Liên tiếp triệt phá đường dây môi giới mại dâm lớn trong những ngày cuối năm

31/12/2023 11:15

(Chinhphu.vn) - Công an các địa phương vừa triệt phá môt loạt đường dây môi giới mại dâm lớn, tổ chức mại dâm trong những ngày cuối năm.

TPHCM: Triệt phá đường dây mại dâm do một phi công điều hành, giá hàng nghìn USD

Ngày 31/12, thông tin từ Công an TPHCM, đơn vị vừa triệt phá thêm đường dây mại dâm gồm các tiếp viên trẻ đẹp, hoạt động tinh vi, biến tướng tại chung cư cao cấp, do 1 phi công, cơ trưởng tham gia điều hành, chuyên phục vụ các đại gia, người nổi tiếng, giá đi khách lên đến hàng nghìn USD/lần.

Liên tiếp triệt phá đường dây môi giới mại dâm lớn trong những ngày cuối năm- Ảnh 1.

Nguyễn Trần Cao Nguyên, Nguyễn Thị Ly, Huỳnh Lê Bảo Yến tại cơ quan điều tra. Ảnh Công an cung cấp

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM tạm giữ: Nguyễn Trần Cao Nguyên (SN 1982 - hiện là phi công, cơ trưởng của một hãng hàng không), Nguyễn Thị Ly (tên thường gọi là Quạ, SN 1982), Huỳnh Lê Bảo Yến (SN 1994) về hành vi Chứa mại dâm.

Riêng đối với Võ Thị Minh Thùy (SN 1990) đã bỏ trốn khỏi địa phương, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM yêu cầu Thùy sớm ra trình diện để hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Trước đó, dưới sự chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an TPHCM, Trung tá Nguyễn Thành Hưng - Trưởng Phòng Cảnh sát hình sự chỉ đạo xác lập chuyên án để tập trung lực lượng đấu tranh triệt xóa tổ chức hoạt động mại dâm này.

Lúc 20h50 phút ngày 25/12, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp cùng với Công an quận 1 và Công an phường Bến Nghé bắt quả tang Ly, Yến môi giới cho 4 cặp nam nữ thực hiện hành vi mua bán dâm tại các căn hộ tại một chung cư cao cấp trên địa bàn phường Bến Nghé.

Nguyên và Ly khai nhận, sau khi đóng của nhà hàng MLI (đường Nguyễn Công Trứ, phường Cầu Ông Lãnh, quận 1), Ly và bạn trai Nguyễn Trần Cao Nguyên dịch chuyển mô hình kinh doanh nhà hàng, karaoke có tiếp viên nữ phục vụ và bán dâm lên các căn hộ trên, có phục vụ ăn uống tại chỗ cho khách mua dâm để tăng thu nhập.

Khi khách có nhu cầu mua dâm thì được phục vụ tại các phòng trong căn hộ, giá bán dâm dao động từ hàng chục triệu đồng đến vài nghìn USD cho một lần "đi khách".

Để hoạt động, Ly liên kết với Võ Thị Minh Thùy tìm kiếm gái bán dâm để ăn chia với nhau và chỉ đạo Huỳnh Lê Bảo Yến giúp sức thông qua việc đi chợ mua đồ ăn thức uống, phục vụ khách ăn uống tại chỗ và ghi sổ các lần tiếp viên "đi khách".

Ngoài việc chứa mại dâm như nêu trên, Ly còn khai nhận môi giới phụ nữ bán dâm cho các "đại gia" qua một số người nổi tiếng tại địa bàn TP Hà Nội, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Đồng Nai, An Giang và TPHCM

Phòng Cảnh sát hình sự dang mở rộng chuyên án và kêu gọi những ai đồng phạm, giúp sức cho đối tượng Nguyễn Thị Ly đến trụ sở Phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM, số 459 Trần Hưng Đạo, phường Cầu Kho, quận 1 để đầu thú và hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

TPHCM: Nhà hàng có 200 nữ tiếp viên, công an thu giữ hàng chục tỷ đồng 

Ngày 31/12, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã bắt khẩn cấp và tạm giữ 7 người, gồm: Zhang Lei (chủ nhà hàng), Đinh Thị Thanh Tuyền, Nguyễn Hữu Chí, Nguyễn Quốc Anh, Đỗ Xuân Hoàng, Lê Thị Diễm và Trần Thị Thúy Liễu để điều tra hành vi Môi giới mại dâm.

Liên tiếp triệt phá đường dây môi giới mại dâm lớn trong những ngày cuối năm- Ảnh 2.

Cảnh sát khám nơi ở của ông chủ nhà hàng môi giới mại dâm. Ảnh: Công an cung cấp

Nguồn tin do người dân cung cấp, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM (PC02) phát hiện nhà hàng Fortune ở đường Trần Hưng Đạo, phường 5 (quận 5) do Zhang Lei (48 tuổi, quốc tịch Trung Quốc) làm chủ, tổ chức mại dâm có tính chất phức tạp.

Mỗi ngày, nhà hàng này tiếp hàng trăm lượt khách đến ăn uống và mua dâm với tiếp viên của nhà hàng. Khách đa số là người nước ngoài đến từ Trung Quốc, Malaysia...

Tại cơ sở hoạt động mại dâm này có khoảng 200 tiếp viên nữ phục vụ.

Cơ sở của Zhang Lei núp bóng dưới vỏ bọc nhà hàng kinh doanh ăn uống, karaoke không có giấy phép để môi giới mại dâm cho khách với giá 5 triệu đồng một lần và qua đêm là 12 triệu đồng.

Ngày 17/12, Phòng PC02 phối hợp Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh (PA08) và Công an quận 5 bất ngờ kiểm tra nhà hàng Fortune. Công phát hiện nhiều tiếp viên nữ ra ngoài bán dâm cho khách tại một số khách sạn trên địa bàn.

Tiếp tục kiểm tra khách sạn, công an phát hiện thêm 5 cặp nam nữ đang thực hành vi mua bán dâm.

Công an xác định từ tháng 2 đến tháng 12/2023, Zhang Lei đã thu lợi bất chính từ hoạt động môi giới mại dâm tại nhà hàng với số tiền khoảng 44 tỷ đồng. Khám xét nhà riêng của chủ nhà hàng, công an phát hiện hơn 21,5 tỷ đồng.

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TPHCM đang tạm giữ Zhang Lei và 6 người khác để điều tra về hành vi Môi giới mại dâm và tiếp tục mở rộng điều tra làm rõ.

Liên tiếp triệt phá đường dây môi giới mại dâm lớn trong những ngày cuối năm- Ảnh 3.

Các đối tượng vi phạm tròn vụ án mại dâm tại thị trấn Tân Khai, huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước

Bình Phước: 2 quản lý quán karaoke Diamond bị bắt vì môi giới mại dâm

Ngày 30/12, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Phước phối hợp Công an huyện Hớn Quản và Công an thị trấn Tân Khai kiểm tra, triệt xóa nhóm hoạt động mại dâm tại thị trấn Tân Khai, huyện Hớn Quản.

Qua công tác nắm tình hình, khoảng 14 giờ 00 phút ngày 30/12/2023, tổ công tác thuộc Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh phối hợp Công an huyện Hớn Quản và Công an thị trấn Tân Khai kiểm tra, bắt quả tang 3 cặp nam - nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm trong khách sạn Stylish, thuộc khu phố 5, thị trấn Tân Khai, huyện Hớn Quản.

Cụ thể, qua kiểm tra tại phòng số 203, bắt gặp quả tang Nguyễn Thanh B. (SN 1978, thường trú phường Minh Hưng, TX. Chơn Thành) đang mua dâm với N.D.H (SN 2002, thường trú tỉnh Tiền Giang); tại phòng số 206 bắt gặp quả tang Lư Văn N. (SN 1975, thường trú phường Minh Hưng, TX. Chơn Thành) đang mua dâm N.T.Y.N (SN 2002, thường trú tỉnh An Giang) và tại phòng số 208 có Nguyễn Văn T. (SN 2002, thường trú phường Minh Hưng, TX. Chơn Thành) đang mua dâm với T.T.Y (SN 2004, thường trú tỉnh Đắk Nông).

Qua làm việc với các đối tượng và xác minh ban đầu, Phòng Cảnh sát hình sự xác định cả 3 cặp nam - nữ mua bán dâm đều do 2 người quản lý tại quán karaoke Diamond (thuộc khu phố 5, thị trấn Tân Khai, huyện Hớn Quản) là Trần Thị Kim Thoa (SN 1995, thường trú thị trấn Kbang, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai) và Nguyễn Xuân Hùng (SN 2000, thường trú xã Lộc Thành, huyện Lộc Ninh) môi giới với giá 5 triệu đồng/người/lượt. Thoa đã nhận 15 triệu đồng và sắp xếp cho 3 cặp nam - nữ thực hiện hành vi mua dâm tại khách sạn Stylish thì bị Công an bắt quả tang.

Hiện vụ việc đã được bàn giao cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hớn Quản tiếp tục xác minh, xử lý theo thẩm quyền. Đồng thời bắt khẩn cấp Trần Thị Kim Thoa và Nguyễn Xuân Hùng để phục vụ điều tra. 

Vĩnh Hoàng (t/h)

Top