Thổ Nhĩ Kỳ giúp đỡ gái mại dâm tìm việc làm

26/10/2011 15:51

(Tiengchuong.org.vn) - Theo thông tin từ giới truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ, các nhà chức trách nước này đang dự định thu xếp việc làm cho những người hành nghề mại dâm.

Đại diện Ủy ban nhân quyền Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ gồm các nhà tâm lý học và xã hội học dự kiến sẽ có cuộc gặp với gần 3000 gái mại dâm của nước này. Nếu những phụ nữ hành nghề mại dâm có thể chứng minh được họ bị cưỡng chế hành nghề thì Chính phủ sẽ giúp đỡ họ tìm việc làm.

Tại Thổ Nhĩ Kỳ, phụ nữ hành nghề mại dâm là hợp pháp. Chính phủ cấp giấy phép hoạt động cho các nhà thổ và cấp thẻ hành nghề cho gái mại dâm. Họ được chăm sóc y tế và hưởng các dịch vụ xã hội miễn phí.

Hiện tại, Thổ Nhĩ Kỳ có 56 nhà chứa với gần 3000 gái mại dâm đang hành nghề một cách hợp pháp. Theo số liệu không chính thức, con số này có thể  vướt quá 100.000 người tính cả phụ nữ  mại dâm từ các nước Đông Âu và Liên Xô cũ.

Trần Tiệp
Top