Hotgirl Tiktok bị bắt cùng 1.500 viên ma tuý

29/07/2021 09:21

Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, vừa bắt quả tang 2 đối tượng có hành vi Mua bán trái phép chất ma túy tại thôn Tân Văn 3, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang.

 Lê Thị Bích Ngọc và Phạm Xuân Biển bị bắt giữ

Trước đó, rạng sáng 23/7, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Bắc Giang phối hợp với Công an huyện Lạng Giang làm nhiệm vụ tại thôn Tân Văn 3 (xã Tân Dĩnh, huyện Lạng Giang). Quá trình làm nhiệm vụ, Tổ công tác phát hiện, bắt quả tang Lê Thị Bích Ngọc và Phạm Xuân Biển đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Vật chứng thu giữ gồm 1.500 viên thuốc lắc (MDMA), 1 gói nhỏ heroin, 5 điện thoại, ô tô và một số tài liệu có liên quan.

Bước đầu, Lê Thị Bích Ngọc và Phạm Xuân Biển đã thừa nhận hành vi phạm tội. Đáng chú ý, Lê Thị Bích Ngọc là đối tượng đang có quyết định truy nã về hành vi mua bán trái phép chất ma túy của Công an thị xã Mỹ Hào, Hưng Yên.

Lê Thị Bích Ngọc là một hot Tiktoker trên mạng xã hội Tiktok có hơn 28.000 người theo dõi. Mỗi video của Bích Ngọc thường xuyên có hàng trăm lượt thích, bình luận và chia sẻ.

* Vượt sông Sê Pôn vận chuyển ma túy trong đêm

Khoảng 21h30', ngày 26/7, tại khu vực bờ sông Sê Pôn (thuộc khóm Ka Túp, thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa), tổ tuần tra lực lượng biên phòng phối hợp với Công an thị trấn Lao Bảo phát hiện 2 nam thanh niên có biểu hiện nghi vấn tại khu vực bờ sông Sê Pôn.

Thấy sự xuất hiện của lực lượng chức năng, 1 nam thanh niên đã ném đồ vật trên tay xuống đất.

Sau khi yêu cầu người này nhặt vật vừa ném lên kiểm tra, tổ tuần tra phát hiện trong hộp kim loại chứa 193 viên nén màu hồng, nghi là ma túy tổng hợp.

Qua đấu tranh, 2 đối tượng Hồ Văn Tâm (SN 2001, trú tại khóm Ka Túp, thị trấn Lao Bảo, Hướng Hóa) và Hồ Cu Anh (SN 1997, trú tại thôn Hà Lệt, xã Tân Thành, huyện Hướng Hóa) khai nhận vận chuyển số ma túy trên từ Lào về Việt Nam.

* Hải Dương: Khởi tố vụ mua bán, tàng trữ ma túy tại quán karaoke Bad Boy

Sáng 28/7, Công an tỉnh Hải Dương cho biết Phòng cảnh sát Hình sự đã khởi tố vụ án Mua bán, Tàng trữ trái phép chất ma túy xảy ra tại quán karaoke Bad Boy.

Đơn vị này cũng đang hoàn thiện hồ sơ để khởi tố bị can đối với 9 người gồm 8 khách nam và quản lý quán về 2 tội danh trên. 35 người khác dương tính với ma túy bị đề nghị xử phạt hành chính về hành vi Sử dụng trái phép ma túy.

Sự việc được phát hiện vào rạng sáng 25/7 khi cảnh sát hình sự phối hợp với Công an huyện Bình Giang đột kích quán karaoke Bad Boy có địa chỉ tại xã Hùng Thắng do Phạm Văn Nhân (33 tuổi) làm chủ.

Tại một số phòng hát, 48 người gồm 26 nam và 22 nữ có biểu hiện sử dụng trái phép chất ma túy. Lực lượng chức năng thu giữ nhiều đĩa sứ, ống hút, bật lửa, thẻ cào, vỏ túi nylon, 2 bình nén khí và nhiều bóng cười.

Kết quả test nhanh cho thấy 43 trường hợp dương tính với ma túy. Trong số đó có nhiều nữ nhân viên phục vụ quê tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước.

Theo cảnh sát, quán karaoke Bad Boy hoạt động từ tháng 1 vừa qua. Đến tháng 2, quán này từng bị công an phát hiện để cho khách đến hát và sử dụng trái phép ma túy.

Top