Gần 35 nghìn học viên được quản lý tại các cơ sở cai nghiện

29/07/2020 14:03

Theo Cục Phòng, chống tệ nạn xã hội, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, hiện có gần 35 nghìn học viên được quản lý tại các cơ sở cai nghiện.

Tính đến hết tháng 6/2020, các cơ sở cai nghiện ma túy trên cả nước đã điều trị, cai nghiện cho 53.335 người, trong đó số tiếp nhận mới là 10.218 người (giảm 5.858 người so với cùng kỳ năm 2019), số chuyển từ năm 2019 sang 38.244 người, số tái hòa nhập cộng đồng 13.480 người.

Học viên tại cơ sở cai nghiện. Ảnh Nhật Thy

Hiện nay, tổng số học viên đang được quản lý tại các cơ sở cai nghiện là 34.982 người, trong đó 27.124 người theo quyết định của Tòa án, 5.424 người cai nghiện tự nguyện và 2.434 người thuộc diện không có nơi cư trú ổn định.

Hiện có 13 tỉnh, thành phố tổ chức cai nghiện ma túy tại gia đình, cộng đồng, 4 tháng đầu năm 2020 đã cai nghiện cho 1.711 lượt người nghiện. Đến nay, có 17 tỉnh, thành phố tổ chức điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế cho 3.162 người.

Trong 6 tháng năm 2020, công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật được triển khai thực hiện, đặc biệt trong tháng hành động phòng, chống ma túy nhằm nâng cao nhận thức và hiểu biết của người dân về công tác phòng, chống tệ nạn xã hội nói chung và  xóa bỏ các định kiến, kỳ thị đối với người nghiện ma túy, người bán dâm, nạn nhân bị mua bán. Hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy và ngày toàn dân phòng chống ma túy năm 2020 với chủ đề “Phát huy tinh thần phòng, chống dịch Covid-19, Hãy hành động vì cộng đồng không ma túy”.

Top