Hà Nội: Triệt phá 94 vụ án liên quan đến mại dâm

13/10/2023 08:41

(Chinhphu.vn) - 9 tháng đầu năm, Công an Hà Nội đã đấu tranh, triệt phá được 94 án liên quan đến hoạt động mại dâm.

Hà Nội: Triệt phá 94 vụ án liên quan đến mại dâm - Ảnh 1.

Công an Hà Nội đã triệt phá 94 vụ án liên quan đến mại dâm

Theo Sở LĐTB&XH Hà Nội, trong quý 3/2023, Công an TP. Hà Nội đã phát hiện, đấu tranh, triệt phá 33 ổ nhóm liên quan đến hoạt động mại dâm, bắt giữ 161 đối tượng, xử lý hình sự 34 vụ, 41 đối tượng.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, đấu tranh, triệt phá được 94/120 vụ, đạt tỷ lệ 78.33% kế hoạch năm.

Tòa án nhân dân các cấp đã thụ lý 59 vụ, 78 bị cáo (giảm 7 vụ, 18 đối tượng so với cùng kỳ năm 2022), giải quyết 47 vụ 63 bị cáo với tội danh môi giới, chứa chấp mại dâm. Như vậy, lũy kế 09 tháng đầu năm, đã thụ lý 158 vụ 209 bị cáo, giải quyết được 128 vụ - 169 bị cáo với tội danh môi giới, chứa chấp mại dâm.

Bên cạnh đó, Đội Kiểm tra liên ngành 178 Thành phố đã tiến hành kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về phòng, chống mại dâm tại 8 cơ sở kinh doanh dịch vụ có điều kiện về an ninh, trật tự đễ bị lợi dụng để hoạt động mại dâm, xử phạt hành chính 2 cơ sở về lĩnh vực lao động với tổng số tiền phạt là 14 triệu đồng. 

Đội Kiểm tra liên ngành của các quận, huyện, thị xã cũng đã tiến hành kiểm tra tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ có nguy cơ cao. Tổng số kiểm tra được 291 buổi tại 539 cơ sở; trong đó có 20 cơ sở vi phạm, xử phạt cảnh cáo, nhắc nhở 17 cơ sơ, xử phạt hành chính 3 cơ sở với số tiền 62 triệu đồng.

Cùng với các hoạt động đấu tranh, triệt phá, hoạt động hỗ trợ, giảm hại cho người bán dâm được triển khai thực hiện trên địa bàn các quận: Ba Đình, Cầu Giấy, Hoàng Mai, Hai Bà Trưng, Hà Đông.

Trong quý 3/2023, thông qua hoạt động nhóm đồng đẳng đã tiếp cận được 353 khách hàng là người bán dâm trên địa bàn Thành phố; chuyển gửi xét nghiệm HIV cho 46 người, chuyển gửi xét nghiệm dự phòng trước phơi nhiễm HIV cho 3 người.

Trong quý 3, Sở LĐTB&XH Hà Nội đã tổ chức Đoàn khảo sát liên ngành và khảo sát độc lập tại các điểm nghi ngờ có hoạt động mại dâm tại địa bàn công cộng và trong cơ sở kinh doanh dịch vụ nhạy cảm, dễ phát sinh tệ nạn mại dâm trên địa bàn. Đồng thời ban hành các văn bản đề nghị UBND các quận, huyện, thị xã lập danh sách các cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ phát sinh tệ nạn xã hội, đề nghị Đội kiểm tra liên ngành 178 Thành phố, kiểm tra trong năm 2023;

Theo đánh giá của Sở LĐTB&XH Hà Nội, trước sự quyết liệt của lực lượng chức năng các địa phương, nhìn chung, hoạt động mại dâm cơ bản đã được kiểm soát, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Trước đó, tại kế hoạch phòng, chống mại dâm năm 2023, Hà Nội đặt mục tiêu triệt xóa 4 điểm phức tạp về tệ nạn mại dâm và không để phát sinh tụ điểm mới, đồng thời không để tái hoạt động trở lại 7 tụ điểm đã triệt phá. 

Vĩnh Hoàng

Top