Hà Nội tổ chức cai nghiện bắt buộc cho 720 người

08/04/2024 14:38

(Chinhphu.vn) - Báo cáo của sở LĐTB&XH TP Hà Nội cho biết, 3 tháng đầu năm 2024, các quận, huyện, thị xã và các cơ sở cai nghiện ma túy Thành phố đã vận động, tiếp nhận và tổ chức cai nghiện bắt buộc cho 720 người.

Hà Nội tổ chức cai nghiện bắt buộc cho 720 người- Ảnh 1.

Học viên rèn luyện thể dục buổi sáng tại Cơ sở cai nghiện ma túy số 5 Hà Nội. Ảnh: VGP/VH

Trong đó, đối tượng không có nơi cư trú ổn định là 312 người, có nơi cư trú ổn định 408 người.

Riêng trong tháng 3, Hà Nội đã tổ chức cai nghiện bắt buộc cho 115 người. Vận động, tiếp nhận 320 người vào cai nghiện tự nguyện. Trong số các đối tượng trên có 9 người không được hỗ trợ kinh phí, còn lại có hỗ trợ kinh phí cho 311 người.

Ngoài ra Thành phố cũng tiếp nhận 9 người vào điều trị thay thế các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone. Xác định tình trạng nghiện ma túy cho 563 người.

Các địa phương tổ chức cai nghiện tại gia đình, cộng đồng cho 5 người. 3 cơ sở cai nghiện tự nguyện cung cấp dịch vụ cai nghiện tự nguyện cho 141 người.

Đối với công tác hỗ trợ người sau cai nghiện, Thành phố tiếp tục duy trì các mô hình quản lý, chăm sóc, hỗ trợ người sau cai nghiện ma túy tại nơi cư trú.

Thành phố hiện duy trì và triển khai 473 mô hình quản lý sau cai nghiện ma túy tại 457/579 xã, phường, thị trấn, trong đó có 338 mô hình "Tình nguyện viên giúp đỡ người sau cai hòa nhập cộng đồng"; 98 mô hình "Quản lý, giáo dục, tư vấn, giúp đỡ người cai nghiện ma túy hòa nhập cộng đồng - Câu lạc bộ B93"; 36 mô hình "Điểm tư vấn, chăm sóc, hỗ trợ điều trị nghiện ma túy tại cộng đồng" và 1 đơn vị triển khai mô hình khác (mô hình Câu lạc bộ phòng chống tội phạm ma túy).

Theo Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội Nguyễn Tây Nam, việc các quận, huyện, thị xã và các cơ sở cai nghiện ma túy Thành phố tích cực vận động, tiếp nhận và tổ chức cai nghiện bắt buộc cho những người nghiện ma túy là giúp người nghiện có cơ hội trở về với cuộc sống đời thường, hạn chế các hành vi vi phạm pháp luật trên địa bàn; đồng thời việc duy trì hoạt động các mô hình quản lý sau cai nghiện ma túy góp phần củng cố niềm tin cho người sau cai nghiện, gia đình và người dân địa phương. Vì thế, các cơ quan chức năng cần chủ động khắc phục những hạn chế, đưa các mô hình hỗ trợ người cai nghiện hoạt động hiệu quả hơn trong những năm tới.

Vĩnh Hoàng

Top