Tiền Giang: 5 trinh sát hình sự phải điều trị phơi nhiễm HIV sau khi bắt trộm

10/01/2020 10:21

Trong lúc vây bắt kẻ trộm, 5 trinh sát hình sự bị tên trộm cào cấu, phải điều trị phơi nhiễm HIV.

 Nguyễn Hồng Tài tại cơ quan công an

Công an thành phố Mỹ Tho (Tiền Giang), vừa khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Hồng Tài (31 tuổi, ngụ P.4, Mỹ Tho) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Theo kết quả điều tra ban đầu, sáng 10.12.2019, Tài đột nhập vào nhà bà Nguyễn Thị Trâm (51 tuổi, ngụ xã Tân Mỹ Chánh, Mỹ Tho) lấy trộm 3 điện thoại di động và túi đựng đồ.

Bị bà Trâm phát hiện, Tài lấy dao nhọn đe dọa nên bà Trâm không dám chống trả. Sau đó, Tài bỏ chạy vào khu vườn gần nhà bà Trâm, thay đồ rồi tiếp tục lấy trộm xe máy của người dân dựng bên đường để tẩu thoát.

Đến ngày 14.12.2019, Tài chuẩn bị bỏ trốn đi Tây Ninh thì phát hiện các trinh sát hình sự của Công an Mỹ Tho truy bắt nên Tài bỏ chạy và bị thương ở vùng đầu. Khi bị khống chế, Tài cào vết thương chảy máu rồi cào cấu 5 trinh sát hình sự.

Tiến hành xét nghiệm nhanh thì công an xác định Tài bị nhiễm HIV nên 5 trinh sát hình sự phải uống thuốc điều trị phơi nhiễm HIV.
Top