Triệt phá đường dây mua bán ma túy lớn ở các khách sạn

07/08/2019 10:34

Ngoài số đối tượng bị bắt, tại các địa điểm, lực lượng Cảnh sát ma túy ập vào kiểm tra còn có các con nghiện đang phê thuốc.

Đêm 2/8, lực lượng Cảnh sát ma túy Công an tỉnh Bình Định đồng loạt ập vào 2 khách sạn và 1 nhà nghỉ ở TP Quy Nhơn (Bình Định), bắt quả tang 8 đối tượng: Lê Quang Đức (SN 1997, trú huyện Hoài Ân, Bình Định), Võ La Huy Hoàng (SN 2001, trú huyện Hoài Nhơn, Bình Định), Nguyễn Bá Tự (SN 1998, trú tỉnh Bình Dương), Nguyễn Văn Quý (SN 2000, trú huyện Vĩnh Thạnh, Bình Định), Phan Trọng Tâm (SN 1993, trú tỉnh Kon Tum) và Bùi Thị Mỹ Hòa, Nguyễn Thị Anh Thư, Nguyễn Thị Huệ (cùng trú TP Quy Nhơn) đang mua bán và sử dụng ma túy.

Các đối tượng chính trong đường dây mua bán trái phép chất ma túy vừa bị bắt cùng số ma túy tang vật

Khám xét tại khách sạn, nhà trọ nơi các đối tượng lưu trú, các tổ công tác thu giữ 300,17g ma túy đá và 617 viên thuốc lắc. Đây là số ma túy được cho là lớn nhất từ trước tới nay tại Bình Định. Cầm đầu đường dây này là Lê Quang Đức hoạt động hết sức kín kẽ, có nhiều thủ đoạn đối phó cơ quan Công an.

Để triệt phá đường dây này, các trinh sát đã hóa trang, mật phục, thu thập chứng cứ một thời gian khá dài trước khi huy động lực lượng bắt quả tang. Giữa tháng 7/2019, Phòng Cảnh sát ma túy Công an tỉnh Bình Định đã xác lập Chuyên án MT07.19 nhằm triệt phá đường dây ma túy chuyên cung cấp thuốc lắc cho các quán karaoke, bar và các khách sạn. Ban chuyên án chỉ đạo các trinh sát nắm rõ quy luật hoạt động của các đối tượng từ đó lên kế hoạch bắt đồng loạt, bất ngờ.

Qua theo dõi, các đối tượng thường tụ tập tại 1 khách sạn ở phường Nguyễn Văn Cừ (TP Quy Nhơn) để mua ma túy, sau đó sử dụng tại chỗ. Thậm chí một số đối tượng nghiện sau khi hút hít còn được Lê Quang Đức phục vụ ăn uống và đi bán ma túy cho mình. Trong đường dây ma túy này, các đối tượng được giao nhiệm vụ đi giao ma túy cho các khách sạn, quán bar vận chuyển bằng xe đạp điện.

Các đối tượng bỏ ma túy trong cốp xe đạp điện thoạt nhìn như học sinh đi học, khó ai nghi ngờ nhưng thực chất đang vận chuyển ma túy đến nơi cần tiêu thụ. Hầu hết các đối tượng còn nhỏ tuổi như Nguyễn Văn Quý, Võ La Huy Hoàng thường xử dụng xe đạp điện để đi giao ma túy. Các đối tượng trong đường dây sinh hoạt, quan hệ hết sức phức tạp.  Nam nữ sống chung như vợ chồng, cùng nghiện và mua bán ma túy.

Các đối tượng khai nhận tình cờ mua ma túy, biết nhau và kết thành băng nhóm để mua bán. Đại tá Trương Minh Ngọc- Phó trưởng Phòng Cảnh sát ma túy Công an tỉnh Bình Định, cho biết: “Trong vụ án này, tuy các đối tượng còn khá trẻ, song quy mô, tính chất hoạt động nghiêm trọng, số lượng ma túy thu giữ lớn. Chiều 6/8, Phòng Cảnh sát ma túy phối hợp đơn vị chức năng giám định hầu hết số tang vật thu giữ đều là ma túy. Hiện Phòng đang tiếp tục làm rõ nguồn gốc số ma túy trên”.

Top