiếp cận.

Tuy nhiên, rạng sáng ngày 23/10, lực lượng chức năng đã ập vào bắt quả tang 17 đối tượng đang tụ tập “bay lắc” trong sự ngỡ ngàng của gia chủ, thu giữ ma túy tổng hợp. Qua xét nghiệm, 15/17 đối tượng dương tính với ma túy.

Tăng cường công tác nắm và dự báo tình hình, quản lý nhà nước

Theo Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Bộ Công an), bên cạnh các cơ sở kinh doanh karaoke, karaoke kết hợp lưu trú và núp bóng nhà hàng, quán bar, vũ trường biến tướng, hát cho nhau nghe, nhà hàng ăn uống sử dụng nhạc mạnh như vũ trường, các loại hình lưu trú nhất là loại tự phát như: homestay, căn hộ chung cư cao cấp, biệt thự, khu nghỉ dưỡng (resort) là những địa điểm được ưa chuộng để các đối tượng tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. 

Thực tế cho thấy, hiện nay tại một số địa phương hình thành những khu đô thị mới có nhiều loại hình nhà (biệt thự, chung cư...) được chủ đầu tư mua nhưng không ở mà cho thuê hoặc cho ký gửi bộ phận trung gian làm dịch vụ cho thuê lại theo hình thức thuê theo giờ, ngày, tuần, tháng hoặc dài hạn...

Những loại hình nhà này có đầy đủ tiện nghi như nhà nghỉ, khách sạn được trang bị khóa cửa thông minh và khi tiến hành giao dịch thuê, chủ nhà cũng không cần gặp mặt khách, chỉ cần liên lạc qua điện thoại, mạng xã hội...

Bản chất của dịch vụ này là kinh doanh lưu trú nhưng không đăng ký kinh doanh, không thông qua chính quyền, công an cơ sở nên việc quản lý, nắm tình hình cư trú gặp khó khăn. Lợi dụng những đặc điểm này, nhiều đối tượng đã thuê các loại hình nhà trên để hoạt động phạm tội, trong đó có tổ chức sử dụng, mua bán trái phép các chất ma túy trong thời gian dài.

Thời gian tới, để nâng cao hiệu quả công tác triệt xóa các điểm, tụ điểm phức tạp về ma túy, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đề nghị cần tăng cường công tác nắm và dự báo tình hình, công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự, tổ chức tuần tra (thường xuyên và đột xuất) đối với các địa bàn, khu vực dễ phát sinh, hình thành điểm, tụ điểm mua bán lẻ trái phép chất ma túy, các cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự, dịch vụ nhạy cảm có biểu hiện nghi vấn liên quan đến tội phạm và tệ nạn ma túy, nhất là thời điểm trước, trong, sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 và các lễ hội đầu xuân; kịp thời phát hiện và kiên quyết xử lý đối với các hành vi vi phạm pháp luật, đặc biệt là các hoạt động quá giờ, không có hoặc không đủ giấy phép; mua bán, sử dụng "bóng cười" tại các cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự dịch vụ nhạy cảm, không để bị động, bất ngờ, không để hình thành điểm "nóng" về ma túy.

Ngoài ra, hường xuyên cập nhật, bổ sung thông tin, tài liệu về hội, nhóm, tài khoản trên không gian mạng cũng như các đối tượng liên quan đến tội phạm ma túy; tăng cường công tác quản lý cư trú; cấp ủy, chính quyền các cấp, các ngành cũng cần làm tốt công tác tuyên truyền; huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị tham gia phòng chống ma túy; tổ chức kiểm điểm, xem xét trách nhiệm, xử lý nghiêm đối với các tập thể, cá nhân, người đứng đầu đơn vị, địa bàn, lĩnh vực nếu để xảy ra sót lọt hoặc để điểm, tụ điểm phức tạp kéo dài mà không được giải quyết triệt để, tái phức tạp, có dấu hiệu "làm ngơ", "bảo kê" gây dư luận xấu trong quần chúng nhân dân.

Trong năm 2023, Công an các đơn vị, địa phương đã triệt xóa 79 điểm và 11 tụ điểm, xử lý hình sự 786 đối tượng; xử lý hành chính 1.038 đối tượng. Toàn quốc hiện còn 129 điểm, 11 tụ điểm phức tạp về ma túy, 2.661 cơ sở có nguy cơ trở thành điểm "nóng" về tệ nạn và tội phạm ma túy (trong đó có 135 căn hộ, chung cư).

Hoàng Giang

Top