Xét xử đường dây mua bán ma túy núp bóng thầu xây dựng

21/05/2020 08:53

Ngày 20/5, TAND thành phố Đà Nẵng mở phiên xét xử Lê Văn Quốc Vũ, Trần Hoàng Tuấn Anh, Ngô Văn Bê, Nguyễn Thanh La về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Các bị cáo tại tòa

Theo cáo trạng, từ cuối năm 2018, Lê Văn Quốc Vũ (38 tuổi), trú thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam 3 lần mua ma túy của đối tượng tên Khoa, chưa xác định rõ lai lịch với tổng số tiền gần 500 triệu đồng.

Sau đó, Vũ chia nhỏ số ma túy để sử dụng và bán lại kiếm lời. Cụ thể, Vũ nhiều lần bán cho Trần Hoàng Tuấn Anh (30 tuổi), trú quận 3, thành phố Hồ Chí Minh. Trần Hoàng Tuấn Anh sau đó tiếp tục bán lại cho Nguyễn Thanh La (24 tuổi), trú huyện Nông Sơn, tỉnh Quảng Nam; Trần Quang Vinh (24 tuổi) trú quận Thanh Khê và Ngô Văn Bê (25 tuổi) trú huyện Hòa Vang, cùng ở thành phố Đà Nẵng. Sau đó, các đối tượng Bê và Tuấn Anh bị bắt quả tang khi đang mang ma túy đi bán. Nguyễn Thanh La cũng bị bắt quả tang khi đang cất giấu ma túy, chuẩn bị bán cho con nghiện.

Được biết, Lê Văn Quốc Vũ từng có tiền án 8 năm tù về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy” và “tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”; Trần Hoàng Tuấn Anh có tiền án 8 năm tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Trong vụ án này, Lê Văn Quốc Vũ là người đứng đầu đường dây mua bán ma túy, núp bóng thầu xây dựng. Vũ từ Quảng Nam ra Đà Nẵng thuê căn hộ ở và tự giới thiệu làm nghề thầu xây dựng để che mắt hàng xóm và cơ quan chức năng. Để che giấu ma túy, cùng lúc Vũ thuê 3 căn hộ vừa để ở, vừa để cất giấu ma túy. Vũ không trực tiếp giao dịch mua bán ma túy mà để ma túy ở căn hộ rồi đàn em tự đến lấy.

Với hành vi này, TAND thành phố Đà Nẵng tuyên phạt các bị cáo Lê Văn Quốc Vũ 20 năm tù, Trần Hoàng Anh Tuấn 11 năm tù, Ngô Văn Bê 9 năm tù, Nguyễn Thanh La 8 năm 6 tháng tù cùng về tội “mua bán trái phép chất ma túy”; Trần Quang Vinh bị tuyên phạt 18 tháng tù về tội “tàng trữ trái phép chất ma túy”.

* "Nữ quái" buôn hàng chục cân ma túy thoát án tử vì đang nuôi con nhỏ


Ngày 20/5, tại phiên sơ thẩm, TAND TP Hà Nội đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Thành (SN 1982, trú tại xã Mậu Lâm, huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa) và Nguyễn Hữu Huy (SN 1975, trú tại phường Kim Liên, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội) tử hình về tội Mua bán trái phép chất ma túy.

Liên quan đến vụ việc, HĐXX xác định, hành vi phạm tội của Nguyễn Thị Thắm (SN 1984, trú phường Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội) cũng nghiêm trọng như 2 bị cáo trên. Tuy nhiên, Thắm đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi nên được giảm xuống mức án chung thân.

Phiên tòa xét xử 3 bị cáo

Theo bản án sơ thẩm, trưa 4/5/2019, lực lượng chức năng phát hiện chiếc ô tô do Thành điều khiển đậu trước cửa một quán cà phê trên phố Ngọc Hồi (quận Hoàng Mai). Lúc này, Thắm từ trong quán cà phê đi ra và được Thành đưa cho một túi xách có dấu hiệu đáng ngờ.

Ngay khi chiếc xe của Thành dời đi, Thắm lấy xe máy chở Huy mang theo chiếc túi này rời khỏi quán. Đi được ít phút, Thành, Huy và Thắm đều bị công an bắt giữ, thu giữ tang vật là 2kg ma túy được cất giấu trong chiếc túi xách. Cơ quan công an cũng thu giữ thêm hơn 6kg ma túy khi khám xét xe của Thành và nơi ở của các đối tượng.

Làm việc với cơ quan chức năng, Thành khai nhận quen biết Thắm và Huy vào trước Tết Nguyên đán 2019. Biết Thành thường xuyên qua lại bên Lào nên Thắm, Huy đề nghị việc mua bán ma túy với Thành, Thành nhận lời và nói khi nào có “hàng” sẽ thông báo. Thời gian từ cuối tháng 3/2019 đến thời điểm bị bắt giữ, các đối tượng trên đã mua bán ma túy 3 lần với tổng trọng lượng hơn 11,445 kg.

Trong đó, Thắm và Huy đã mua bán với Thành hơn 5kg. Quá trình giải quyết vụ án, Thắm, Huy không hoàn toàn thừa nhận nội dung bản cáo trạng truy tố. Tuy nhiên, từ các tài liệu, chứng cứ thu được, TAND TP Hà Nội có đủ căn cứ kết luận các bị cáo đã phạm tội Mua bán trái phép chất ma túy và đưa ra các mức án như trên.

* Lâm Đồng: Phát hiện hơn 300 cây cần sa trồng trong vườn nhà dân

Tại Lâm Đồng, từ đầu năm đến nay, cơ quan chức năng phát hiện, xử lý nhiều vụ với 322 cây cần sa được người dân trồng sử dụng dưới nhiều mục đích khác nhau.

Đó là tại các huyện Lâm Hà, Di Linh, Đơn Dương và TP Đà Lạt. Cơ quan chức năng đã nhổ, tiêu hủy toàn bộ và xử phạt vi phạm hành chính cũng như kiểm điểm trước dân đối với người trồng.

Người dân bị phát hiện trồng cần sa trong vườn

Gần đây, trong tháng 4/2020, Công an phường 5 (TP Đà Lạt) phát hiện đối tượng Bình trồng 22 cây cần sa lớn nhỏ trong nhà để sử dụng. Bình có tiền sử sử dụng ma túy và khi bị bắt, Bình cũng đang trong thời gian uống methadone hằng ngày tại cơ sở y tế để cai nghiện.

Tháng 3/2020, Công an huyện Lâm Hà bắt giữ nghi phạm trồng cần sa ngay trong vườn nhà, sau đó mua máy móc về chế biến, phân thành nhiều loại, đóng vào hàng trăm gói, dán nhãn mác, chất đống trong nhà. Đây là vụ trồng, tàng trữ, chế biến chất ma tuý lớn với cách thức, hành vi nghiêm trọng được phát hiện trên địa bàn.
 
Đáng chú ý, phần lớn số cây cần sa khi bị phát hiện đều được người dân khai báo là trồng để phục vụ chăn nuôi gia súc hoặc sử dụng để hút.

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lâm Đồng, một số nơi lâu nay không xuất hiện việc trồng cây cần sa nên chính quyền địa phương có phần chủ quan, buông lỏng quản lý trong lĩnh vực này. Ngoài ra, việc quy định của pháp luật về xử lý với hành vi trồng cây có chứa chất ma túy nói chung và cây cần sa nói riêng vẫn còn nhẹ, nhiều đối tượng lợi dụng để thực hiện hành vi phạm tội này.
Top