“Dồn lực” đẩy lùi ma túy trên biên giới Na Mèo

01/07/2019 16:31

Với địa hình chủ yếu là rừng núi hiểm trở, lại có đường biên giới giáp Lào, nên hoạt động của tội phạm ma túy trên địa bàn khu vực biên giới huyện Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa luôn diễn ra hết sức nóng bỏng, tăng cả về số vụ, đối tượng và mức độ nguy hiểm.

Bên cạnh đó, các đối tượng ngày càng hoạt động tinh vi, kín kẽ, nhiều đối tượng là người nghiện ma túy trực tiếp tham gia các hoạt động mua bán, vận chuyển ma túy từ Lào vào địa bàn huyện biên giới Quan Sơn để bán lẻ cho các đối tượng nghiện, tạo thành nhiều tụ điểm mua bán, sử dụng ma túy, gây mất an ninh trật tự trên khu vực biên giới.

Cán bộ Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Na Mèo và lực lượng bảo vệ biên giới nước bạn Lào thực hiện nghi thức chào cột mốc

Diễn biến ngày càng phức tạp

Theo nhận định của Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Na Mèo, BĐBP Thanh Hóa, hoạt động của tội phạm ma túy trên tuyến biên giới Việt Nam - Lào có dấu hiệu gia tăng cả về số vụ, số lượng ma túy thu giữ ngày càng lớn. Gần đây, đã xuất hiện một số đường dây mua bán, vận chuyển ma túy thường xuyên quốc gia, quy mô lớn nhất từ trước đến nay, trong đó có cả đối tượng người nước ngoài cầm đầu đường dây mua bán, vận chuyển ma túy từ Lào về Việt Nam tiêu thụ.

Trước hoạt động của tội phạm ma túy ngày càng manh động, liều lĩnh, thực hiện đợt cao điểm đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Na Mèo đã tổ chức lực lượng bám nắm, theo dõi các đối tượng khả nghi, thường xuyên qua lại khu vực biên giới, cửa khẩu.

Sau một thời gian nắm bám địa bàn, các trinh sát phát hiện thông tin, có một số đối tượng là người nước ngoài và người Việt Nam đang tổ chức mua bán, vận chuyển ma túy tổng hợp từ Lào về Việt Nam tiêu thụ. Xác minh, sàng lọc thông tin, các trinh sát nắm được, đối tượng Hà Văn Lưu, sinh năm 1994, trú tại xã Sơn Thủy, huyện Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa thường xuyên qua lại biên giới có nhiều biểu hiện bất thường, nên tổ chức lực lượng theo dõi.

Đúng như phán đoán, đối tượng Hà Văn Lưu thường xuyên liên lạc, móc nối với các đối tượng bên kia biên giới để mua bán ma túy tổng hợp từ Lào về Việt Nam tiêu thụ. Từ đây, phương án được vạch ra phải triệt phá bằng được đường dây mua bán, vận chuyển ma túy do Hà Văn Lưu cầm đầu.

Trong suốt quá trình theo dõi, các trinh sát gặp rất nhiều khó khăn trong việc xác định phương thức, thủ đoạn của kẻ cầm đầu ma mãnh này. Đặc biệt, khi “giao dịch” ma túy, các đối tượng xem tiền trước rồi mới giao “hàng”, cùng với đó, chúng thường xuyên thay đổi cách vận chuyển, thời gian, địa điểm. Khó khăn là vậy, nhưng các trinh sát vẫn kiên trì đeo bám.

Đến ngày 22/4/2019, các trinh sát nhận được thông tin, đối tượng Hà Văn Lưu mua ma túy tổng hợp từ Lào và đang vận chuyển về Việt Nam tiêu thụ. Thời cơ đã đến, lập tức, Ban Chỉ huy Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Na Mèo tổ chức đội hình mật phục, đón lõng để sẵn sàng vây bắt đối tượng. Theo đó, một tổ trinh sát được bố trí tại khu vực bìa rừng thuộc địa phận xã Sơn Thủy, một tổ khác cơ động bám theo đối tượng từ xa và sẵn sàng hỗ trợ cho tổ mật phục khi bắt giữ, một tổ công tác khác được bố trí tại khu vực cửa khẩu quốc tế Na Mèo để chặn đường thoát của đối tượng.

Đến 7 giờ, ngày 23/4/2019, tại khu vực bản Xuân Thành, xã Sơn Thủy, huyện Quan Sơn, đối tượng Hà Văn Lưu xuất hiện, trên vai đeo chiếc ba lô đang đi theo hướng từ biên giới về nội địa. Mật lệnh được phát ra, các mũi trinh sát từ các điểm mật phục tiến lại, áp sát đối tượng. Thấy việc chẳng lành, đối tượng vứt lại ba lô, quay đầu chạy về phía bên kia biên giới, nhưng mọi ngả đường đã bị các trinh sát “khóa chặt”, đối tượng Hà Văn Lưu nhanh chóng bị khống chế. Tại hiện trường, các trinh sát đã thu 190 viên ma túy tổng hợp và nhiều tang vật khác.

Tăng cường công tác điều tra cơ bản

Xác định rõ phương thức và thủ đoạn của tội phạm ma túy trên khu vực biên giới, thời gian qua, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Na Mèo đã triển khai đồng bộ các biện pháp công tác Biên phòng, bám nắm địa bàn, tăng cường công tác điều tra cơ bản, nắm chắc quy luật hoạt động của các đối tượng phạm tội để chủ động đấu tranh ngăn chặn ngay từ cửa ngõ biên giới. Kết quả, trong năm 2018 và 6 tháng đầu năm 2019, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Na Mèo đã phát hiện, đấu tranh, xử lý 27 vụ/30 đối tượng, tang vật thu giữ gồm: 6,942g heroin, 26.021 viên ma túy tổng hợp, 3 xe máy, 1 súng kíp tự chế, 1 con dao nhọn, 4 điện thoại di động và nhiều tang vật khác.

Thượng tá Hồ Ngọc Thu, Chính trị viên Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Na Mèo cho biết: “Hiện tại, để kiểm soát tình hình cũng như phòng ngừa, đấu tranh tội phạm ma túy đạt hiệu quả cao, ngoài việc chủ động xây dựng kế hoạch nghiệp vụ đấu tranh với tội phạm ma túy trên địa bàn, phối hợp với chính quyền địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo pháp luật cho cán bộ và nhân dân biên giới, đơn vị chủ động nắm chắc tình hình địa bàn, tập trung các giải pháp phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn tội phạm.

Riêng tại khu vực biên giới, đơn vị đã tăng cường phối hợp kiểm tra, kiểm soát và tuyên truyền, vận động người dân khu vực biên giới không bị lôi kéo vào việc vận chuyển thuê ma túy, đã hạn chế tối đa điều kiện hình thành các đường dây, ổ nhóm ma túy trên tuyến biên giới”.

Thượng tá Hồ Ngọc Thu khẳng định: “Đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy trên biên giới là trận tuyến trường kỳ và còn nhiều cam go, thử thách ở phía trước. Tuy nhiên, chúng tôi quyết tâm đấu tranh không khoan nhượng với bất kỳ đối tượng nào liên quan đến ma túy để góp phần xây dựng địa bàn biên giới ổn định về an ninh trật tự”.

Bên cạnh việc tham gia các chuyên án, kế hoạch nghiệp vụ do Bộ Chỉ huy BĐBP Thanh Hóa xác lập nhằm đánh sập các đường dây chuyên mua bán, vận chuyển ma túy số lượng lớn ở cả trong và ngoài biên giới, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Na Mèo cũng tập trung quản lý chặt chẽ đối tượng nghiện hút, vận động nhân dân tham gia tố giác tội phạm, không tiếp tay, bao che cho hoạt động mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy.

Top