Quán karaoke lén lút mở cửa cho khách mở "tiệc" ma túy

09/04/2020 10:09

Bất chấp lệnh cấm để phòng chống dịch Covid 19, quán karaoke Bảo Bảo vẫn lén mở cửa cho khách thuê phòng hát và sử dụng trái phép chất ma túy.

Ngày 8/4, Công an huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa cho biết đang tiếp tục hoàn tất hồ sơ xử lý cơ sở karaoke mở cửa cho khách tụ tập hát và sử dụng trái phép chất ma túy.

Nhóm thanh niên nam nữ tụ tập sử dụng ma túy trong quán karaoke

Trước đó, đêm 6/4, tổ công tác của Công an huyện Thọ Xuân bất ngờ kiểm tra quán karaoke Bảo Bảo, ở thị trấn Thọ Xuân. Tại đây, lực lượng Công an phát hiện 9 đối tượng gồm 5 nam và 4 nữ là nhân viên của quán đang tập trung hát karaoke, có biểu hiện đã sử dụng ma túy.

Ngoài ra, vào thời điểm này một nhóm thanh niên khác gồm 10 người đang chuẩn bị vào phòng hát cũng bị lực lượng Công an lập biên bản và yêu cầu về trụ sở giải quyết. Qua xét nghiệm nhanh, kết quả có 8 người trong 2 nhóm trên dương tính với ma túy.

Bước đầu, chủ quán karaoke là chị Đỗ Thị Hoa trình bày mặc dù đã được tuyên truyền và ký cam kết ngừng hoạt động theo Chỉ thị 16 của Chính Phủ tuy nhiên quán  vẫn bất chấp các quy định về phòng chống dịch Covid -19 lén lút mở cửa cho khách vào hát karaoke.

Căn cứ vào mức độ, hành vi vi phạm của chủ quán karaoke và 2 nhóm thanh niên nói trên, Công an huyện Thọ Xuân đã có văn bản đề nghị Chủ tịch UBND huyện xử lý vi phạm hành chính đối với Đỗ Thị Hoa và 18 trường hợp nói trên với tổng số tiền là 190 triệu đồng.

* Nghệ An: Bắt đối tượng vận chuyển 3.600 viên ma tuý

Đội Kiểm soát phòng chống ma tuý (Cục Hải quan Nghệ An) vừa phối hợp với lực lượng Công an huyện Kỳ Sơn và Đồn Biên phòng Tam Hợp bắt giữ đối tượng vận chuyển 3.600 viên ma tuý.

Khoảng 22 giờ 30 phút ngày 7/4, tại bản Huồi Lê, xã Huồi Tụ, huyện Kỳ Sơn (Nghệ An), lực lượng chức năng đã phát hiện và bắt giữ đối tượng Xồng Xả Dềnh (sinh năm 1962, trú tại bản Huồi Sơn, xã Huồi Tụ) có hành vi vận chuyển trái phép chất ma tuý.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 3.600 viên ma tuý.

Hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra để mở rộng vụ án.

* Chủ của hàng quần áo bị bắt vì buôn ma túy


Trong thời gian được hoãn thi hành án để nuôi con nhỏ, chủ của hàng quần áo bị cảnh sát bắt quả tang khi thuê ôtô đến TPHCM mua ma túy mang về An Giang tiêu thụ.

Ngày 8/4, Công an tỉnh An Giang đang tạm giữ hình sự Nguyễn Thị Phương Linh (32 tuổi, ngụ phường Mỹ Thạnh, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang) để điều tra hành vi Mua bán trái phép chất ma túy.

Linh tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an An Giang

Theo cảnh sát, Linh là chủ shop quần áo ở TP Long Xuyên. Năm 2019, Linh bị TAND quận Thốt Nốt, TP Cần Thơ tuyên 7 năm tù cùng về tội danh nêu trên. Bị cáo đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi nên được hoãn thi hành án.

Rạng sáng 2 ngày trước (6/4), cảnh sát phát hiện Linh ngồi trong ôtô tại phường Mỹ Thạnh có biểu hiện nghi vấn nên yêu cầu kiểm tra. Trong túi xách của cô ta, cảnh sát thu giữ hai gói nylon chứa tinh thể màu trắng nghi ma túy.

Tại trụ sở cảnh sát, Linh thừa nhận trước khi bị bắt giữ đã thuê ô tô đến TPHCM mua hai gói ma túy nêu trên với giá 35 triệu đồng, sau đó mang về An Giang tiêu thụ.

Khám xét shop quần áo của cô ta tại TP Long Xuyên, cảnh sát thu giữ 114 gram ma túy đá. Linh thừa nhận hành vi phạm tội.

Cảnh sát kiểm tra nhanh phát hiện cô ta dương tính với ma túy.
Top