200 công an, biên phòng vây bắt 3 đối tượng vận chuyển ma túy

29/09/2020 10:43

Ngày 28/9, Công an tỉnh Sơn La cho biết Công an huyện Mộc Châu vừa phối hợp với lực lượng biên phòng tóm gọn 3 đối tượng đang vận chuyển trái phép 20 bánh heroin.

Các đối tượng tại cơ quan công an

Các đối tượng bị bắt gồm: Tráng A Sống (SN 1999); Tráng A Tồng, (SN 2001; cùng trú tại bản A Lá, xã Lóng Sập) và Tráng Láo Sái (SN 1999; trú tại bản Pu Nhan, xã Lóng Sập), huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La.

Trước đó, ngày 26/9, nhóm này đã rủ nhau đến khu vực biên giới mua ma túy rồi vận chuyển bằng xe máy về xuôi tiêu thụ. Thủ đoạn của các đối tượng là phân công Sống và Tồng điều khiển 1 xe đi trước để dò đường, nếu có bất trắc sẽ thông tin cho Sái tẩu tán tang vật.

Với thủ đoạn tương tự, khi nhóm này đang "ôm" 20 bánh heroin cùng 2.362 viên ma túy tổng hợp về tới địa bàn huyện Mộc Châu thì công an phát hiện truy bắt. Khi bị lực lượng chức năng bắt giữ Sống và Tồng đã kịp gọi điện báo cho Tráng Láo Sái điều khiển xe máy đi sau vứt ma túy ra ven đường và trốn chạy vào rừng.

Lực lượng chức năng đã huy động trên 200 cán bộ chiến sĩ của Công an huyện Mộc Châu, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Lóng Sập, Đồn Biên phòng Chiềng Sơn, Công an viên tiến hành vây bắt.

Đến 15h ngày 27/9, tổ công tác đã bắt giữ được Tráng Láo Sái khi đối tượng này đang lẩn trốn trong rừng. Đồng thời, thu giữ 20 bánh heroin và 2.362 viên ma túy tổng hợp.

* Giấu 6 bánh heroin trong các thùng sơn trên xe tải

Ngày 28/9, Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Đổng Văn Sài (sinh năm 1970, trú tại phường Tân Giang, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng) về tội "Mua bán trái phép chất ma túy" và Trương Quang Ngọc (sinh năm 1974, trú tại phường Quang Vinh, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên) về tội "Vận chuyển trái phép chất ma túy". Các quyết định đã được chuyển qua Viện kiểm sát cùng cấp để phê chuẩn.

Trước đó, vào ngày 23/7, tại đường cao tốc Hà Nội - Lào Cai (thuộc địa bàn xã Tân Dân, huyện Sóc Sơn), tổ công tác của Công an quận Nam Từ Liêm tiến hành kiểm tra hành chính một chiếc xe tải, phát hiện 6 bánh heroin hình chữ nhật được giấu kín trong các thùng sơn trên xe. Lái xe là Trương Quang Ngọc thừa nhận đã chở thuê số ma túy trên cho Đổng Văn Sài.

Tổ công tác tiếp tục phối hợp với Trạm Cảnh sát giao thông Tân Lạc - Hòa Bình tiến hành bắt giữ Đổng Văn Sài khi đối tượng đang trên xe khách từ Điện Biên về Thái Nguyên.

Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận: Ngày 20/7, Sài mua 6 bánh heroin ở Điện Biên với giá 870 triệu đồng. Sau đó, Sài bàn với Ngọc giấu ma túy trong các thùng sơn để đưa đi giao dịch. Ngày 23/7, Ngọc điều khiển xe tải chở hàng ma túy, còn Sài đi xe khách về Thái Nguyên để nhận hàng thì bị Công an quận Nam Từ Liêm bắt giữ.

* 2 cán bộ Công an bị đâm trọng thương khi vây bắt đối tượng ma tuý

Khoảng 21h30’ ngày 27/9, trong lúc khống chế một đối tượng có dấu hiệu mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy, hai đồng chí Công an thành phố Lào Cai đã bị đối tượng dùng dao đâm trọng thương.

Trước đó khoảng 30 phút, Công an xã Cam Đường, thành phố Lào Cai nhận được tin báo tố giác tội phạm, tại thôn Công trường 5/1, xã Cam Đường xuất hiện một đối tượng có dấu hiệu mua bán, tàng trữ  trái phép chất ma túy. Tổ công tác lúc này gồm 2 đồng chí là Thượng úy Nguyễn Văn Hiếu và Công an viên Trần Quốc Mạnh nhanh chóng đến hiện trường kiểm tra sự việc.

Phát hiện một nam giới có biểu hiện mua bán trái phép chất ma túy, tổ công tác đã yêu cầu kiểm tra hành chính. Tuy nhiên, đối tượng trên không chấp hành còn chống trả quyết liệt.

Quá trình bị khống chế, đối tượng đã dùng dao bấm đâm vào đùi đồng chí Hiếu và bụng đồng chí Mạnh, khiến hai đồng chí bị thương nặng, sau đó lợi dụng sơ hở tẩu thoát.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an thành phố Lào Cai phối hợp với quần chúng nhân dân nhanh chóng đưa hai đồng chí công an đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai. Hiện tại hai đồng chí đã qua cơn nguy kịch.

Công an Lào Cai xác định đối tượng là Nguyễn Minh Tuân, SN 1994, có HKTT tại tổ 15 phường Pom Hán, TP.Lào Cai. Các đơn vị nghiệp vụ, Công an các huyện, thị xã tiếp giáp với thành phố Lào Cai nhanh chóng triển khai lực lượng khoanh vùng, truy bắt theo dấu vết nóng của đối tượng.

Top