Thu giữ thêm 200kg ma túy tổng hợp dạng đá trong đường dây vận chuyển ma túy “khủng” tại Lạng Sơn

22/03/2020 22:16

Liên quan đến vụ án ma túy mà lực lượng chức năng BĐBP Lạng Sơn đã đấu tranh thành công, bắt giữ 3 đối tượng, tang vật thu giữ 246kg ma túy tổng hợp. Mở rộng điều tra, Công an tỉnh Lạng Sơn đã đồng loạt ra quân bắt giữ thêm 3 đối tượng, khẩn trương khám xét nơi ở của 3 đối tượng, thu giữ thêm 200kg ma túy tổng hợp và nhiều vật chứng liên quan.

BĐBP Lạng Sơn tiến hành lấy lời khai của đối tượng Vy Văn Hẻn trong vụ án vận chuyển 246kg ma túy tổng hợp sang Trung Quốc. Ảnh Vy Thượng

Như tin đã đưa, vào hồi 18 giờ 30 phút, ngày 13-3, tại khu vực thôn Tân Cương, xã Xuất Lễ, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn, Phòng Phòng chống ma túy và tội phạm phối hợp với Phòng Trinh sát, BĐBP Lạng Sơn, Đồn Biên phòng Ba Sơn, mật phục, bắt quả tang đối tượng Lộc Văn Cát, sinh năm 1988, trú tại xã Cao Lâu, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn đang vận chuyển ma túy qua biên giới sang Trung Quốc tiêu thụ bằng xe ô tô mang biển kiểm soát 12A - 02297.

Tang vật thu giữ tại hiện trường gồm 246kg chất tinh thể màu trắng (được xác định là ma túy tổng hợp dạng đá). Khai thác nhanh đối tượng Lộc Văn Cát và mở rộng điều tra vụ án, lực lượng BĐBP Lạng Sơn đã bắt khẩn cấp thêm đối tượng Vy Văn Hẻn, sinh năm 1990, trú tại thôn Ba Sơn, xã Xuất Lễ, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn và Hoàng Văn Chinh, sinh năm 1994, trú tại xã Trại An, huyện Ninh Minh, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc là các đối tượng trực tiếp liên quan đến đường dây vận chuyển số ma túy trên.

 

Tang vật 200kg ma túy mà lực lượng Công an tỉnh Lạng Sơn mở rộng điều tra, bắt giữ thêm 3 đối tượng. Ảnh Vy Thượng

Mở rộng điều tra, trong 2 ngày 19 và 20-3, Công an tỉnh Lạng Sơn đã bắt giữ thêm 3 đối tượng gồm: Phạm Văn An, 31 tuổi, trú tại huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định; Phạm Văn Đạo, 35 tuổi, trú tại quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội và Trần Mạnh Dũng, 41 tuổi, trú tại phường Khương Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội để điều tra hành vi liên quan đến vụ án vận chuyển ma túy qua biên giới sang Trung Quốc.

Khám xét khẩn cấp nơi ở của 3 đối tượng, Công an tỉnh Lạng Sơn đã thu giữ thêm 200 kg ma túy tổng hợp dạng đá và nhiều vật chứng có liên quan. Theo Công an tỉnh Lạng Sơn, 3 đối tượng Phạm Văn An, Phạm Văn Đạo và Trần Mạnh Dũng liên quan đến vụ án vận chuyển 246 kg ma túy tổng hợp mà lực lượng chức năng BĐBP Lạng Sơn đấu tranh vào ngày 13-3-2020.

Hiện vụ án đang được lực lượng chức năng tiếp tục mở rộng điều tra và xử lý theo đúng pháp luật.

Top