Bắt nhóm buôn ma túy ở TPHCM

13/08/2020 09:43

Khi các đầu nậu cần ma túy, Hiệp gọi cho đồng bọn đi lấy hàng cấm về bán lại để hưởng chênh lệch. Đường dây này đã bị Công an quận Bình Tân triệt phá.

Ngày 12/8, Công an quận Bình Tân (TPHCM) đã bàn giao Lương Nghĩa Vinh (25 tuổi, quê Bình Dương), Trương Đại Hiệp (30 tuổi, ngụ quận 4) và Nguyễn Thanh Phú (30 tuổi, ngụ quận 11) cho Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04, Công an TP.HCM) để điều tra hành vi Mua bán, Tàng trữ trái phép chất ma túy.

Công an quận Bình Tân bàn giao Vinh, Hiệp, Phú (từ trái qua) cho Công an TPHCM điều tra theo thẩm quyền. Ảnh: Công an cung cấp

Trước đó, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an quận Bình Tân, phát hiện nhóm Vinh, Hiệp thường bán ma túy cho các đầu nậu ở quận này nên lập chuyên án đấu tranh.

Sáng 30/7, Vinh gọi cho Hiệp hỏi mua 1 kg ma túy đá với giá 250 triệu đồng. Hiệp sau đó gọi cho Phú đến gặp một người tên Công (chưa rõ lai lịch) mua 1 kg ma túy để bán lại cho Vinh hòng hưởng chênh lệch.

Đến 13h cùng ngày, nhà chức trách ập vào khách sạn trên đường số 7A (phường Bình Trị Đông B) bắt quả tang Vinh cùng gói ma túy có trọng lượng hơn 1 kg.

Hai giờ sau, Công an quận Bình Tân ập vào căn nhà không số ở phường Bình Hưng Hòa A bắt Phú cùng 5 gói ma túy đá với trọng lượng 83,6 gram. Khám xét khẩn cấp nơi ở của nghi phạm này, cảnh sát thu giữ thêm 35,9 gram ma túy.

Từ lời khai của Vinh và Phú, cảnh sát bắt khẩn cấp Hiệp khi anh ta đang tàng trữ 9 viên thuốc lắc và 3,5 gram ma túy tổng hợp.

* Lập boong ke, lợi dụng người tình mang thai để bán ma túy

Đối tượng ở Thanh Hóa sử dụng người tình trẻ đang mang thai để cảnh giới, giao hàng, chỉ bán hàng vào ban đêm cho các con nghiện quen biết. Xung quanh nhà cho xây dựng hệ thống tường rào, dây thép gai kiên cố, lắp đặt camera để cảnh giới.

Ngày 13/8, tin từ Công an huyện Thọ Xuân (Thanh Hóa) cho biết, đã triệt xóa điểm mua bán ma túy phức tạp, gây bức xúc trong dư luận quần chúng nhân dân tại thị trấn Sao Vàng do Trịnh Văn Phú (SN 1990, ở xã Xuân Bái, huyện Thọ Xuân) cầm đầu.

Cơ quan công an lấy lời khai của các đối tượng

Mặc dù đăng ký thường trú tại xã Xuân Bái nhưng do nghiện ma túy nên Phú đã bỏ nhà lên thị trấn Sao vàng thuê một ngôi nhà khá hẻo lánh, nằm trên một quả đồi, xa khu dân cư và chung sống như vợ chồng với một cô gái còn khá trẻ ở xã Xuân Phú, huyện Quan Hóa để buôn bán ma túy.

Tại đây, Phú cho xây tường rào dây thép gai và thiết lập thành "boong ke" ma tuý phức tạp, tụ tập nhiều đối tượng nghiện ở các địa phương khác đến đây tổ chức sử dụng ma túy. Với thủ đoạn hoạt động rất tinh vi như sử dụng cô bồ trẻ đang mang thai để cảnh giới, giao hàng; chỉ bán hàng vào ban đêm cho các con nghiện quen biết. Xung quanh nhà cho xây dựng hệ thống tường rào, dây thép gai kiên cố; lắp đặt camera, nếu phát hiện lực lượng công an tuần tra, kiểm tra thì nhanh chóng tiêu hủy, tẩu tán tang vật nên rất khó khăn cho công tác kiểm tra, phát hiện, bắt giữ.

Công an huyện Thọ Xuân đã "đột kích" từ khu rừng phía sau vào boong ke ma túy của Trịnh Văn Phú và bắt quả tang Phú đang tổ chức cho 2 đối tượng nghiện sử dụng ma túy đá ngay trong phòng khách của ngôi nhà. Tại chỗ, lực lượng Công an đã thu giữ 2 gói ma túy tổng hợp dạng đá có trọng lượng 5,2g, 01 bộ dụng cụ sử dụng ma túy đá và nhiều túi ni lông, dụng cụ để phân chia ma túy đá.

Đấu tranh mở rộng vụ án, ngày 12/8, Công an huyện Thọ Xuân đã bắt thêm 2 đối tượng là: Lê Văn Quang, sinh năm 2002 ở xã Xuân Phú, huyện Thọ Xuân và Lang Văn Hải, sinh năm 1996 ở xã Luận Khê, huyện Thường Xuân là 2 đối tượng đã cung cấp ma túy đá cho Trịnh Văn Phú đem về thị trấn Sao Vàng bán lẻ.

* Nhóm thanh niên sử dụng ma túy trong quán karaoke

Chiều 12/8, Công an huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông cho biết vừa bắt quả tang nhóm thanh niên đang sử dụng trái phép chất ma túy tại 1 quán karaoke trên địa bàn thị trấn Đắk Mil.

Khoảng 22h00' ngày 11/8, đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, ma túy và môi trường, Công an huyện Đắk Mil tỉnh Đắk Nông đã kiểm tra và bắt quả tang 8 thanh niên (2 nữ, 6 nam) đang "bay, lắc" tại phòng số 05 quán karaoke Ánh Trăng thuộc tổ dân phố 5, thị trấn Đắk Mil, huyện Đắk Mil.

Qua kiểm tra, lực lượng Công an đã lập biên bản, tạm giữ 1 đĩa nhựa bên trên có các hạt chất rắn màu trắng dạng bột (nghi ma túy dạng Ketamine) và một số dụng cụ để sử dụng trái phép chất ma túy.

Qua test nhanh, 8/8 đối tượng dương tính với chất ma túy. Bước đầu xác định, số ma túy nói trên do một đối tượng trong nhóm mang đến để cùng sử dụng.

Top