5 kg ma túy trong vali nữ du khách nước ngoài

04/12/2019 16:03

Ngày 4/12, Chi cục Hải quan Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, Cục Hải quan tỉnh Tây Ninh, cho biết, đã phối hợp Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý, Công an tỉnh và Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài bắt giữ Miech S. (26 tuổi, trú tại quận Posen Chey, TP.Phnom Penh, Campuchia) để điều tra hành vi vận chuyển trái phép 5 kg ma túy qua biên giới.

Lực lượng hải quan kiểm tra thực tế các gói hàng

Theo đó, lúc 14h40’ ngày 2/12, Tổ kiểm soát chống buôn lậu Chi cục Hải quan Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát tại luồng nhập, qua soi chiếu hành lý của hành khách nhập cảnh tên Miech S. phát hiện bên trong vali màu đen có dấu hiệu bất thường nghi vấn chứa ma túy.

Ngay sau đó, Hải quan đã phối hợp cùng các lực lượng trên kiểm tra, phát hiện bên trong vali có 2 ngăn, ngăn phía trên chứa quần áo, ngăn phía dưới có chứa các gói hình vuông được quấn kéo giấy màu trắng. Kiểm tra bên trong 5 gói này chứa tinh thể màu trắng nghi là ma túy.

* Kẻ cướp tiệm vàng ở Bình Định nghiện ma túy

Liên quan đến vụ đối tượng tấn công đôi vợ chồng già, cướp tiệm vàng Kim Hùng ở thôn Ngọc Thạnh 2, xã Phước An, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định, cơ quan Công an đang tạm giữ Võ Văn Thành (22 tuổi, trú ở xã Phước An, huyện Tuy Phước) để làm rõ.

Theo cơ quan chức năng, Thành là đối tượng nghiện ma túy. Trước đó, ngày 11/12 Thành được gia đình cho nhập viện Tâm thần Bình Định do bị rối loạn tâm thần, nguyên nhân đối tượng đã sử dụng chất kích thích (ma túy) gây ảo giác. Sau khi về nhà được vài ngày, đối tượng đã gây ra vụ cướp vào tối 3/12.

Trước đó, vào 20 giờ tối 3/12 khi ông Hùng (chủ tiệm vàng) đang đứng xem trận bóng đá giữa U22 Việt Nam và U22 Singapore thì bất ngờ đối tượng Thành xuất hiện dùng búa tấn công khiến cả 2 vợ chồng ông Hùng gục xuống sàn. Sau đó, đối tượng dùng búa đập vỡ kính tủ trưng bày trang sức lấy đi một ít nữ trang rồi tẩu thoát. Hơn 1 tiếng sau khi gây án, Thành bị bắt. Hiện sức khỏe của hai vợ chồng chủ tiệm vàng đã ổn định, không nguy hiểm đến tính mạng.

* Người dân tiếp tục giao nộp chất rắn màu trắng nghi là ma túy

Ngày 4/12, Đồn Biên phòng Tam Thanh, BĐBP Quảng Nam tiếp nhận thêm 1 túi ni lông màu xanh, bên trong có nhiều cục chất rắn màu trắng với nhiều hình dạng khác nhau, nghi là ma túy, do người dân giao nộp.

Lúc 8 giờ ngày 4/12, ông Trần Văn Nam (SN 1977), trú tại thôn Hòa Trung, xã Tam Thanh, TP.Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam đến công an xã Tam Thanh trình báo và giao nộp 1 túi nilon màu xanh, bên trong có nhiều cục chất rắn màu trắng với nhiều hình dạng khác nhau, nghi là ma túy.

Theo ông Trần Văn Nam, túi chất rắn màu trắng được ông Trần Văn Điền (SN 1956) là bố của ông Nam nhặt được vào chiều 30/11/2019 tại bãi biển xã Tam Thanh. Khi nhặt được, bánh có hình chữ nhật, sau khi mang về nhà bóc ra thấy chất màu trắng, gia đình đã bẻ ra rồi đem vứt.

Sau khi nghe lực lượng Công an và BĐBP, đài phát thanh của xã tuyên truyền, thông báo về tác hại của việc tàng trữ trái phép chất ma túy, vận động giao nộp thì ông Nam hỏi bố, sau đó đi tìm và đem đi giao nộp.

Top