Ngậm ma tuý trong miệng để “thông chốt” nhưng bất thành

20/09/2021 09:15

Các đối tượng khai nhận đã mua ma túy về để sử dụng, tuy nhiên khi đi qua chốt, sợ bị phát hiện nên đã giấu trong miệng.

Hai đối tượng tàng trữ ma túy bị bắt giữ.

Ngày 20-9, Công an huyện Đông Anh, Hà Nội cho biết đã tạm giữ hình sự 2 đối tượng Dương Ngọc Thơ (SN 2001) và Nguyễn Duy Thắng (SN 2003), cùng trú tại xã Xuân Nộn, huyện Đông Anh, để điều tra hành vi 'Tàng trữ trái phép chất ma túy'.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 18h ngày 14-9, tại chốt kiểm soát y tế ở xóm 3, thôn Lương Quy, xã Xuân Nộn, Công an xã Xuân Nộn phát hiện Dương Ngọc Thơ và Nguyễn Duy Thắng có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra.

Công an phát hiện trong miệng của Thắng có 1 túi nilon chứa tinh thể màu trắng nghi là ma túy.

Đấu tranh khai thác, các đối tượng khai nhận đã mua ma túy về để sử dụng, tuy nhiên khi đi qua chốt, sợ bị phát hiện nên đã giấu trong miệng. Kết quả giám định số ma túy thu được là 0,228 gam Methamphetamine.

Đối tượng Nguyễn Văn Khanh cùng tang vật.

Đang trên đường đi giao ma túy cho con nghiện thì bị bắt giữ

Ngày 18/9, Công an thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang cho biết, đơn vị đang củng cố cố hồ sơ xử lý đối tượng Nguyễn Văn Khanh (SN 2001, trú phường Núi Sam, thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang) về hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Trước đó, vào lúc 21h15 ngày 15/9, nhận được tin báo từ quần chúng có một đối tượng nghi vấn hoạt động phạm tội về ma túy, nên lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế - ma túy, Công an thị xã Tân Châu đã tổ chức mật phục để bắt giữ.

Khám xét trên người đối tượng, lực lượng Công an thu giữ 16 bọc nilon trong suốt, chứa chất bột màu trắng bên trong (nghi vấn là chất ma túy), có trọng lượng khoảng 11,78 gram.

Top