Phá đường dây ma túy 'khủng' từ Lào về TPHCM, thu nhiều súng

04/10/2019 10:13

Công an TPHCM vừa triệt phá 1 đường dây vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy “khủng” từ Lào về TPHCM để tiêu thụ. Công an bắt giữ 5 đối tượng và thu giữ khoảng 11 kg ma tuý, 540 viên nén ma tuý, 8 khẩu súng, 43 viên đạn, 1 trái lựu đạn cùng nhiều tang vật khác.

Các đối tượng bị bắt giữ

Theo đó, qua công tác điều tra nắm địa bàn, trinh sát của Phòng Cảnh sát hình sự (PC02), Công an TPHCM phát hiện 1 đường dây ma tuý tồn tại ở khu vực với lượng hàng “khủng”. Các đối tượng này lấy ma túy từ Lào đưa về các tỉnh miền Trung rồi chuyển vào TPHCM phân phối.

Ngày 20/9, Long gọi cho đàn em là Hoàng Anh Vũ (thường gọi là Vũ Nháy, SN 1994, trú tại tỉnh Hà Tĩnh) nhận 4 kg ma tuý của 1 đối tượng người Lào tại tỉnh Hà Tĩnh. Sau đó, Vũ Nháy nhận ma tuý và bắt xe khách di chuyển vào TPHCM thuê khách sạn ở đường Bạch Đằng, quận Tân Bình để lưu trú chờ giao hàng cho Tài.

Ngày 21/9, Vũ đi xe taxi đến 1 khách sạn khác cũng ở quận Bình Tân để gặp Long và 2 đồng bọn khác là Nguyễn Thế Hảo (thường gọi là Hảo Lác, SN 1992) và Nguyễn Thị Dung (SN 1998, cùng trú tại tỉnh Hà Tĩnh). Sau đó, cả nhóm trả phòng ở khách sạn này và tiếp tục đi xe taxi tới khách sạn ở phường 2, quận Tân Bình để thuê phòng.

Đến 20 giờ cùng ngày, Vũ đi taxi về khách sạn đã thuê trước đó. Lúc này, các tổ trinh sát công an đã ập vào các khách sạn bắt giữ Long cùng lượng lớn ma tuý.

Sáng ngày 22/9, công an đã bắt giữ đối tượng Tài cùng vợ là Huỳnh Ngọc Ánh Quyên (SN 1991, trú tại quận 1)  ở phường Tân Quy, quận 7, TPHCM. Khám xét, công an thu giữ 7kg ma tuý, 540 viên thuốc lắc cùng 6 khẩu súng, 43 viên đạn.

Bước đầu, các đối tượng khai nhận hành vi phạm tội của mình. Bên cạnh đó, Long khai mua 2 khẩu súng cùng 1 trái lựu đạn cất ở tiệm cầm đồ ở tỉnh Hà Tĩnh.

Tang vật công an thu giữ gồm: 10 kg ma tuý loại Methamphetamine, 1 kg ma túy loại Ketamine, 540 viên nén ma túy loại Amphetamine, 8 khẩu súng các loại, 43 viên đạn, 1 trái lựu đạn, 3 hộp đạn, 2 con dao, 16 ĐTDĐ các loại, 49 triệu đồng cùng nhiều tang vật khác.

* Nhận 1.000 USD để “cõng” thuê 4 kg ma túy đá

Qua công tác trinh sát, Công an huyện Kỳ Sơn phát hiện Lầu Bá Tủa (sinh năm 1996, trú tại xã Nậm Càn, huyện Kỳ Sơn), tham gia đường dây vận chuyển ma túy trái phép từ Lào về Việt Nam. Đối tượng nhanh chóng được đưa vào “tầm ngắm” đặt dưới sự theo dõi của những trinh sát dày dặn kinh nghiệm nhất.

Khoảng 22h ngày 2/10, tại khu vực khối 4, thị trấn Mường Xén, Công an huyện Kỳ Sơn phối hợp với Đội Kiểm soát phòng, chống ma túy (Cục Hải quan Nghệ An) và Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn mật phục và bắt quả tang Lầu Bá Tủa đang vận chuyển 4 kg nghi là ma túy đá.

Bước đầu, Lầu Bá Tủa khai nhận số tang vật trên là ma túy đá, được 1 người đàn ông quốc tịch Lào tên là Rê thuê vận chuyển từ Lào về Việt Nam để giao lại cho khách hàng. Nếu lô “hàng” được giao trót lọt, Lầu Bá Tủa được trả công 1.000 USD. Tuy nhiên, khi “hàng” chưa đến bến đối tượng đã bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ.

* Xử lý chủ cơ sở karaoke và 11 đối tượng sử dụng ma túy trong phòng hát

Ngày 3/10, Công an huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang cho biết, đang củng cố hồ sơ để xử lý đối với cơ sở kinh doanh karaoke có 11 đối tượng sử dụng trái phép các chất ma túy.

Trước đó, đêm 2/10, Công an huyện Châu Thành kiểm tra đột xuất cơ sở kinh doanh dịch vụ  karaoke Phi Hùng, thuộc ấp Tân Phú, xã Tân Lý Tây, huyện Châu Thành (Tiền Giang) đã phát hiện 2 phòng sử dụng tiếp viên phục vụ vượt quá số lượng quy định.

Tại thời điểm này, có 14 đối tượng nghi vấn sử dụng các chất ma túy. Qua test nhanh, cơ quan công an đã phát hiện 11 trường đối tượng dương tính với chất ma túy.

Công an huyện Châu Thành  tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính đối với chủ cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke Phi Hùng về hành vi hoạt động karaoke quá giờ qui định và sử dụng nhân viên phục vụ trong một phòng vượt quá số lượng cho phép. Đồng thời lập biên bản vi phạm hành chính  để xuất xử lý 11 trường hợp về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy.

Top