Tạm giữ hình sự 2 'tú bà' ở Bình Định chứa mại dâm

03/07/2020 10:22

Cơ quan công an tỉnh Bình Định ra quyết định tạm giữ hình sự bà Nguyễn Thị T.N (SN 1960) và bà Nguyễn Thị Phong (SN 1965) để điều tra về hành vi chứa mại dâm.

Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bình Định chiều 2/7 cho biết, đã phối hợp với Công an huyện Tây Sơn ra quyết định tạm giữ hình sự đối với bà Nguyễn Thị T.N (SN 1960, ở thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn) và bà Nguyễn Thị Phong (SN 1965, người phục vụ tại nhà nghỉ S.K) để điều tra về hành vi chứa mại dâm.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 14h35 ngày 1/7, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bình Định phối hợp với Đội kiểm tra liên ngành 178 của tỉnh và Công an huyện Tây Sơn kiểm tra tại nhà nghỉ S.K do bà T.N làm chủ thì phát hiện 2 cặp nam, nữ đang mua bán dâm.

Vụ việc đang được công an điều tra và làm rõ.

* Triệt phá điểm chứa mại dâm núp bóng quán cà phê giải khát


Thuê lại quán cà phê để bán nước giải khát và sử dụng nơi này để tổ chức hoạt động mại dâm. Mỗi lần mua bán dâm Mĩa thu của gái bán dâm số tiền 50.000 đồng.

Đối tượng Mĩa

Theo đó, khoảng 13h30’ ngày 28/6, Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Dầu Tiếng phối hợp Công an xã Minh Tân bắt quả tang 2 đôi nam, nữ đang thực hiện hành vi "mua, bán dâm" tại quán cà phê An An (thuộc ấp Tân Tiến, xã Minh Tân, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương) do Nguyễn Thị Kim Mĩa, (SN 1971, HKTT tại ấp Thạnh Lợi, xã Thạnh Tân, TP Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh) làm chủ.

Quá trình điều tra xác định, vào khoảng đầu tháng 6/2020, Mĩa thuê lại quán cà phê nói trên để bán nước giải khát và sử dụng nơi này để tổ chức hoạt động mại dâm. Ngày 28/6, Mĩa bố trí cho hai gái mại dâm bán dâm cho khách tại nơi ở của mình tổng cộng 4 lần, mỗi lần mua bán dâm Mĩa thu của gái bán dâm số tiền 50.000 đồng.

Hiện Công an huyện Dầu Tiếng đang tạm giữ Nguyễn Thị Kim Mĩa để điều tra làm rõ xử lý theo quy định của pháp luật.

Top