Hợp chất cần sa gây tổn thương phổi ở người hút thuốc lá điện tử

01/10/2019 17:46

Trong những tháng gần đây, Mỹ đã ghi nhận hơn 800 người đã bị tổn thương phổi liên quan sử dụng thuốc lá điện tử, trong đó có 12 trường hợp tử vong. Đa số những người này được phát hiện đã sử dụng sản phẩm cần sa bán trên chợ đen.

Ảnh minh hoạ

Báo cáo của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC) cho biết nhiều người trong số các trường hợp trên đã sử dụng sản phẩm cần sa bán trên chợ đen. Trong số 514 bệnh nhân đã cung cấp thông tin về quá trình hút thuốc lá điện tử của họ, có tới 77% cho biết họ đã sử dụng các sản phẩm có chứa hợp chất THC - tetrahydrocannabinol, một thành phần có trong cần sa/hay cây gai dầu, có thể tác động đến trí tuệ và hành vi của người dùng; trong khi 16% khẳng định họ chỉ sử dụng các sản phẩm nicotine.

Phó Giám đốc CDC Anne Schuchat cho biết: "Các báo cáo này cho thấy các sản phẩm có thành phần THC đóng một vai trò trong các ca bệnh liên quan thuốc lá điện tử thời gian gần đây".

Đây là lần đầu tiên CDC đưa ra những dữ liệu về hợp chất THC trong thuốc lá điện tử, mặc dù cơ quan này trước đó đã đề cập THC trong một số trường hợp. CDC nhấn mạnh vẫn đang tiến hành điều tra và hiện tại vẫn chưa biết nguyên nhân gây bệnh. Tuy nhiên, báo cáo của CDC đã nêu tên sản phẩm thuốc lá điện tử giả nhãn hiệu Dank Vapes bán phổ biến trên chợ đen có thể là một trong các nguồn bị tình nghi.

Báo cáo của CDC được công bố trong bối cảnh ngày càng có nhiều bang ở Mỹ, cùng một số quốc gia khác như Canada, đang xem xét cấm hoàn toàn thuốc lá điện tử. Chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến trong vài tuần tới sẽ ban hành lệnh cấm bán thuốc lá điện tử có hương liệu trên toàn quốc.

Top