Thế hệ 40, 50 tuổi ở Anh chết vì chất gây nghiện và tự tử nhiều nhất

16/08/2019 09:01

Dữ liệu của Văn phòng thống kê Quốc gia Anh (ONS) cho thấy thế hệ của những người sinh ra vào thập niên 1960- 1970 tự tử vì nghèo và ma túy cao hơn các nhóm tuổi khác.


Dữ liệu này còn cho biết tỉ lệ tự tử ở những người nghèo tuổi trung niên cao gấp 3 lần so với người giàu cùng tuổi (so sánh giữa 20% nghèo nhất và 20% giàu nhất).

Ông Ben Humberstone, Phó Giám đốc Cơ quan ONS phụ trách về vấn đề sức khỏe và cuộc sống,  cho biết: "Những lý do nằm đằng sau những cái chết này rất phức tạp nhưng hầu hết các dữ liệu cho thấy những người sống trong vùng nghèo thường có xu hướng tự tử nhiều nhất".

Theo số liệu báo cáo, các trường hợp tử vong do ma túy đã tăng lên gấp ba lần trong vòng chưa đầy 25 năm và lên đến 50% trong 5 năm qua. Năm 2017 có 2.503 ca tử vong do lạm dụng ma túy, so với năm 1993 chỉ có 831 ca. Hơn 50% số ca trong đó do lạm dụng heroin và thuốc phiện tương tự, bao gồm fentanyne- một loại thuốc phổ biến với dân nghiện trong những năm gần đây.

Cơ quan ONS đưa ra kết luận: "Lời giải thích khả dĩ có thể phù hợp cho tình trạng tử vong của thế hệ này là do một số người đã sử dụng heroin trong thời gian dài với sức khỏe không tốt. Từ đó dẫn đến nguy cơ ngộ độc cao".

Theo Tổ chức Y tế cộng đồng ở Anh: "Số người sử dụng heroin (opioids) sinh trong khoảng năm 1980-1990 ngày càng tăng. Khi người dùng già đi, hậu quả của việc dùng thuốc thời gian dài khiến họ mất khả năng phục hồi và chết".

Nghiên cứu của ONS cho thấy những người ở lứa tuổi 40-50 có xu hướng tự tử và sử dụng thuốc phiện cao hơn các lứa khác. Ảnh: Daily Mail

Năm 2017, phần đông người tự tử đều ở lứa tuổi 40-50. Trong khi đó, năm 1993 lại ở lứa tuổi 22.

Nghiên cứu cũng cho thấy đối với một số nhóm tuổi ở Anh, tỉ lệ tự tử ở nhóm nghèo cao gấp đôi hoặc nhiều hơn so với nhóm giàu nhất.

Kiểm tra tỉ lệ tử vong ở các nhóm tuổi khác nhau giữa nhóm giàu nhất và nghèo nhất trong giai đoạn 2013-2017 cho thấy: Tỉ lệ tự tử cao nhất là ở những người 49 tuổi thuộc nhóm nghèo nhất với mức 24,2 người chết trên tổng số 100.000 người, cao gấp 2,3 lần so với nhóm giàu nhất.

Sự chênh lệch diễn ra cao hơn ở lứa tuổi 43, có 23,9 người tự tử trên tổng số 100.000 người thuộc nhóm nghèo nhất, cao hơn nhóm giàu nhất 2,8 lần.

Tổ chức ONS đã cho biết: "Những thay đổi về  tỉ lệ tự tử ở của nam giới ở châu Âu từ năm 1981 đến 2011 có liên quan đến tình trạng thất nghiệp và nợ nần, gấp 4 lần so với thất nghiệp dài hạn".
Top