Xây dựng báo cáo quốc gia về AIDS

26/12/2011 08:46

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc - Chủ tịch Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm vừa có ý kiến chỉ đạo về việc xây dựng báo cáo quốc gia về AIDS (báo cáo UNGASS).

Phó Thủ tướng giao Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan và Chương trình phối hợp của Liên Hợp Quốc về HIV/AIDS tại Việt Nam (UNAIDS Việt Nam) xây dựng báo cáo UNGASS lần thứ 5 giai đoạn 2010-2011 và gửi Đại hội đồng Liên Hợp Quốc.

Công việc trên được báo cáo kết quả lên Phó Thủ tướng, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia trước ngày 31/3/2012.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn của phóng viên Cổng TTĐT Chính phủ vào cuối tháng 11/2011, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cho biết, trong gần 4 năm trở lại đây, chúng ta đã đạt được “3 giảm”: Giảm số ca nhiễm mới HIV, giảm số người nhiễm HIV chuyển sang giai đoạn AIDS và giảm số người tử vong do AIDS.

Từ đó, chúng ta đã kiềm chế được tỷ lệ nhiễm HIV trong cộng đồng dân cư năm 2010 ở mức 0,26% thấp hơn mục tiêu 0,3% đã đề ra trong Chiến lược quốc gia phòng, chống AIDS đến năm 2010. Với tỷ lệ này, Việt Nam tiếp tục là nước có tỷ lệ hiện nhiễm HIV thấp trong khu vực và được quốc tế đánh giá cao.

Top