Một ca F0 lên cơn nghiện ma túy, trốn khỏi khu cách ly

31/07/2021 07:16

Đang điều trị tại khu cách ly tập trung, một ca F0 được xác định nghiện ma túy tại thị xã La Gi (Bình Thuận) đã nhảy hàng rào bỏ trốn khi lên cơn nghiện.

Tối 30/7, lãnh đạo Công an thị xã La Gi cho biết đã bắt được đối tượng nghiện ma túy, dương tính với COVID-19 không lâu sau khi người này trốn khỏi khu cách ly.

Đối tượng bị bắt giữ vào chiều tối nay là N.V. L. (33 tuổi, trú ngụ khu phố 9, phường Bình Tân, thị xã La Gi) bị mắc Covid-19 qua khám sàng lọc trong vùng phong tỏa tại La Gi. Chiều 30/7, khi đang trong khu cách ly tập trung để điều trị COVID-19, L. lên cơn thèm thuốc và nhảy khỏi hàng rào khu cách ly để bỏ trốn.

L. (phải) nhanh chóng bị bắt giữ và giao cho ngành y tế sau khi trốn khỏi khu cách ly

Sau khi nhảy qua hàng rào khu cách ly, L. tìm đường trốn về nhà. Tuy nhiên, do cả gia đình L. cũng đang phải đi cách ly tập trung nên đối tượng không vào trong nhà. Sau đó, L. trốn trong Hội trường khu phố 9 (phường Bình Tân, La Gi) thì bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ, đưa về khu cách ly.

Theo Công an thị xã La Gi, L. là đối tượng bị nghiện ma túy nặng. Bước đầu làm việc với ngành chức năng, L. khai nhận hành vi bỏ trốn khỏi khu cách ly là do lên cơn nghiện ma túy.

* Xử lý hành vi tàng trữ ma túy, vi phạm phòng dịch COVID-19

Ngày 30/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Giàng A Của (sinh năm 1979, trú tại tiểu khu Pa Khen, thị trấn Nông trường Mộc Châu, huyện Mộc Châu) về tội tàng trữ trái phép chất ma túy. Quyết định khởi tố bị can đã được Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn.

Đối tượng Giàng A Của cùng tang vật tại cơ quan công an

Trước đó, vào hồi 8 giờ ngày 26/7/2021, tại tiểu khu Pa Khen, thị trấn Nông trường Mộc Châu, Công an thị trấn Nông trường Mộc Châu đã phát hiện và bắt quả tang Giàng A Của tàng trữ ma túy. Tang vật thu giữ gồm một bánh heroin, 319 viên ma túy tổng hợp cùng một số vật chứng liên quan khác.

Ngày 30/7, Công an xã Đồng Tiến, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước đã mời 4 thanh, thiếu niên gồm: Nguyễn Anh Tuấn (15 tuổi), Phạm Duy Cương (18 tuổi), Đinh Thanh Hải (17 tuổi) và Trần Nam Tiến (16 tuổi) cùng trú ở xã Đồng Tiến lên trụ sở để điều tra về hành vi tụ tập đông người trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16.

Trước đó, khoảng 14 giờ ngày 29/7, Trần Nam Tiến cùng 3 người bạn là Tuấn, Cương và Hải tổ chức nhậu sau vườn nhà mình tại ấp 3, xã Đồng Tiến. Tiến còn phát livestream trực tiếp lên Facebook, bất chấp địa phương đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16, cấm tụ tập đông người.

Công an xã Đồng Tiến đã lập biên bản vi phạm hành chính về lĩnh vực y tế đối với nhóm thanh, thiếu niên này khi không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp hạn chế tụ tập đông người.

Top