8 tỉnh Việt - Lào ký kết Biên bản phối hợp phòng, chống tội phạm ma túy

16/09/2019 14:53

Việc ký kết Biên bản ghi nhớ giữa 8 tỉnh Việt – Lào trong đấu tranh phòng, chống ma túy nhằm từng bước đẩy lùi tội phạm này và phát huy hơn nữa tình đoàn kết hữu nghị giữa hai dân tộc Việt Nam - Lào.

Ký kết Biên bản ghi nhớ giữa 8 tỉnh Hủa Phăn, Luông Pha Băng, Phong Sa Lỳ, Xiêng Khoảng (Lào), Nghệ An, Thanh Hóa, Sơn La, Điện Biên (Việt Nam)

Sáng 16/9, tại thị xã Cửa Lò (tỉnh Nghệ An), diễn ra Hội nghị giao ban phòng, chống ma túy 8 tỉnh Việt Nam – Lào.

Tham dự hội nghị có đại diện Bộ Công an Việt Nam; Bộ An ninh Lào tại Việt Nam; đại diện lãnh đạo 4 tỉnh: Hủa Phăn, Phong Sa Lỳ, Xiêng Khoảng, Luông Pha Bang (CHDCND Lào); lãnh đạo các tỉnh: Điện Biên, Sơn La, Thanh Hóa và Nghệ An.

Hiệu quả phối hợp giữa 8 tỉnh Việt - Lào

Sau hội nghị giao ban giữa 8 tỉnh lần thứ XVIII, năm 2018 tổ chức tại tỉnh Thanh Hóa, các cơ quan cấp cao, chính quyền địa phương của hai nước Việt Nam và Lào đã ban hành nhiều văn bản nhằm tăng cường công tác phối hợp đấu tranh phòng ngừa tội phạm và tệ nạn ma túy, qua đó từng bước kiềm chế, ngăn chặn, làm giảm tệ nạn tệ nạn này.

Lãnh đạo cấp ủy, chính quyền các tỉnh đã có quan hệ chặt chẽ, thường xuyên phối hợp trao đổi thông tin, giải quyết những vấn đề về tình hình kinh tế - xã hội của mỗi tỉnh, tình hình an ninh trật tự chung trên khu vực biên giới, đặc biệt quan tâm chỉ đạo các lực lượng chức năng tăng cường phối hợp phòng, chống ma túy.

Các tỉnh đã chủ động triển khai thực hiện nội dung Biên bản ghi nhớ tại hội nghị lần thứ XVIII năm 2018. Tổ chức hội nghị, giao ban, hội đàm, trao đổi thông tin về tình hình an ninh trật tự, tội phạm và tệ nạn ma túy, cũng như tăng cường đầu tư, hỗ trợ trang thiết bị, kinh phí, phương tiện, lực lượng cho công tác phòng, chống ma túy nên đã đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Lực lượng chuyên trách phòng, chống ma túy của mỗi tỉnh đã chủ động, tích cực tổ chức các hoạt động phối hợp, triển khai có hiệu quả các kế hoạch nghiệp vụ đấu tranh với tội phạm mua bán, vận chuyển ma túy qua biên giới.

Các tỉnh đã tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân 2 bên biên giới qua lại trao đổi hàng hóa, tăng cường vun đắp mối quan hệ hữu nghị đặc biệt toàn diện giữa Việt Nam - Lào nói chung, giữa các tỉnh giáp biên nói riêng; đồng thời tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân không nghe theo luận điệu tuyên truyền chia rẽ đoàn kết dân tộc ở khu vực biên giới giữa 2 nước.

Lực lượng phòng, chống ma túy của 8 tỉnh đã bắt giữ, xử lý 4.244 vụ, 5.402  đối tượng (tăng 113 vụ = 2,7%, tăng 262 đối tượng = 5,1% so với năm 2018). Tổng số vật chứng thu giữ gồm 266,8 kg heroin, 1.395.703 viên và  118,64 kg ma túy tổng hợp, 797,4 kg ma túy dạng đá, 125,8 kg nhựa thuốc phiện, 726 kg cần sa, 0,85 gam moocphin, 84 kg quả, cây thuốc phiện (với tổng số 2,26 tấn ma túy các loại) và nhiều tang vật, tài sản khác có liên quan đến hoạt động phạm tội về ma túy.

Tội phạm ma túy tiềm ẩn phức tạp


Hội nghị cũng nêu rõ, tình hình tội phạm ma túy tuyến biên giới Việt – Lào nói chung, biên giới Việt - Lào thuộc địa phận 8 tỉnh nói riêng tiếp tục diễn biến phức tạp. Các đối tượng tội phạm ma túy vẫn hoạt động mạnh, quy mô lớn, tổ chức chặt chẽ, xuyên quốc gia và tính chất ngày càng nghiêm trọng.

Nhiều đường dây vận chuyển ma túy với số lượng lớn từ khu vực “Tam giác vàng” về tập kết tại biên giới Việt – Lào, sau đó móc nối với số đối tượng người Việt Nam hình thành nhiều tuyến đường mua bán, vận chuyển ma túy qua biên giới tiêu thụ, hoặc tiếp tục vận chuyển sang nước thứ ba. Ma túy thẩm lậu qua các đường tiểu ngạch và lợi dụng vận chuyển hàng hóa hợp pháp qua các cửa khẩu giữa các tỉnh để đưa ma túy vào Việt Nam.

Đối tượng hoạt động trong các đường dây mua bán, vận chuyển ma túy tại khu vực biên giới hai nước chủ yếu là người Lào và người Việt Nam. Các đối tượng triệt để lợi dụng mối quan hệ họ hàng, thân tộc với đồng bào dân tộc Mông sinh sống tại khu vực biên giới 2 nước để hoạt động.

Kết quả công tác đấu tranh chống ma túy trên tuyến biên giới vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu thực tiễn, nguồn ma túy thẩm lậu từ bên ngoài vào địa bàn tỉnh mỗi tỉnh và đi các tỉnh khác tiêu thụ còn rất lớn, nhưng số lượng ma túy phát hiện, thu giữ được chưa phản ánh đúng thực tế.

Theo báo cáo, hiện nay trên địa bàn 8 tỉnh Hủa Phăn, Luông Pha Băng, Phong Sa Lỳ, Xiêng Khoảng (Lào), Nghệ An, Thanh Hóa, Sơn La, Điện Biên (Việt Nam) có 45.585 người nghiện ma túy có hồ sơ quản lý (tỉnh Nghệ An có 6.823 người, tỉnh Thanh Hóa có 7.472 người, tỉnh Điện Biên có 9.139 người, tỉnh Sơn La có 9.176 người, tỉnh Hủa Phăn có 4.724 người, tỉnh Xiêng Khoảng có 2.143 người, tỉnh Luông Pha Băng có 3.663 người, tỉnh Phong Sa Lỳ có 2.445 người).

Tập trung thực hiện các nội dung ký kết

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghiêm túc đánh giá những kết quả đạt được, thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, khó khăn, vướng mắc trong công tác phối hợp phòng, chống ma túy trong năm qua, đồng thời dự báo, nhận định xu hướng, diễn biến của tội phạm về ma túy trong thời gian tới.

Đặc biệt, Hội nghị đã thảo luận thống nhất đề ra chương trình phối hợp phòng, chống ma túy trong thời gian tới và được thể hiện trong Biên bản ký kết ghi nhớ giữa các tỉnh.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Thái Thanh Quý nhấn mạnh, việc tổ chức hội nghị giao ban công tác phối hợp phòng, chống ma túy là dịp để các tỉnh, các các lực lượng phòng, chống ma túy hai nước học tập, trao đổi kinh nghiệm.

Đây cũng là cơ hội để hai bên hiểu hơn về đất nước, con người, về truyền thống văn hóa lâu đời của hai nước Việt - Lào anh em, góp phần cùng Đảng và Nhà nước của hai quốc gia tăng cường tình đoàn kết hữu nghị, hợp tác toàn diện giữa hai dân tộc.

"Chúng ta mong rằng trong thời gian tới, mỗi địa phương cần tập trung phát huy hơn nữa tình đoàn kết hữu nghị giữa hai dân tộc Việt Nam - Lào. Ban Chỉ đạo phòng chống tội phạm 4 tỉnh của Việt Nam và Ủy ban Kiểm soát ma túy 4 tỉnh của Nước CHDCND Lào cần tập trung chỉ đạo các ngành, các cấp, tổ chức đoàn thể xã hội thực hiện tốt 8 nội dung ký kết”, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Thái Thanh Quý nhấn mạnh.
Top