Đảm bảo an ninh, trật tự cho nhân dân đón Tết

06/01/2012 09:26

(Chinhphu.vn) - Tại Thông báo số 303/TB-VPCP, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc giao Bộ Công an mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự, kết hợp với chống buôn bán, vận chuyển, tàng trữ, đốt pháo nổ trái phép, tạo điều kiện cho nhân dân đón Tết Nguyên đán Nhâm Thìn 2012 an toàn.

Theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng, các cấp ủy Đảng, chính quyền và cả hệ thống chính trị quan tâm chỉ đạo phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân, nhất là thanh niên, thiếu niên, vì đây là bộ phận nhạy cảm, dễ vi phạm pháp luật.

Trong năm 2012, đặc biệt là trước và trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Thìn phải tập trung áp dụng đồng bộ, quyết liệt các biện pháp phòng ngừa và xử lý nghiêm khắc các loại tội phạm, từng bước kiềm chế và làm giảm tội phạm, nhất là tội phạm có tổ chức, tội phạm ma túy, tội phạm trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng...

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, địa phương nào để tội phạm gia tăng, lộng hành, gây bức xúc trong nhân dân thì Bí thư, Chủ tịch UBND và Thủ trưởng Công an địa phương đó phải chịu trách nhiệm trước Đảng, trước nhân dân, tuyệt đối không để diễn ra tình trạng dung túng, bao che, tiếp tay cho tội phạm.

Kiện toàn Ban Chỉ đạo Chương trình hành động phòng, chống buôn bán phụ nữ, trẻ em

Phó Thủ tướng giao Bộ Công an chủ trì nghiên cứu, đề xuất Thủ tướng Chính phủ về kiện toàn Ban Chỉ đạo Chương trình hành động phòng, chống buôn bán phụ nữ, trẻ em (Ban Chỉ đạo 130/CP) theo hướng sáp nhập Ban Chỉ đạo 130/CP với Ban Chỉ đạo 138/CP, đảm bảo cho hoạt động Ban Chỉ đạo chặt chẽ, thống nhất, giảm đầu mối, tăng cường hiệu lực, hiệu quả. Đồng thời, khẩn trương xây dựng quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo.

Bộ Công an và các cơ quan thông tấn báo chí cần chỉ đạo thực hiện tốt nội dung Chương trình phối hợp tuyên truyền phòng, chống tội phạm giai đoạn 2012-2015 đã ký kết, trong đó tập trung phản ánh được gương người tốt, việc tốt, những điển hình tiên tiến trong phòng, chống tội phạm, lên án mạnh mẽ các hiện tượng tiêu cực, vi phạm pháp luật, góp phần nâng cao nhận thức và trách nhiệm về chống tội phạm trong toàn xã hội.

Top