Giọt nước mắt nghề 'rót rượu' tại Thái Lan

02/03/2021 08:51

Việc phục vụ và rót rượu tại những bữa tiệc có thể đem lại cho những cô gái xinh đẹp khá nhiều tiền, tùy thuộc vào mức độ rủi ro và những dịch vụ khách hàng mong muốn. Dịch vụ này có thể bao gồm uống nhiều rượu và sử dụng ma túy.

 Đường Soi Cowboy ở quận Sukhumvit của Bangkok, nơi tập trung nhiều cuộc sống về đêm của thành phố

Whitchayaporn Visessombut (hay được gọi là Wa Wa) được mời đến phục vụ rượu, trò chuyện với khách tại một bữa tiệc VIP ở ngoại ô thủ đô Bangkok (Thái Lan) vào tối ngày 22/2. Ngày hôm sau, cô qua đời tại bệnh viện địa phương. Nguyên nhân cái chết được cho là do nạn nhân dùng ma túy quá liều, dẫn đến sốc thuốc.

Đoạn băng camera giám sát cho thấy 2 người đàn ông không rõ danh tính đã đưa Wa Wa vào bệnh viện lúc 6h sáng, để lại 15.000 baht (khoảng 500 USD) và bỏ đi. Vài giờ sau đó, Wa Wa qua đời.

Atchariya Ruangrattanapong, luật sư kiêm nhà hoạt động xã hội và chủ tịch CLB hỗ trợ nạn nhân bị quấy rối tình dục, tin rằng Wa Wa nhiều khả năng đã chết vì suy tim sau khi bị ép tiêu thụ một lượng lớn thuốc lắc và ma túy tổng hợp.

Theo một nguồn tin, các nhà điều tra đã thu giữ được lịch sử tin nhắn của Wa Wa với người đại điện của cô về việc đến phục vụ bữa tiệc rượu tại nhà nói trên với giá 30.000 baht (khoảng 22,6 triệu đồng) cùng 3 người tiếp viên khác. 

Tính đến thời điểm hiện tại, cảnh sát đã phát hiện được khoảng 5-6 người đàn ông và 10 người phụ nữ đã góp mặt trong bữa tiệc V.I.P tại Chatuchak tối 22/2. Trong đó, họ xác định nhiều người đã sử dụng ma tuý và chất kích thích. Hiện cảnh sát chưa đưa ra kết luận cuối cùng về cái chết của Whitchayaporn Visessombut bởi họ vẫn đang đợi kết quả giám định pháp y.

Cái chết của cô Wa-Wa không phải là thảm kịch đầu tiên được đưa tin rầm rộ. Hồi tháng 9/2019, một nữ tiếp viên tên Thitima Noraphanphiphat được tìm thấy đã chết trong 1 sảnh chung cư sau khi được gọi đến 1 bữa tiệc ở vùng ngoại ô Bangkok. Báo cáo điều tra cho biết nạn nhân tử vong vì uống quá nhiều rượu.

Đối với những người làm công việc tiếp viên như Wa Wa, phục vụ rót rượu tại các bữa tiệc có thể được trả khá cao, từ 1.000 baht (35 USD) đến 10.000 baht (330 USD). Thù lao tùy vào mức độ rủi ro và dịch vụ khách hàng yêu cầu, tức là uống rượu cùng hay sử dụng ma túy.

Thực tế, nhiều phụ nữ Thái Lan đã bị kéo vào ngành công nghiệp này vì nó mang lại nguồn thu nhập ổn định hay mang lại cuộc sống hết sức dư dả trong 1 số trường hợp. Những người kiếm được nhiều tiền nhất có hàng triệu người theo dõi trên mạng xã hội và đi kèm những lời khen chứng thực về thái độ phục vụ tốt.

Ngành công nghiệp này có tính cạnh tranh cực kỳ cao nên các cô gái thường nâng tầm nhan sắc bằng cách phẫu thuật thẩm mỹ để được lòng khách hàng, hầu hết là những người đàn ông giàu có và quyền lực.

Họ gặp phải rất nhiều tình trạng lạm dụng tình dục và thể chất nhưng hệ thống pháp luật Thái Lan có rất ít biện pháp bảo vệ những người phụ nữ này.

"Khi khách hàng là những người có tầm ảnh hưởng, nếu có vụ cưỡng hiếp, hành hung hay thậm chí là chết người, cảnh sát vẫn đứng về phía những vị khách vì họ có địa vị cao hơn", ông Supensri Pungkoksung, giám đốc của tổ chức Social Equality Promotion Foundation, nói.

Một nữ tiếp viên được trả khoảng 5.000 baht cho vài giờ phục vụ cho biết việc bị quấy rối tình dục, bị ép uống rượu hay dùng ma túy là chuyện thường xuyên xảy ra.

"Chỉ 1 số người khôn ngoan mới có thể tự mình thoát ra khỏi tình huống đó 1 cách nhanh nhất có thể. Những người còn lại thì đều chấp nhận vì cần tiền hoặc vì lo sợ không còn được thuê nữa", cô gái này tiết lộ.

Top