Thanh Hóa: Tuyên truyền phòng, chống tệ nạn xã hội cho hàng chục nghìn hội viên

08/11/2019 11:29

Thời gian gần đây, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) và Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp thực hiện Nghị quyết liên tịch số 01 về “Quản lý, giáo dục con em trong gia đình không phạm tội và tệ nạn xã hội” ở 27/27 huyện, thị xã, thành phố.

Tuyên truyền phòng, chống tệ nạn xã hội cho hội viên phụ nữ. Ảnh internet
Đã có 100% hội phụ nữ cơ sở triển khai nghị quyết liên tịch với 19.935 lượt hội viên tham gia tập huấn, trong đó có 12.985 hộ gia đình đăng ký cam kết thực hiện gia đình không có con em và người thân phạm tội và mắc các tệ nạn xã hội. Bên cạnh đó, Hội LHPN tỉnh phối hợp với Công an tỉnh xây dựng hàng nghìn tủ sách pháp luật; tổ chức hàng trăm lớp tuyên truyền, bồi dưỡng kiến thức về phòng, chống tội phạm, ma túy, mại dâm, tội phạm mua bán người cho hàng chục nghìn cán bộ hội viên; tổ chức tuyên truyền cho trên 50.000 lượt hội viên nghe, học tập về tác hại của ma túy, hàng trăm lớp tập huấn kỹ năng truyền thông phòng, chống ma túy cho báo cáo viên, tuyên truyền viên cấp xã; tổ chức 13 lớp tập huấn kiến thức phòng, chống mua bán người với 1.280 cán bộ hội viên phụ nữ tham gia, tuyên truyền ý thức cảnh giác với các thủ đoạn mua bán người cho 12.301 hội viên tham gia nghe, học tập...

Hội LHPN tỉnh cũng phối hợp tổ chức truyền thông nâng cao kiến thức phòng, chống tội phạm, ma túy với chủ đề “Biên giới an toàn, không tội phạm ma túy” tại phiên chợ Na Mèo (Quan Sơn) thu hút hàng nghìn cán bộ, hội viên phụ nữ, thanh thiếu niên, nhân dân trên địa bàn cùng tiểu thương nước bạn Lào tham gia...
Top