Chặn đứng “hàng độc” về Tây Đô

07/05/2012 20:26

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP. Cần Thơ cho biết, từ tháng 12/2011 đến nay, lực lượng trinh sát của Phòng đã bắt 35 vụ với 41 đối tượng phạm tội liên quan đến ma túy, thu giữ gần 2kg ma túy các loại.

Ra quân phòng, chống tệ nạn ma túy tại TP. Cần Thơ.

Điển hình là vụ bắt giữ đối tượng Huỳnh Thị Mai (SN 1960, ở phường Cái Khế, quận Ninh Kiều) vào giữa tháng 12/2011 tại phường Cái Khế. Mai có hành vi mua bán hêrôin số lượng lớn trong một thời gian dài (tổng cộng trên 40 gram). Ngày 5/4/2012, tại phường Cái Khế, lực lượng trinh sát của Phòng PC 47 cũng bắt quả tang Dương Quốc Việt vận chuyển trái phép gần 0,6 gram hêrôin. Số ma túy này, Việt khai mua để mang về Kiên Giang sử dụng, trên đường đón xe về quê thì bị bắt…

Đáng chú ý là trong thời gian gần đây, nhu cầu sử dụng ma túy tổng hợp ở Cần Thơ có xu hướng gia tăng. Vì lợi nhuận, nhiều đối tượng mua bán hêrôin đã chuyển qua mua bán ma túy tổng hợp. Thủ đoạn của bọn chúng ngày càng tinh vi, thường xuyên thay đổi địa điểm giao nhận “hàng”, tổ chức mua bán vào ban đêm, sử dụng thiết bị hiện đại… nhằm qua mắt các cơ quan chức năng.

Đại úy Nguyễn Trung Kiên, Đội trưởng đội 6, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC 47) Công an TP. Cần Thơ cho biết, thời gian tới, Phòng đã lên kế hoạch rà soát, nắm lại tất cả các loại đối tượng liên quan đến ma túy, đặc biệt ma túy tổng hợp, để phân loại, có phương án đấu tranh, triệt phá. Bằng mọi cách Phòng và cơ quan chức năng phải chặn đứng những đường dây phân phối hàng “độc” từ các nơi đổ về Cần Thơ.

Top