Liên tiếp bắt các cơ sở tổ chức nữ nhân viên massage 'kích dục' cho khách

21/02/2024 11:01

(Chinhphu.vn) - Ngoài việc 'kích dục' cho khách, nữ nhân viên massage còn thực hiện hành vi mua, bán dâm.

Liên tiếp bắt các cơ sở tổ chức nữ nhân viên massage 'kích dục' cho khách- Ảnh 1.

Công an lập biên bản vi phạm của nhân viên khi bị bắt quả tang. Ảnh: Công an Bến Tre

Tại Bến Tre, tối 20/2, lực lượng Công an Bến Tre kiểm tra 7 phòng của cơ sở massage Thượng Hải, phát hiện tại 4 phòng có 4 nhân viên nữ đang thực hiện hành vi massage, kích dục cho 4 khách nam.

Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Bến Tre) đã kiểm tra hành chính chi nhánh Doanh nghiệp tư nhân Thượng Hải (massage Thượng Hải) ở ấp Bình Thành, xã Bình Phú, TP. Bến Tre. Chi nhánh này do ông Nguyễn Hữu Nghĩa (39 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Tháp) làm quản lý.

Tiến hành kiểm tra 7 phòng của cơ sở, lực lượng chức năng phát hiện tại 4 phòng có 4 nhân viên nữ đang thực hiện hành vi massage, kích dục cho 4 khách nam.

Qua kiểm tra, phát hiện 2 nhân viên nữ không có hợp đồng lao động; xét nghiệm nhanh ma túy phát hiện 2 khách nam dương tính.

Bước đầu làm việc, các nhân viên thừa nhận, sau khi khách đến cơ sở sử dụng dịch vụ massage, nhân viên nữ phục vụ sẽ gợi ý thực hiện hành vi kích dục cho khách với giá 500.000 đồng/lần.

Tại Kiên Giang, tối 17/1, qua công tác quản lý địa bàn và tin báo của người dân, phát hiện tại Trung tâm massage Hương Sen (ở khu phố 1 Dương Đông, TP. Phú Quốc) do Đặng Thị Thu Hiền làm quản lý có hoạt động mua bán dâm.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Kiên Giang phối hợp Tổ 108 tiến hành kiểm tra Trung tâm massage Hương Sen. Tại đây, lực lượng làm nhiệm vụ bắt quả tang tại một phòng của Trung tâm massage Hương Sen có 1 cặp nam - nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm; 2 phòng còn lại cả nhân viên massage và khách trong tình trạng không mặc quần áo trên người.

Qua làm việc ban đầu, Hiền và các cô gái khai nhận, khi khách đến massage có nhu cầu mua dâm sẽ được đáp ứng, với giá 1 triệu đồng/lượt. Số tiền bán dâm và tiền phòng massage đều do Hiền thu tại quầy thu ngân, rồi chia lại cho nhân viên sau khi "hành lạc" xong.

Tại TPHCM, ngày 25/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận 1 (TPHCM) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Ngọc Hạnh (38 tuổi, ngụ quận 1) về tội "Môi giới mại dâm".

Qua công tác nắm tình hình, quản lý địa bàn, Công an quận 1 phát hiện Hạnh là chủ Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Lucky Spa Như Ngọc có dấu hiệu nghi vấn hoạt động "Môi giới mại dâm".

Theo đó, Hạnh đã thuê tầng trệt thuộc một khách sạn trên đường Thủ Khoa Huân (phường Bến Thành, quận 1) và một địa điểm khác để hoạt động kinh doanh ngành nghề massage, spa.

Do hoạt động không hiệu quả, để tăng thêm nguồn thu Hạnh cho nhân viên mua bán dâm với khách, thu lợi bất chính 1 triệu đồng/lượt khách.

Vĩnh Hoàng (t/h)

Top