Kiểm tra công tác phòng chống AIDS, ma túy, mại dâm tại 15 tỉnh, thành phố

16/11/2011 09:56

Trong tháng 11 và 12/2011, Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm sẽ thành lập 15 đoàn kiểm tra để kiểm tra công tác phòng chống AIDS, ma túy, mại dâm tại 15 tỉnh, thành phố.

Tăng cường tuyên truyền phòng chống AIDS, ma túy, mại dâm. Ảnh minh họa

15 tỉnh, thành phố nói trên gồm: Hải Phòng, TP. Hồ Chí Minh, Sơn La, Điện Biên, Khánh Hòa, Đà Nẵng, Nam Định, Bà Rịa - Vũng Tàu, Tây Ninh, Thái Nguyên, Đồng Nai, Nghệ An, Thanh Hóa, Ninh Bình, An Giang.

Việc kiểm tra này cũng nhằm mục đích chuẩn bị cho việc tổng kết công tác phòng, chống HIV/AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm năm 2011 và xây dựng chương trình, kết hoạch công tác năm 2012.

Dự kiến, các đoàn kiểm tra sẽ kiểm tra các nội dung về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo các cấp; các nguồn vốn huy động và việc sử kinh phí, tổng hợp số liệu về kết quả công tác phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm; đánh giá về hoạt động của các trung tâm chữa bệnh - giáo dục - lao động xã hội...

Được biết, theo Báo cáo của Bộ Công an, đến hết tháng 6/2011 cả nước đã có gần 150.000 người nghiện ma túy, tăng 6.700 người so với cùng kỳ năm ngoái. Trong 10 tháng năm 2011, các lực lượng chuyên trách phòng, chống tội phạm ma túy đã phát hiện, bắt giữ trên 12.800 vụ, 22.500 đối tượng có liên quan đến tội phạm về ma túy, thu giữ 233,62 kg và 167 bánh heroin; 26,18 kg thuốc phiện; gần 7 tấn cần sa tươi và 500 kg cần sa khô; 61,8 kg và trên 300 nghìn viên ma túy tổng hợp…

Tính đến hết tháng 9/2011, cả nước có 193.350 người nhiễm HIV còn sống, trong đó có trên 47.000 bệnh nhân AIDS và đã có trên 51.300 người tử vong do HIV/AIDS.

Về công tác chữa bệnh - giáo dục - lao động xã động, Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Nguyễn Trọng Đàm cho biết, 9 tháng năm 2011, các địa phương đã chữa trị, giáo dục 2.460 người bán dâm. Ngành Lao động - Thương binh và Xã hội đang tổ chức điều trị cai nghiện cho 40.000 người nghiện ma túy tại trung tâm và cộng đồng, trong đó số tiếp nhận mới là 22.800 lượt người...

Top