Hơn 3 nghìn vụ án ma túy bị triệt phá, gần 3 nghìn người nghiện ở vùng dân tộc thiểu số

22/11/2019 09:30

Đây là thông tin được đề cập trong Báo cáo số 162/BC UBDT của Ủy ban Dân tộc (UBDT) gửi đến các Bộ, cơ quan có thẩm quyền vào ngày 21/11.

Tang vật một vụ vận chuyển ma túy ở Điện Biên do BĐBP bắt giữ

Báo cáo đề cập đến công tác phòng chống AIDS, ma túy, mại dâm và mua bán người ở vùng dân tộc thiểu số (DTTS) năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020 của UBDT.

Theo báo cáo, qua theo dõi tổng hợp của Ban Dân tộc các tỉnh, thành, hoạt động buôn bán, vận chuyển ma túy qua biên giới ở vùng DTTS và miền núi tiếp tục có những diễn biến phức tạp. Lực lượng chức năng đã triệt phá 3.005 vụ, bắt giữ 3.901 đối tượng trong đó có 46 người DTTS, thu giữ 78 kg heroin, 90 bánh heroin, 1.424 kg ma túy đá, 29.272 viên ma túy tổng hợp.

Về công tác phòng chống HIV, AIDS, có 2.800 người nghiện trong vùng DTTS. Có 1.317 người nhiễm HIV mới (trong đó có gần 400 người DTTS), gần 2.000 người tử vong do AIDS.

Tình hình mua bán người ở vùng DTTS tiếp tục diễn biến khó lường. Đặc biệt, có tình trạng các đối tượng mạo danh cán bộ, chiến sỹ BĐBP, Công an để dụ dỗ, đe dọa, khống chế phụ nữ, trẻ em đem bán qua biên giới.

Từ đầu năm đến nay các lực lượng chức năng đã triệt phá 27 vụ mua bán người, bắt 10 đối tượng giải cứu thành công 28 người; triệt phá 77 vụ mại dâm, bắt 201 đối tượng, lập hồ sơ quản lý 261 gái mại dâm bị bắt.

Để giảm thiểu tình trạng trên, UBDT đề nghị Quốc hội và Chính phủ quan tâm đầu tư nguồn lực cho công tác phòng chống AIDS, ma túy, mại dâm và mua bán người ở vùng DTTS, đồng thời, sửa đổi một số Luật, pháp lệnh hướng dẫn để phù hợp với thực tiễn ở vùng DTTS và hệ thống các luật đã được ban hành.

Top