Đồng Nai: Triệt phá nhiều tụ điểm trong tháng phòng chống ma túy

15/07/2020 16:19

Thực hiện kế hoạch Tháng Hành động phòng, chống ma túy (từ ngày 1-30/6), lực lượng Công an trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đã có nhiều phương án tấn công tội phạm ma túy quyết liệt với phương châm “đi tắt đón đầu” nhằm đảm bảo an ninh trật tự địa bàn và thu được nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Nhiều đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy ở quán karaoke tại Đồng Nai

Thượng tá Nguyễn Văn Hoàn, Phó trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04), Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, lực lượng cảnh sát phòng chống ma túy, Công an các đơn vị địa phương đã đồng loạt ra quân, phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể trên địa bàn tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền về ý nghĩa của “Tháng hành động phòng, chống ma túy – tháng 6”, “Ngày quốc tế phòng chống  ma túy”; “Ngày toàn dân phòng, chống ma túy 26/6”.

Qua đó đã tổ chức được 232 buổi tuyên truyền công tác phòng chống ma túy với trên 15,5 nghìn người tham dự với nội dung về hiểm họa của tệ nạn ma túy, nhất là ma túy đá, thuốc lắc, cỏ Mỹ, cần sa và các chất hướng thần, các kỹ năng phòng ngừa, phát hiện người nghiện ma túy, tác hại của ma túy; các gương điển hình trong đấu tranh phòng, chống ma túy; vận động nhân dân tích cực tham gia phát hiện, tố giác, đấu tranh phòng, chống ma túy, nhất là tệ nạn ma túy trong thanh thiếu niên gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”…

Công an các đơn vị địa phương cũng đã tiến hành kiểm danh, kiểm diện trên 300 người nghiện ma túy, test 166 người rà soát, lập 90 hồ sơ giáo dục tại xã, phường, Thị trấn, lập 78 hồ sơ đề đưa đi cai nghiện bắt buộc tại Cơ sở điều trị nghiện ma túy tỉnh.

Bên cạnh đó, lực lượng công an các đơn vị địa phương quyết liệt đấu tranh không khoan nhượng. Trong Tháng Hành động phòng chống ma túy, lực lượng công an trên địa bàn tỉnh phát 96 vụ, 248 đối tượng có hành vi mua bán, tàng trữ và sử dụng trái phép chất ma túy, thu giữ hơn 548 gam MTTH, hơn 3,7 gam MDMA, 60 ĐTDĐ các loại, 32 xe máy, 12 bộ dụng cụ sử dụng ma túy, gần 46 triệu đồng tiền mặt, 1 súng tự chế 9 viên đạn, 1 hộp tiếp đạn 51 viên đạn bi, và một số tang vật có liên quan.

Qua điều tra, cơ quan Công an đã tiến hành khởi tố 74 vụ, 91 bị can và xử phạt vi phạm hành chính 80 đối tượng với số tiền hơn 59 triệu đồng, số còn lại đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý.

Điển hình, ngày 22/6, lực lượng công an huyện Định Quán đã bắt quả tang Nguyễn Thị Phượng (28 tuổi, trú tại phường Tân Biên, TP.Biên Hòa (Đồng Nai) đang tàng trữ hơn 60g ma túy tại ấp 3, xã Phú Lợi. Đây là số ma túy lớn nhất công an huyện Định Quán phát hiện trong vài năm trở lại đây. Vụ việc Công an huyện Định Quán chuyển cho Phòng PC04 Công an tỉnh Đồng Nai để tiếp tục điều tra theo thẩm quyền.

Ngoài các vụ bắt quả tang các đối tượng tàng trữ, mua bán và sử dụng trái phép chất ma túy, qua công tác kiểm tra hành chính các cơ sở kinh doanh có điều kiện trên địa bàn, lực lượng công an còn kịp thời phát hiện 30 vụ, 146 đối tượng liên quan đến ma túy.

Đơn cử, ngày 18/6, Công an huyện Long Thành (tỉnh Đồng Nai) phối hợp với Công an thị trấn Long Thành tiến hành kiểm tra khách sạn H.L (tại khu Cầu Xéo, thị trấn Long Thành, huyện Long Thành) phát hiện 14 đối tượng đang nghe nhạc và sử dụng ma túy do Võ Hoàng Huy (18 tuổi) là quản lý của khách sạn đứng ra tổ chức, thu giữ hơn 2,1 gram MTTH, 5 viên thuốc lắc có trọng lượng hơn 1,2 gram và nhiều dụng cụ sử dụng ma túy. Qua đấu tranh khai thác, số ma túy trên là của Phan Thanh Bình, (46 tuổi) trú tại phường 4, quận 10, TPHCM mua để sử dụng.

Tại một số địa phương khác như: TP.Long Khánh, Thống Nhất, Xuân Lộc, Trảng Bom, Nhơn Trạch, Cẩm Mỹ…, lực lượng công an cũng tăng cường bám địa bàn, quyết liệt đấu tranh với loại tội phạm này góp phần giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn.

Với những kết quả đạt được trong tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2020, Công an các đơn vị địa phương đã từng bước đẩy lùi “cái chết trắng”, đảm bảo bình yên cho người dân trên địa bàn.

Top