Bắt thêm 2 đối tượng trong đường dây vận chuyển 446 kg ma túy tại Lạng Sơn

25/03/2020 08:00

Công an Lạng Sơn đã bắt giữ thêm 2 đối tượng là Trần Hữu Huy (23 tuổi) và Nguyễn Văn Linh (27 tuổi), cả hai nghi phạm cùng quê tại tỉnh Nghệ An, sau khi xác định hai đối tượng liên quan đến đường dây vận chuyển 446 kg ma túy tổng hợp dang đá từ Việt Nam sang Trung Quốc tiêu thụ.

Mở rộng điều tra, Công an tỉnh Lạng Sơn bắt giữ thêm 2 đối tượng Trần Hữu Huy và Nguyễn Văn Linh liên quan đến Chuyên án 206M

Trước đó, ngày 13/3, Bộ Chỉ huy BĐBP Lạng Sơn chủ trì, phối hợp với các lực lượng chức năng phá thành công Chuyên án LS320P, bắt giữ 3 đối tượng vận chuyển ma túy từ Việt Nam sang Trung Quốc tiêu thụ. Các đối tượng gồm: Lộc Văn Cát, sinh năm 1988, trú tại xã Cao Lâu, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn; Vy Văn Hẻn, sinh năm 1990, trú tại thôn Ba Sơn, xã Xuất Lễ, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn và Hoàng Văn Chinh, sinh năm 1994, trú tại xã Trại An, huyện Ninh Minh, Quảng Tây, Trung Quốc. Tang vật thu giữ 246kg ma túy tổng hợp.

Đấu tranh mở rộng, Công an tỉnh Lạng Sơn xác lập Chuyên án số 206M. Theo đó, trong hai ngày 19 và 20/3, Công an tỉnh Lạng Sơn đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an đồng loạt bắt giữ, khám xét nơi ở của 3 đối tượng: Phạm Văn An, sinh năm 1989, trú tại xã Đồng Sơn, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định; Phạm Văn Đạo, sinh năm 1985, trú tại phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội và Trần Mạnh Dũng, sinh năm 1979, trú tại phường Khương Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, tang vật thu giữ thêm 200kg ma túy tổng hợp.

Như vậy, liên quan đến Chuyên án LS320P và Chuyên án 206M, lực lượng chức năng đã bắt giữ 8 đối tượng, tang vật thu giữ 446kg ma túy tổng hợp dạng đá.

Ghi nhận thành tích đặc biệt xuất sắc này, ngày 23/3, UBND tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức trao tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong việc đấu tranh thành công 2 Chuyên án LS320P và 206M, thu giữ 446kg ma túy.

Phối hợp "cất mẻ lưới" ma túy tại Sơn La

Ngày 23/3, tại Km 03, Quốc lộ 4G thuộc địa phận bản Co Hịnh, xã Sốp Cộp, huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La, Công an huyện Sốp Cộp chủ trì phối hợp với Đồn biên phòng Mường Lạn, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Sơn La đã phát hiện và bắt quả tang 2 đối tượng có hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Đối tượng bị bắt là Vì Văn Phong, SN 1988, trú tại bản Long San, xã Sen Phượng, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên và Chảo Ông Tá, SN 1988, trú tại thôn Bản Toòng, xã Bản Phùng, huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai có hành vi mua bán trái phép 4.361 viên ma túy tổng hợp.

Tại cơ quan Công an, Phong và Tá khai nhận mua số ma túy trên với mục đích để bán kiếm lời.

Quán karaoke vẫn 'điều đào' phục vụ khách lúc đóng cửa phòng dịch

Ngày 24/3, Công an phường Xuân Hà bàn giao tang vật cùng 7 người địa phương cho Công an quận Thanh Khê (Đà Nẵng) điều tra về hành vi liên quan đến ma túy.

Bốn ngày trước, Công an phường Xuân Hà nhận tin báo của người dân về việc quán karaok trên đường Trần Cao Vân do Ngô Văn Thành (31 tuổi, trú quận Hải Châu) làm chủ, có biểu hiện bất minh nên cử các chiến sĩ theo dõi.

Cảnh sát phát hiện về khuya có một số người thường vào quán rồi đóng kín cửa. Rạng sáng 21/3, Công an phường Xuân Hà đột kích vào quán hát, phát hiện 7 nam, nữ đang vui vẻ.

Cảnh sát thu giữ một túi xách, bên trong có 7 viên ma túy dạng nén. Kiểm tra nhanh, lực lượng chức năng phát hiện 2 cô gái cùng 2 người đàn ông dương tính với ma túy.

Những người này khai cả nhóm góp tiền mua ma túy rồi đến quán hát karaoke sử dụng chất cấm. Để thêm vui, cả nhóm nhờ chủ quán điều Nguyễn Thị Thu Thủy (23 tuổi) và Phan Trần Châu Khanh (24 tuổi, người địa phương) đến rót bia.

Sau đó, nhóm người trên góp thêm tiền nhờ Khanh mua ma túy để cùng sử dụng. Nhận tiền của khách, cô gái 24 tuổi lấy ma túy từ túi xách của mình đưa cho cả nhóm sử dụng. Khi mọi người đang vui vẻ thì bị cảnh sát ập vào.

Trước đó, ngày 15/3, ông Lê Trung Chinh, Phó Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng, đã ký quyết định tạm đình chỉ các dịch vụ karaoke, quán bar, vũ trường để hạn chế dịch bệnh lây lan. Sau khi thành phố ban hành văn bản trên, chủ cơ sở karaoke đã cam kết tạm đóng cửa quán cho đến khi hết dịch Covid-19. Cơ quan chức năng đang hoàn tất thủ tục, xử lý chủ cơ sở này theo quy định.

Top