Bangladesh: Viện trợ và tuyên truyền ý thức phòng, chống COVID-19 cho người bán dâm

06/04/2020 17:41

Chính phủ Bangladesh đã bắt đầu gửi thực phẩm và viện trợ khẩn cấp cho hàng chục ngàn phụ nữ làm việc tại ngành công nghiệp tình dục khi các nhà thổ trên khắp đất nước đóng cửa.

Phụ nữ mại dâm tại Bangladesh xếp hàng nhận viện trợ

Việc đóng cửa sẽ khiến nhiều người trong số 100.000 phụ nữ làm việc trong các nhà thổ ở Bangladesh không có cách nào để nuôi sống bản thân hoặc con cái họ.

Mỗi phụ nữ bán dâm sẽ được hỗ trợ 30kg gạo và 2.000 taka (£ 20).

Các nhân viên chăm sóc sức khỏe tại một bệnh viện từ thiện gần nhà thổ ở Goalanda cho biết sẽ cần thêm sự giúp đỡ để ngăn chặn sự bùng phát của COVID-19 tại các nhà thổ và khu đèn đỏ.

Khu vực nhà thổ rất bẩn và mất vệ sinh. Trong cùng một căn phòng nhỏ, những người hành nghề mại dâm sống, làm việc và thường xuyên nấu ăn. Nhiều người dùng chung nhà vệ sinh.

Bên cạnh đó, nhiều phụ nữ làm việc trong các nhà thổ thường miễn cưỡng tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe vì họ sợ bị xấu hổ và bị kỳ thị. Nhân viên y tế địa phương đang nỗ lực tuyên tuyền để nâng cao nhận thức về rửa tay đúng cách cho phụ nữ tại các nhà thổ.

Nhật Thy

Theo The Guardian

Top