Công an TPHCM triển khai cao điểm phòng chống tội phạm

06/04/2020 13:21

Từ ngày 01/4-01/5, Công an TPHCM triển khai cao điểm đảm bảo trật tự an toàn xã hội, phòng chống tội phạm ứng phó với tình hình dịch bệnh Covid-19.

Công an TPHCM mở cao điểm phòng chống tội phạm mùa dịch bệnh. Ảnh: Internet

Theo Công an TPHCM, thời gian qua, tình hình dịch bệnh Covid-19 đã tác động xấu đến tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn TPHCM. Xuất hiện nhiều tin đồn thất thiệt, xuyên tạc sự thật về công tác phòng, chống dịch bệnh gây hoang mang dư luận.

Xuất hiện tình trạng đầu cơ, tăng giá mặt hàng y tế, sản phẩm phục vụ phòng chống dịch bệnh, lương thực, nhu yếu phẩm. Ngoài ra, các loại tội phạm xâm phạm sở hữu tài sản (cướp, cướp giật, trộm cắp...) lợi dụng nơi vắng, sơ hở để hoạt động...

Để đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Thành phố, nhất là đấu tranh phòng ngừa hiệu quả với hoạt động của các loại tội phạm hình sự, vi phạm pháp luật khác; hỗ trợ tốt công tác phòng, chống dịch bệnh của chính quyền các cấp, từ đầu tháng 4 đến ngày 01/5, Công an TPHCM triển khai cao điểm đảm bảo trật tự an toàn xã hội, phòng chống tội phạm ứng phó với tình hình dịch bệnh Covid-19.

Theo đó, Công an TPHCM tập trung tổ chức nắm tình hình, đánh giá, dự báo chính xác tình hình liên quan đến an ninh chính trị, trật tự xã hội kết hợp các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh tội phạm; thực hiện quyết liệt công tác đấu tranh trấn áp các loại tội phạm; thường xuyên thực hiện công tác tuyên truyền đến người dân nâng cao ý thức, nhận thức và phối hợp hỗ trợ lực lượng Công an trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Lực lượng Cảnh sát hình sự đặc nhiệm tăng cường tuần tra, kịp thời phát hiện xử lý các đối tượng cướp, cướp giật tài sản trên đường phố và nơi công cộng, nhất là các đối tượng có biểu hiện nghi vấn, không rõ mục đích di chuyển trong thời gian hạn chế đi lại.

Tổ công tác 363 tập trung phát hiện xử lý các trường hợp vi phạm pháp luật trên đường phố, nơi công cộng, nhất là các trường hợp không đeo khẩu trang, không tạm dừng các hoạt động vui chơi giải trí, quy định về vận tải hành khách, tụ tập đông người, các hành vi làm lây lan dịch Covid-19 cho cộng đồng và các biểu hiện nghi vấn hoạt động phạm tội cướp, cướp giật, trộm cắp tài sản, tàng trữ, vận chuyển trái phép vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, ma túy...

Lực lượng Cảnh sát giao thông tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, xử lý nghiêm các lỗi là nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông như: Vi phạm nồng độ cồn, chất kích thích, lưu thông đường cấm, giờ cấm, chở hàng quá khổ, quá trọng tải cho phép; xây dựng các kế hoạch tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm trên các tuyến giao thông, bảo đảm 2 yêu cầu về trật tự an toàn giao thông và hỗ trợ phòng chống dịch bệnh.

Mở cao điểm vận động toàn dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trên địa bàn thành phố; đấu tranh, xử lý nghiêm với các hành vi vi phạm về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Tổ chức kiểm tra hành chính, xử lý nghiêm các hành vi tàng trữ, tổ chức sử dụng, sử dụng trái phép chất ma túy.

Tăng cường kiểm tra, phát hiện và xử lý kịp thời, nghiêm minh các trường hợp buôn lậu, sản xuất, vận chuyển, buôn bán hàng cấm, hàng giả, gian lận xuất xứ hàng hóa, nhất là các trường hợp lợi dụng tình hình dịch Covid-19 gây ra tạo sự khan hiếm giả tạo để đầu cơ, găm hàng, tăng giá... ảnh hưởng đến an ninh trật tự. Xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân kinh doanh lợi dụng tình hình dịch Covid-19 để sản xuất hàng giả, hàng kém chất lượng, không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

Phối hợp chặt chẽ với Chính quyền địa phương để có phương án bố trí lực lượng, phương tiện thường trực tại các khu vực cách ly người bệnh, nghi nhiễm bệnh; đảm bảo duy trì quân số 24/24 giờ nhằm xử lý nhanh, kịp thời các sự cố cháy, nổ và cứu nạn, cứu hộ tại các khu vực này, không để xảy ra cháy lan, cháy lớn gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản.

Phòng ngừa dịch Covid nhưng không lơ là phòng chống tội phạm

Theo Công an TPHCM, trong công tác đấu tranh với tội phạm ma túy, trong thời gian qua, Công an TP đã triệt phá nhiều đường dây, tụ điểm ma túy phức tạp. Điển hình như khoảng 8h30 ngày 24/3, tại trước địa chỉ số 12 đường Lữ Gia (Phường 15, Quận 11), trinh sát Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP phối hợp với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Bộ Công an bắt quả tang đối tượng Phạm Dì Chuân (sinh năm 1972, thường trú Quận 11) đang nhận ma túy của đối tượng Nguyễn Quốc Duy. Công an thu giữ khoảng 9,9 kg ma túy đá; 4,57 kg Ketamine và 4.322 viên thuốc lắc.

Trước đó, triệt phá một đường dây khác, vào chiều 21/3, tại bãi xe nhà trọ số 121 Lê Đình Cẩn (khu phố 6, Phường Tân Tạo, Quận Bình Tân), Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an Quận Bình Tân phối hợp cùng Công an Phường Tân Tạo bắt quả tang Hà Trọng Quang Đạt (sinh năm 1997, tạm trú Phường 10, quận Tân Bình) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Qua giám định, 3 gói nylon chứa tinh thể không màu Đạt cất giấu cho kết quả đều là ma túy tổng hợp, có khối lượng 24,4098 gram. Đạt khai nhận vừa mua số hàng trên của Hoàng Thị Diễm Trang (sinh năm 1990, quê Bình Thuận) và Lê Thị Hoàng My (sinh năm 1993, trú Phường 15, Quận 10) nhưng chưa kịp đem đi bỏ mối.

Tới chiều tối cùng ngày, trước nhà số 82 Võ Thị Sáu (Phường Tân Định, Quận 1), Công an Quận Bình Tân phối hợp cùng Công an Phường Tân Định (Quận 1) bắt giữ Lê Thị Hoàng My, khi đối tượng đang chuẩn bị ôm hàng lẩn trốn sang nơi khác. Kiểm tra chiếc va ly màu nâu mà My mang theo, trinh sát phát hiện 29 gói nylon chứa tinh thể không màu.

Kết quả giám định đều là ma túy các loại, gồm: 2.245,79 gram ma túy tổng hợp; 303,0100 gram ketamine và hàng trăm viên nén hình lục giác màu vàng chứa chất ma túy tổng hợp. Khám xét căn phòng khách sạn My và Trang trú ngụ, trinh sát bắt giữ Hoàng Thị Diễm Trang cùng 24,9653 gram ma túy tổng hợp được giấu trong túi xách.

Theo thống kê, từ ngày 13 - 19/3, lưc lượng Công an Thành phố đã triệt phá 23 vụ, bắt 41 đối tượng có hành vi mua bán, tàng trữ, vận chuyển và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Từ ngày 19 - 25/3 triệt phá 45 vụ, tăng gần gấp đôi tuần trước đó, bắt 93 đối tượng. Bên cạnh đó, Tổ công tác 363 và Công an quận, huyện đã phát hiện, xử lý nhanh 11 vụ/12 đối tượng nghi vấn, có dấu hiệu của tội phạm hình sự, ma túy, kinh tế và thu giữ nhiều tang vật liên quan hoạt động phạm tội.

Phòng Cảnh sát hình sự cũng khuyến cáo người dân hạn chế ra đường vào thời điểm này, đặc biệt là phụ nữ, tránh trở thành mục tiêu của tội phạm.

Hoàng Anh

Top