9,2 triệu USD hỗ trợ phòng ngừa và giảm thiểu lao động trẻ em tại Việt Nam

10/12/2014 16:52

Thủ tướng Chính phủ vừa có quyết định phê duyệt danh mục Dự án "Hỗ trợ kỹ thuật nâng cao năng lực quốc gia phòng ngừa và giảm thiểu lao động trẻ em ở Việt Nam" do Bộ Lao động Hoa Kỳ tài trợ thông qua Tổ chức Lao động quốc tế (ILO).

Mục tiêu của Dự án là hỗ trợ việc phòng ngừa và giảm thiểu lao động trẻ em của Việt Nam. Thông qua mục tiêu này, dự án sẽ góp phần giúp Việt Nam thực hiện các cam kết theo như Tuyên bố của ILO đã được thông qua tại Hội nghị lao động Quốc tế vào ngày 18/6/1998 về các nguyên tắc và quyền cơ bản tại nơi làm việc.

Ảnh minh hoạ

Dự án hướng đến việc luật pháp và các chính sách liên quan tới lao động trẻ em được rà soát bổ sung, sửa đổi và xây dựng mới phù hợp với các cam kết quốc tế mà Việt Nam đã hoặc sẽ tham gia. Đồng thời định kỳ tổ chức các đối thoại chính sách với đối tác trong nước và quốc tế để chuẩn bị cho việc Việt Nam gia nhập và thực hiện các cam kết quốc tế.

Bên cạnh đó, nâng cao năng lực của các cơ quan Việt Nam và các tổ chức liên quan trong việc xác định và giải quyết vấn đề lao động trẻ em. Tiến hành những nghiên cứu, đánh giá sâu và thu thập số liệu về nhận thức của các đối tượng liên quan, nguy cơ và thực trạng lao động trẻ em tại địa bàn dự án. Nâng cao nhận thức của xã hội về lao động trẻ em, các mối nguy hiểm liên quan và quy định cấm lao động trẻ em.

Dự án cũng sẽ xây dựng các mô hình can thiệp lồng ghép theo vùng địa lý và theo lĩnh vực nghề nghiệp nhằm ngăn ngừa và đưa trẻ em tránh khỏi các nguy cơ hoặc các hình thức lao động trẻ em tồi tệ nhất được xây dựng, thực hiện và lưu trữ thành tư liệu để chuẩn bị cho việc mở rộng ở phạm vi lớn hơn.

Tổng hạn mức vốn thực hiện Dự án là 9,2 triệu USD. Trong đó, vốn ODA viện trợ không hoàn lại từ Bộ Lao động Hoa Kỳ tài trợ thông qua ILO là 8 triệu USD và vốn đối ứng là 1,2 triệu USD.

Dự án sẽ được thực hiện trong 60 tháng tại Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, An Giang và các địa phương khác. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (Cục bảo vệ và chăm sóc trẻ em) là cơ quan chủ quản Dự án.

Top