Tội phạm ma túy chuyển địa bàn xuống khu vực biên giới Việt Nam-Campuchia

11/09/2019 19:10

Sau khi lực lượng chức năng tấn công, trấn áp mạnh ở tuyến Tây Bắc và Bắc miền Trung, các đối tượng chuyển địa bàn hoạt động xuống khu vực các tỉnh Tây Nguyên, Tây Nam, nhất là khu vực biên giới Việt Nam – Campuchia.

Đoàn đại biểu Việt Nam do Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quý Vương làm Trưởng đoàn

Chiều 11/9, Bộ Công an Việt Nam chủ trì tổ chức Hội nghị song phương cấp Bộ trưởng và tổng kết cao điểm phòng, chống ma túy giữa Việt Nam và Campuchia.

Thành lập doanh nghiệp “bình phong” sản xuất ma túy

Tại Hội nghị, Trung tướng Phạm Văn Các, Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04), Bộ Công an Việt Nam cho biết, thông qua công tác đấu tranh, lực lượng chức năng xác định trên toàn tuyến biên giới Việt Nam – Campuchia tình hình tội phạm ma túy vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ phức tạp.

Ma túy được mua bán, vận chuyển trái phép từ các tỉnh Kampong Cham, Prey Veng, Svay Rieng (Campuchia) vào tỉnh Tây Ninh (Việt Nam), một số đường dây khác được vận chuyển trái phép qua tuyến đường mòn dọc biên giới khu vực Tây Nguyên như: Kon Tum, Đắk Lắk, Đắc Nông, Gia Lai; khu vực cửa khẩu quốc tế Bờ Y, tỉnh Kon Tum, cửa khẩu Hoàng Diệu, Hoa Lư, tỉnh Bình Phước, địa bàn các tỉnh Long An, Đồng Tháp, An Giang, Kiên Giang đưa vào nội địa tiêu thụ.

Đáng chú ý, còn xuất hiện các đối tượng người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam dưới vỏ bọc du lịch, thăm thân, đầu tư kinh doanh… để ngụy trang và móc nối với các đối tượng trong nước thành lập các doanh nghiệp, công ty “bình phong”, song thực chất là để tổ chức sản xuất, mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy. Những điều này làm cho tình hình tệ nạn ma túy và hoạt động phạm tội ma túy ở cả hai nước năm qua tiếp tục có nhiều diễn biến phức tạp.

Trong những tháng đầu năm 2019, trên tuyến biên giới Việt Nam – Campuchia, lực lượng Cảnh sát phòng, chống ma túy 10 tỉnh biên giới Việt Nam – Campuchia đã phối hợp với lực lượng chức năng bắt giữ 1.060 vụ, 2.107 đối tượng, thu giữ 7,582 kg heroin, 6,252 kg cần sa khô, 79,317 kg và 21 viên ma túy tổng hợp, 44,792 kg ketamine cùng nhiều phương tiện tài sản khác.

Riêng trong 3 tháng cao điểm từ tháng 6-9/2019, trên toàn tuyến biên giới Việt Nam – Campuchia, lực lượng chức năng đã phát hiện, bắt giữ 531 vụ, 1.177 đối tượng, thu giữ 48 bánh 20,723 kg heroin, 112,74 kg và 24239 viên ma túy tổng hợp, 4,69 kg cần sa, 13 tấn tiền chất… cùng một số đồ vật và tài sản liên quan.

Đoàn đại biểu Campuchia tại Hội nghị

Đáng chú ý, ngày 6/8, C04 chủ trì, phối hợp với các đơn vị của Bộ Công an triệt phá thành công đường dây sản xuất trái phép chất ma túy do các đối tượng quốc tịch người Trung Quốc cầm đầu, xảy ra tại Kon Tum, Bình Định, TPHCM, bắt 14 đối tượng (9 người Trung Quốc, 2 người Đài Loan, 3 người Việt Nam); thu giữ 13 tấn tiền chất và 15 máy điều chế ma túy. Phía Trung Quốc đồng thời cũng tiến hành phá chuyên án, bắt giữ 22 đối tượng, trong đó 10 đối tượng có liên quan đến hành vi sản xuất trái phép chất ma túy của nhóm đối tượng quốc tịch Trung Quốc mà Việt Nam bắt giữ.

Bộ Công an Việt Nam dự báo tình hình tội phạm ma túy tuyến biên giới Việt Nam và Campuchia trong thời gian tới tiếp tục diễn biến phức tạp. Các sòng bạc, trường đá gà, các tụ điểm vui chơi, giải trí ở khu vực biên giới của Campuchia giáp với Việt Nam tiềm ẩn nhiều phức tạp, tội phạm ma túy thường lợi dụng các dịch vụ này làm nơi tập kết ma túy trước khi vận chuyển trái phép vào Việt Nam.

Hiệp đồng tác chiến chặt chẽ

Phát biểu tại Hội nghị, Thượng tướng Lê Quý Vương, Thứ trưởng Bộ Công an, Ủy viên Ủy ban quốc gia phòng chống AIDS và phòng chống tệ nạn ma túy, mại dâm đề nghị hai nước chủ động phòng ngừa, phát hiện, xử lý kịp thời các tình huống, không để đột xuất, bất ngờ trong công tác phòng, chống ma túy; ngăn chặn có hiệu quả hoạt động mua bán, vận chuyển và tàng trữ trái phép chất ma túy, nhất là ma túy tổng hợp.

Trao bằng khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong đợt cao điểm tuyên truyền, tấn công, trấn áp tội phạm ma túy tuyến Việt Nam – Campuchia

Nâng cao sức chiến đấu của lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, bảo đảm phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm ma túy được vận chuyển từ bên ngoài vào nội địa, đáp ứng yêu cầu của tiến trình hội nhập quốc tế của đất nước.

Các cơ quan, lực lượng chức năng hai nước cần phải phối hợp chặt chẽ, xây dựng kế hoạch triển khai có hiệu quả các hoạt động hợp tác như: Phối hợp điều tra, xác minh, bóc gỡ các đường dây ma túy, bắt giữa các đối tượng tội phạm và đối tượng truy nã về ma túy; kiểm soát công khai các khu vực trọng điểm về ma túy như các tuyến đường bộ, đường thủy, sân bay, bến cảng thuộc địa bàn biên giới, nhằm phát hiện và kịp thời bắt giữ các loại tội phạm về ma túy; tăng cường công tác quản lý trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn các tỉnh biên giới của hai nước.

Triển khai hoạt động đấu tranh phòng, chống ma túy và truy bắt các đối tượng truy nã đang lẩn trốn trên lãnh thổ của nhau. Công an các tỉnh giáp biên của hai nước và các địa phương liên quan cần phải thường xuyên phối hợp, hiệp đồng tác chiến chặt chẽ với các lực lượng chức năng đối biên, nhất là tăng cường các Tổ công tác để phối hợp đấu tranh, bóc gỡ các đường dây mua bán, vận chuyển ma túy qua biên giới hai nước từ xa.

Bên cạnh đó, duy trì, nâng cao hiệu quả hoạt động của Văn phòng liên lạc qua biên giới (BLO) trong công tác phối hợp, trao đổi thông tin, nâng cao hiệu quả phòng, chống ma túy  qua biên giới Việt Nam – Campuchia; khảo sát, đề xuất thành lập các Văn phòng BLO mới ở địa bàn biên giới hai nước; phối hợp triển khai, mở đợt cao điểm tuyên truyền, trấn áp tội phạm về ma túy trên địa bàn biên giới…

Nhân dịp này, Bộ Công an Việt Nam đã trao bằng khen thưởng cho 8 tập thể và 15 cá nhân có thành tích xuất sắc trong đợt cao điểm tuyên truyền, tấn công, trấn áp tội phạm ma túy trên tuyến Việt Nam – Campuchia.

Hoàng Anh

Top