Thủ bom xăng để đốt khi vận chuyển ma túy

17/02/2020 09:33

Chiều tối 16/2, Công an huyện Quỳ Châu (Nghệ An) cho biết đã bắt giữ Hoàng Văn Sâm (45 tuổi, trú xã Trung Sơn, huyện Đô Lương, Nghệ An) khi đang mang theo xăng để vận chuyển trái phép chất ma túy.

 Hoàng Văn Sâm tại cơ quan công an

Khuya 15/2, Sâm chạy xe máy trên quốc lộ 48 (đoạn qua bản Kẻ Nâm, xã Châu Bình, huyện Quỳ Châu) thì bị tổ CSGT Công an huyện Quỳ Châu ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra.

Lúc này, Sâm đưa hai chai “bom xăng” ra châm lửa nhưng các chiến sĩ kịp khống chế.

Tang vật thu giữ tại hiện trường gồm có hai chai xăng, 12.000 viên ma túy tổng hợp,  395,6 g heroin; 1.016,4 g ketamin; 1.051 g ma túy đá.

Số ma túy trên Sâm vận chuyển từ xã Châu Thôn (huyện biên giới Quế Phong, Nghệ An) về qua huyện Quỳ Châu thì bị phát hiện, bắt giữ.

Sâm khai đi vận chuyển ma túy mang theo xăng để khi bị lực lượng cảnh sát phát hiện thì đốt để phi tang.

* Sơn La: Bắt quả tang đôi nam nữ mua bán 32.000 viên ma túy, 1 bánh heroin

Hai đối tượng cùng tang vật tại cơ quan công an

Ngày 15/2, Công an TP.Sơn La phối hợp với Đội 2, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh phá thành công một chuyên án, bắt 2 đối tượng và thu giữ số lượng lớn chất ma túy.

Hai đối tượng bị bắt là Lò Văn Soan (SN 1978) và Lò Thị Tọ (SN 1989) đều thường trú tại huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên.

Tang vật thu giữ tại chỗ hơn 32.000 viên ma túy tổng hợp và 1 bánh heroin, 2 điện thoại di động cùng một số vật chứng liên quan khác.

Làm việc với cơ quan chức năng, 2 đối tượng này khai nhận đã mua số ma túy trên tại địa bàn tỉnh Điện Biên, sau đó vận chuyển về tỉnh Sơn La để bán kiếm lời.

Tuy nhiên, khi đến địa phận tổ 9, phường Tô Hiệu, thành phố Sơn La, các đối tượng bị lực lượng chức năng phát hiện và bắt giữ.

Được biết, đây là chuyên án ma túy với số lượng tang vật lớn nhất từ trước đến nay mà Công an thành phố Sơn La phá án thành công.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.

* Mang 12 bánh heroin từ Kon Tum ra Ninh Bình tiêu thụ

Ngày 15/2, tin từ Công an tỉnh Ninh Bình cho biết cơ quan này vừa bắt quả tang Nguyễn Văn Thịnh (SN 1991, ngụ xã Lân Thượng, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên) đang vận chuyển 12 bánh heroin có trọng lượng 4,2 kg về địa bàn huyện Yên Khánh (Ninh Bình) tiêu thụ.

Theo Công an tỉnh Ninh Bình, vào khoảng 7 giờ ngày 14/2, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - Công an tỉnh Ninh Bình đã bắt giữ Nguyễn Văn Thịnh khi đối tượng đang mang theo 12 bánh heroin vừa xuống xe ôtô khách tại khu vực Big C, xã Ninh Phúc, TP Ninh Bình.

 Đối tượng Nguyễn Văn Thịnh (áo trắng) cùng tang vật vụ án

Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Văn Thịnh khai nhận ngày 12/2, Thịnh nhận được cuộc gọi của một người quen ở huyện Ngọc Hồi (tỉnh Kon Tum) nhờ vận chuyển ma túy từ Kon Tum mang về Ninh Bình tiêu thụ.

Đến sáng ngày 13/2, Thịnh đi máy bay từ Hà Nội vào Kon Tum nhận số ma túy trên, sau đó bắt xe khách về Ninh Bình. Khoảng 7 giờ sáng ngày 14/2, khi Thịnh xuống xe khách ở khu vực Big C để gọi xe taxi về huyện Yên Khánh thì bị lực lượng công an phát hiện, bắt giữ.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Bình đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

Trước đó, ngày 2/2, Công an TP.Sơn La cũng bắt 2 đối tượng, thu giữ 5.439 viên ma túy tổng hợp cùng một số tang vật liên quan khác.

Top