Quảng Bình: Liên tiếp bắt các đối tượng vận chuyển ma túy từ Lào về Việt Nam

20/11/2019 17:13

Những ngày gần đây, BĐBP Quảng Bình liên tiếp phát hiện, bắt giữ nhiều đối tượng vận chuyển ma túy, hàng cấm qua biên giới, cửa khẩu. Trong đó có Chuyên án QB 1119 đấu tranh với tội phạm mua bán, vận chuyển ma túy từ Lào về Việt Nam, bắt giữ 1 đối tượng, thu 800 viên ma túy tổng hợp.

Đối tượng Thảo Đum trong Chuyên án QB 1119

Theo đó, sau hơn 6 tiếng đồng hồ mật phục trong điều kiện địa hình hiểm trở và khí hậu khắc nghiệt, lúc 8 giờ ngày 19/11, tại khu vực thuộc bản Lòm, xã Trọng Hóa, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình, lực lượng biên phòng thuộc Phòng Phòng, chống ma túy và tội phạm, Đồn Biên phòng Ra Mai và Đội trinh sát ngoại biên (Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình) đã đấu tranh thành công chuyên án QB1119, bắt giữ đối tượng Thảo Đum (24 tuổi, trú tại bản Na Mơi, huyện Na Cai, tỉnh Khăm Muồn, Lào), thu giữ 800 viên ma túy tổng hợp và một số tang vật có liên quan.

Đối tượng Thảo Đum khai nhận số ma túy trên được Thảo Đum vận chuyển từ biên giới về Việt Nam để tiêu thụ thì bị lực lượng chức năng Bộ đội Biên phòng Quảng Bình phát hiện và bắt giữ.

Trước đó, ngày 18/11, đơn vị này phối hợp với Chi cục Hải Quan Cha Lo và Công an huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình phát hiện, bắt giữ đối tượng Mai Văn Cảnh (sinh 1979, ở xã Thuận Hóa, huyện Tuyên Hóa, Quảng Bình) khi đối tượng này đang vận chuyển 14 viên ma túy tổng hợp.

Cùng ngày, Trạm kiểm soát Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cha Lo bắt giữ Đinh Văn Trung (sinh 1990, quê ở Đức Trung, Đức Thọ, Hà Tĩnh) điều khiển phương tiện mang biển kiểm soát 51C.55948 chở hàng quá cảnh từ Lào đi Trung Quốc, trong xe cất giấu 10 viên ma túy.

* Quảng Ninh: Liên tiếp triệt phá các ổ nhóm sử dụng trái phép chất ma túy

Trong vòng 2 tháng, Công an tỉnh Quảng Ninh đã triệt phá liên tiếp 5 ổ nhóm tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tổng hợp, bắt giữ hơn 100 đối tượng, cùng nhiều tang vật tại các quán karaoke, nhà nghỉ...

Điển hình như, ngày 10/11, Công an TP.Hạ Long (Công an tỉnh Quảng Ninh) kiểm tra Hotel Ánh Dương (thuộc phường Yết Kiêu, TP. Hạ Long, Quảng Ninh) phát hiện tại phòng VIP8 có 7 đối tượng nam nữ đang có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy, thu giữ 9 viên thuốc lắc, 0,4 gam ketamin.

Đồng thời, Công an tỉnh Quảng Ninh kiểm tra cơ sở kinh doanh Karaoke Dubai (thuộc phường Quảng Yên, TX Quảng Yên, Quảng Ninh) phát hiện 16 đối tượng đang có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy, thu giữ 0,37 gam ma túy tổng hợp, 1 đĩa sứ, thẻ nhựa và ống hút sử dụng ma túy.

Trước đó, ngày 7/11, Công an TP Hạ Long kiểm tra cơ sở kinh doanh Karaoke F5 (thuộc phường Hồng Hà, TP Hạ Long, Quảng Ninh) phát hiện 14 đối tượng đang tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, thu giữ nhiều đĩa sứ, thẻ nhựa và ống hút sử dụng ma túy. 

Top