Giấu ma túy đá trong 'lương thực thiết yếu' để thông chốt kiểm soát

02/08/2021 08:47

Hai thanh niên khai giấu ma túy đá trong bao gạo là "lương thực thiết yếu” nhằm “thông chốt’ an toàn.

Ngày 1/8, tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã La Gi (Bình Thuận) cho biết đang củng cố hồ sơ, mở rộng điều tra trong vụ mua bán trái phép chất ma túy trên địa bàn.

K cùng tang vật và bao gạo tại cơ quan công an

Trước đó, vào khoảng 17 giờ 15 phút ngày 31/7, khi đang thực hiện nhiệm vụ tại Chốt kiểm soát COVID-19 trên đường Hùng Vương thuộc thôn Hiệp An, xã Tân Tiến (La Gi) lực lượng Công an xã Tân Tiến phát hiện 2 thanh niên điêu khiển xe máy hướng từ xã Tân Bình đến Chốt có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra.

Quá trình kiểm tra, lực lượng Công an phát hiện, thu giữ trong bao gạo màu xanh có 1 bịch ny lon màu trắng bên trong có chứa các hạt tinh thể màu trắng, dạng rắn.

Tại cơ quan Công an, 2 thanh niên được xác định là Trần Hữu K và Lâm Văn T (cả 2 cùng 20 tuổi và đều trú tại xã Tân Tiến). Làm việc với cơ quan công an, K khai nhận bịch ny lon trên là ma túy đá mua của một thanh niên chưa rõ nhân thân lai lịch vào chiều ngày 31/7 với giá 3 triệu đồng với mục đích sử dụng cho bản thân. Về bao gạo mang theo, cả 2 cho biết là chở “lương thực thiết yếu” để “thông chốt” an toàn không bị kiểm tra.

* Tổ chức 'tiệc ma túy' mừng sinh nhật bất chấp lệnh cấm để phòng, chống dịch

Theo thông tin từ Công an thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình, Cơ quan Cảnh sát điều tra của đơn vị này vừa quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam 5 đối tượng về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại Quán karaoke Phan Tom, phường Đông Thành, thành phố Ninh Bình.

Tang vật phát hiện tại hiện trường

Trước đó, khoảng 2 giờ 30 phút ngày 29/7, Tổ công tác thuộc Đội Cảnh sát Hình sự, Công an thành phố Ninh Bình kiểm tra Quán karaoke Phan Tom do Nguyễn Anh Tuấn, 29 tuổi, trú tại thành phố Ninh Bình làm chủ.

Tại thời điểm kiểm tra, quán karaoke này đang phục vụ khách bất chấp lệnh cấm để phòng, chống dịch COVID-19.

Quá trình kiểm tra, Tổ công tác phát hiện tại Phòng "Trái đất", trên tầng 5 của quán này có 13 đối tượng đang tụ tập sử dụng trái phép chất ma túy và "bay lắc" tập thể. Tổ công tác đã thu giữ được 2,62 g ma túy dạng Ketamin và 0,475 g ma túy dạng kẹo tại hiện trường. Qua xét nghiệm nhanh, lực lượng chức năng phát hiện 11/13 đối tượng dương tính với chất ma túy.

Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận đã đặt mua 10 viên ma túy dạng kẹo và một túi Ketamin để tổ chức sinh nhật cho Bùi Quỳnh Châu, 28 tuổi, trú tại huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa, là nhân viên của Quán karaoke Phan Tom.

Căn cứ tài liệu và kết quả điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Ninh Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam về tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy" với 5 đối tượng, gồm: Bùi Quỳnh Châu, 28 tuổi, trú tại huyện Bá Thước, Thanh Hóa; Nguyễn Văn Cung, 27 tuổi, trú tại xóm Vòng Ngoài, xã Tân Hòa, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên; Nguyễn Thế Dũng, 28 tuổi, trú tại thôn Bạch Cừ, xã Ninh Khang, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình; Nguyễn Duy Nhiên, 21 tuổi, trú tại trú phố Bắc Thịnh, phường Ninh Sơn, thành phố Ninh Bình; Nguyễn Anh Tuấn, 29 tuổi, trú tại phường Đông Thành, thành phố Ninh Bình.

Hiện Công an thành phố Ninh Bình tiếp tục điều tra làm rõ và xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

* Bắt 2 kẻ tàng trữ ma tuý có vũ khí nóng

Ngày 1/8, Công an thị xã Thái Hoà (Nghệ An) cho biết vừa bắt giữ thành công 2 đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy có vũ khí nóng là Nguyễn Quốc Quân (SN 1996) và Hoàng Xuân Phi (SN 1995), cùng trú tại phường Quang Tiến, thị xã Thái Hòa.

Trước đó, vào lúc 0g ngày 30/7, Nguyễn Quốc Quân và Hoàng Xuân Phi điều khiển xe ô tô 5 chỗ lưu thông từ Quỳ Châu - TP Vinh. Khi chiếc xe đi đến xã Nghĩa Tiến, thị xã Thái Hòa thì bị lực lượng chức năng yêu cầu dừng để kiểm tra, báo An ninh Thủ đô đưa tin.

Đối tượng Quân và Phi bị lực lượng chức năng khống chế

Tuy nhiên, Quân và Phi không chấp hành hiệu lệnh mà điều khiển xe ô tô đâm thẳng vào lực lượng chức năng, đồng thời chống trả quyết liệt để tẩu thoát.

Theo báo Pháp luật Việt Nam, bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an ngay lập tức khống chế, bắt giữ thành công 2 đối tượng, thu 1 khẩu súng quân dụng, 10 viên đạn, 1 thanh kiếm, 0,3gam ma túy tổng hợp. Quá trình vây bắt, đảm bảo tuyệt đối an toàn.

Công an thị xã Thái Hòa đã tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Quốc Quân để xử lý theo quy định và bàn giao đối tượng Hoàng Xuân Phi cho Phòng cảnh sát ma túy Công an Nghệ An để phục vụ điều tra.

* Bắt giữ thanh niên 18 tuổi tàng trữ 2 kg ma túy đá

Công an tỉnh Điện Biên thu giữ 2 kg ma túy đá, xe máy và nhiều giấy tờ liên quan đến Sùng A Hử.

Lúc 19h ngày 31/7, tại khu vực bản Vánh 1, xã Chiềng Đông, Công an huyện Tuần Giáo phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Điện Biên phá thành công chuyên án 721H, bắt giữ một người về hành vi Mua bán trái phép chất ma túy.

Nam thanh niên bị bắt là Sùng A Hử (18 tuổi, ở xã Xa Dung, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên).

Khám xét người và phương tiện, lực lượng công an thu giữ 2 gói có chứa 2 kg ma túy đá, xe máy và nhiều giấy tờ có liên quan.

Tại cơ quan công an, Sùng A Hử khai nhận đã mua số ma túy trên của một người bên kia biên giới, đang trên đường vận chuyển đi tiêu thụ thì bị phát hiện, bắt giữ.

Chuyên án đang tiếp tục được lực lượng chức năng đấu tranh mở rộng.

Top