Đồng Nai nhận 16 triệu USD viện trợ phi chính phủ

20/03/2012 08:21

Chiều 19/3, tỉnh Đồng Nai đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác hoạt động và viện trợ của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài trên địa bàn giai đoạn 2006-2011.

 

Tại hội nghị, tỉnh Đồng Nai đánh giá nhờ các chương trình, dự án của các cá nhân, tổ chức phi chính phủ mà các đối tượng như trẻ mồ côi, người khuyết tật, học sinh nghèo đã cải thiện cuộc sống, sinh hoạt, giảm bớt mặc cảm để hòa nhập với cộng đồng; nhiều trẻ em nghèo hiếu học đã được đến trường.

Giai đoạn 2006-2011 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai có 57 cá nhân và tổ chức phi chính phủ nước ngoài được cấp phép thực hiện 67 chương trình, dự án với tổng sốtiền viện trợ gần 16 triệu USD và trên 58.000 euro.

Các chương trình, dự án mà các cá nhân, tổ chức phi chính phủ triển khai chủ yếu tập trung vào lĩnh vực an sinh xã hội, hoạt động từ thiện như hỗ trợ vay vốn, xây dựng nhà tình thương, khám chữa bệnh, xây dựng trường học, cấp học bổng cho học sinh nghèo và công tác bảo vệ tài nguyên môi trường, an toàn giao thông.

Ngoài ra, các tổ chức phi chính phủ đã thực hiện có hiệu quả giúp cộng đồng có cuộc sống tốt đẹp hơn.

Điển hình như tổ chức The Dariu Foudation -Thụy Sĩ thực hiện dự án tiết kiệm và tín dụng, dự án cấp học bổng và xây dựng trường học cho học sinh trên địa bàn huyện miền núi Tân Phú; Dự án phòng chống HIV/AIDS tại tỉnh Đồng Nai của Ngân hàng Thế giới; Ngân hàng Phát triển châu Á viện trợ dự án hỗ trợ phát triển y tế dự phòng; Tổ chức Holt International Children's Services (Mỹ) viện trợ nuôi dưỡng trẻ em bị bỏ rơi; Tổ chức Christina Noble Children’s Foundation (Anh) tài trợ chương trình bảo trợ cộng đồng; Tổ chức Oxfam Solydarity Belgium tài trợ dự án tư vấn pháp luật cho công nhân nhập cư tại phường Long Bình, thành phố Biên Hòa…

Trong thời gian tới, tỉnh sẽ tiếp tục vận động các tổ chức phi chính phủ viện trợ vào 8 dự án thuộc nhóm lĩnh vực an sinh xã hội, nhân đạo, giáo dục nhằm giúp các đối tượng yếu thế trên địa bàn có cuộc sống tốt đẹp hơn.

Top