Gia Lai: Phát hiện 685 bệnh nhân lao mới

09/01/2020 15:00

Trong năm 2019, số bệnh nhân mắc lao mới ở Gia Lai giảm so với mọi năm, nhưng đáng lo ngại bệnh nhân lao có vi khuẩn còn khá cao. Đây là số bệnh nhân lao có nguồn lây chính trong cộng đồng. Trong tổng số 685 bệnh nhân lao mới được phát hiện trong năm thì có đến 386 bệnh nhân lao dương tính, còn lại là bệnh nhân lao âm tính .

 Chăm sóc bệnh nhân lao tại Gia Lai. Ảnh: TTKSBT tỉnh

Gia Lai là địa phương phát hiện tỷ lệ mắc bệnh lao đứng thứ hai trong 5 tỉnh vùng Tây Nguyên. Giai đoạn 2013-2017, bình quân hàng năm, ngành y tế tỉnh Gia Lai phát hiện gần 700 bệnh nhân lao trong đó có khoảng trên 50% bệnh nhân lao có vi khuẩn trong đờm. Điều này phản ánh tình trạng nguồn lây trong cộng đồng còn nhiều, đặc biệt là vùng đồng bào dân tộc thiểu số. 

Để thực hiện mục tiêu chấm dứt bệnh lao vào năm 2030, tỉnh Gia Lai đang tăng cường công tác phòng, chống nhằm đẩy mạnh hoạt động phát hiện nguồn lây, duy trì tỷ lệ chữa khỏi cao hơn 90%. 

Bên cạnh đó, địa phương sẽ duy trì và nâng cao chất lượng các dịch vụ dự phòng và điều trị bệnh lao và lao kháng thuốc, ứng dụng tối ưu các thuốc và phác đồ điều trị mới và hiện hành để ít nhất trong năm 2020, tỉnh Gia Lai giảm tỷ lệ mắc lao mới xuống dưới 13 người/100.000 dân, giảm tỷ lệ chết do bệnh lao xuống dưới 10 người/100.000 dân, đồng thời khống chế số người mắc bệnh lao kháng thuốc dưới 5% / tổng số bệnh nhân lao mới phát hiện.

Theo đánh giá của Tổ chức Y tế Thế giới, bệnh lao vẫn là "kẻ giết người hàng đầu" trong các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm trên thế giới. Cứ mỗi ngày, lại có thêm 4.500 người chết bởi bệnh lao và gần 30.000 người mắc bệnh. Tại Việt Nam, mỗi năm có khoảng 124.000 người mắc lao mới, số người chết do lao ước tính là 12.000 người…

Trong 10 năm qua, dựa trên các nghiên cứu điều tra toàn quốc lần 1 năm 2007, lần 2 năm 2017 và các nghiên cứu phụ trợ, bệnh lao ở Việt Nam đã giảm được 31%, trung bình 3,8%/năm. Những năm gần đây, tốc độ giảm nhanh hơn, nhất là sau khi Thủ tướng Chính phủ ban hành Chiến lược Quốc gia phòng chống lao đến năm 2020, tầm nhìn 2030.
Top